Beauty blogger Nhật chỉ ra sai lầm khi tẩy trang mà nhiều người mắc phải

Thu Trần Đăng lúc: Thứ hai, 05/10/2020 16:32 (GMT +7)
Nữ beauty blogger Nhật Bản đã chỉ ra lỗi sai mà số đông mắc phải khi tẩy trang đồng thời hướng dẫn cách tẩy trang đúng cách.
Hashtag #Chăm sóc tóc và da #BEAUTORY #Chăm da họa mặt

Cô nàