Ba nàng hậu tuổi Dần của showbiz Việt: Chân dài, giỏi ngoại ngữ, học vấn cao

Ber Đăng lúc: Thứ ba, 01/02/2022 10:08 (GMT +7)
Đều sinh năm 1998, Hoa hậu Thùy Tiên, Á hậu Phương Anh, Á hậu Phương Nga đều được đánh giá cao nhờ nhan sắc ngọt ngào và tri thức đáng nể.
Hashtag #Á hậu Phương Anh #Hoa Hậu Thùy Tiên #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Bên cạnh điểm chung là cùng sinh năm 1998, Hoa hậu Thùy Tiên, Á hậu Phương Anh và Á hậu Phương Nga đều được đánh giá là sở hữu nhan sắc ngọt ngào, thanh lịch. Đặc biệt, cả ba nàng hậu đều được nhận xét là có khả năng ngoại ngữ đáng nể cùng thành tích học tập "không phải dạng vừa".

Hoa hậu Thùy Tiên

Năm 2021 được đánh giá là năm thành công của Hoa hậu Thùy Tiên khi cô lập nên kỳ tích, trở thành đại diện đầu tiên của Việt Nam đăng quang Miss Grand International. Chiến thắng này của cô được đánh giá là thuyết phục và khiến người hâm mộ trong nước tự hào. Bên cạnh sắc vóc nóng bỏng với đường cong chuẩn chỉnh, được đánh giá là phù hợp với Miss Grand International, Hoa hậu Thùy Tiên còn được đánh giá là sở hữu khả năng giao tiếp đáng nể.

Chiến thắng của Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021
Chiến thắng của Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021

Được biết, phần hùng biện bằng 2 thứ tiếng Anh và Thái được đánh giá là điều chưa từng có tại đấu trường nhan sắc này và chính là yếu tố quan trọng giúp cô đăng quang ngôi vị cao nhất. Trong khi tiếng Anh vốn là lợi thế của người đẹp thì trước khi tham dự đấu trường nhan sắc này, cô chỉ có vỏn vẹn 10 buổi học tiếng Thái cùng thầy giáo.

Bên cạnh khả năng nói tiếng Anh lưu loát, cô cũng có khả năng nói tiếng Pháp khi từng theo học tiếng Pháp tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Hiện tại, sau khi bảo lưu tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cô đang theo học chương trình quản lý khách sạn và nhà hàng quốc tế Đại học Hoa Sen. 

Bên cạnh nhan sắc quyến rũ, gợi cảm, cô cũng được đánh giá cao nhờ khả năng ngoại ngữ đáng nể
Bên cạnh nhan sắc quyến rũ, gợi cảm, cô cũng được đánh giá cao nhờ khả năng ngoại ngữ đáng nể

Mặc dù với chiến thắng vang dội, trở thành niềm tự hào của đất nước những ít ai biết trước đó, cô đã không ít lần thất bại tại các cuộc thi nhan sắc trong và ngoài nước. Vào năm 2018, cô tham dự Hoa hậu Việt Nam và dừng chân tại top 5 chung cuộc cùng giải phụ "Người đẹp Nhân ái".

Cùng năm, vì Á hậu Thúy An gặp vấn đề về sức khỏe nên không thể tham dự Miss International, Thùy Tiên đã ngay lập tức trở thành cái tên thay thế nhờ nhan sắc ngọt ngào, nữ tính. Mặc dù vậy, lần đầu chinh chiến tại đấu trường nhan sắc quốc tế nên cô chưa đủ kinh nghiệm và đành "trắng tay" ra về trước khi gặt hái được thành công tại đích đến ở Miss Grand International.

Thùy Tiên tại Miss International nhưng không lọt top
Thùy Tiên tại Miss International nhưng không lọt top

Trở về nước sau 1 tháng thực hiện một số hoạt động với tư cách là Đương kim Miss Grand International, Hoa hậu Thùy Tiên ghi điểm với khán giả khi tiếp tục chuỗi hành trình giúp đỡ trẻ em vùng cao cũng như nhận nuôi trẻ em mồ côi có cha mẹ mất vì Covid-19. Bên cạnh đó, cô sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm kỳ của mình với sứ mệnh là Đương kim Hoa hậu trước khi trao lại vương miện cho người kế nhiệm vào năm tới tại Indonesia.

Sau khi đăng quang, Thùy Tiên vẫn tiếp tục hành trình 'Người đẹp nhân ái' của mình
Sau khi đăng quang, Thùy Tiên vẫn tiếp tục hành trình "Người đẹp nhân ái" của mình

Á hậu Phương Anh

Ngay khi vừa đăng ký tham dự Hoa hậu Việt Nam 2020, Á hậu Phương Anh đã là gương mặt tiềm năng cho ngôi vị cao nhất. Theo đó, bên cạnh sở hữu chiều cao nổi trội 1,77m cùng gương mặt khả ái, nhan sắc ngọt ngào, điều khiến khán giả nhớ đến ở cô là thành tích học tập "khủng". Cụ thể, cô từng là thủ khoa đầu vào khối song ngữ trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM. Sau đó, cô tiếp tục đạt giải ba Học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng Pháp năm 2016.

Ngay từ khi đăng quang, Á hậu Phương Anh đã khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi thành tích học tập 'khủng'
Ngay từ khi đăng quang, Á hậu Phương Anh đã khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi thành tích học tập "khủng"

Chính nhờ vào thành tích này, cô đã được tuyển thẳng vào 2 trường Đại học nổi tiếng là Đại học Ngoại thương Hà Nội và Đại học Bách khoa TP.HCM cũng như nhận được học bổng toàn phần 4 năm ở Đại học RMIT. Sau khi kết thúc 4 năm học tại Đại học RMIT, cô tiếp tục khiến nhiều người trầm trồ khi đạt Thủ khoa đầu ra của trường. Hiện tại, người đẹp đang tiếp tục theo học Thạc sĩ tại ngôi trường này với lý do là "thèm deadline". Ngoài ra, cô còn ghi dấu thêm thành tích trên hành trình học tập của mình là nhận 2 bằng ngoại ngữ IELTS 8.0 (tiếng Anh) và DALF C1 (tiếng Pháp). 

Á hậu Phương Anh trở thành Thủ khoa đầu ra Đại học RMIT
Á hậu Phương Anh trở thành Thủ khoa đầu ra Đại học RMIT

Ngay trong đêm Á hậu Phương Anh nhận danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020, chính Giám đốc Truyền thông của Miss International là Stephen Diaz đã "đặt gạch" cô tham dự cuộc thi này khiến nhiều người hâm mộ cho rằng đây là tín hiệu đáng mừng cho đại diện Việt Nam. Hiện tại, bên cạnh việc thông thạo 2 thứ tiếng, Á hậu Phương Anh tiếp tục học thêm tiếng Nhật để có thể có lợi thế khi tham gia đấu trường nhan sắc này.

Mặc dù chưa chính thức tham dự Miss International nhưng người đẹp Việt Nam đã được cuộc thi ưu ái, liên tục đăng tải bài viết với tần suất dày đặc, chẳng hề kém cạnh Đương kim Hoa hậu. Ngoài ra, nhiều chuyên trang uy tín thế giới đều dự đoán cô sẽ đăng quang ngôi vị cao nhất nhờ nhan sắc ngọt ngào, tri thức cùng thành tích học tập "đáng nể".

Vẻ đẹp ngọt ngào, thanh lịch của Á hậu Phương Anh được đánh giá là phù hợp với Miss Interntional
Vẻ đẹp ngọt ngào, thanh lịch của Á hậu Phương Anh được đánh giá là phù hợp với Miss Interntional

Á hậu Phương Nga

Á hậu Phương Nga đăng quang ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Bên cạnh Hoa hậu Tiểu Vy với nhan sắc "không góc chết" được mệnh danh là "Hoa hậu của các Hoa hậu", Á hậu Phương Nga cũng được nhiều người đánh giá cao bởi nhan sắc ngọt ngào, rạng rỡ. Bên cạnh đó, thành tích học tập của cô cũng là điều mà khó ai có thể bàn cãi.

Á hậu Phương Nga trong đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018
Á hậu Phương Nga trong đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018

Theo đó, khi chỉ vừa đăng quang được 12 ngày, cô đã phải lên đường tham dự cuộc thi Miss Grand International 2018. Mặc dù không có nhiều thời gian để chuẩn bị nhưng lợi thế hình thể cùng với khả năng nói Tiếng Anh lưu loát đã giúp cô lọt top 10 chung cuộc. Sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, cô vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp học tập khi trở thành sinh viên ngành Truyền thông Xã hội của Swinburne Việt Nam.

Vẻ đẹp tựa 'nàng thơ' của Á hậu Phương Nga
Vẻ đẹp tựa "nàng thơ" của Á hậu Phương Nga

Ngoài được biết đến là gương mặt quen thuộc trên nhiều sàn catwalk nhưng cô cũng có sự nghiệp ổn định với tư cách là người dẫn chương trình cho Đài truyền hình Việt Nam. Hiện tại, với những bước tiến ổn định, vững chắc của mình, cô đang dần khẳng định được vị thế trong lòng khán giả. Về đời tư, cô cũng có mối tình kéo dài 4 năm với diễn viên Bình An. Thời gian qua, tin đồn cả hai chuẩn bị "về chung một nhà" râm ran khắp các trang mạng xã hội. Tuy nhiên, trước đồn đoán của cư dân mạng, cả hai đã nhanh chóng phủ nhận.

Cô và diễn viên Bình An đã có 4 năm hẹn hò bên nhau
Cô và diễn viên Bình An đã có 4 năm hẹn hò bên nhau
Thùy Tiên mờ nhạt khi đứng cạnh 4 mỹ nhân nhóm Big Five Sợ Thuỷ Tiên nghĩ quẩn, Công Vinh và bé Gạo từng phải thay nhau trông chừng Hôm qua sao làm gì (17/1): Đỗ Mỹ Linh "bóc" tật xấu của Thùy Tiên
Copy URL
Hoa Hậu Thùy Tiên
[Ẩn - Hiện]

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp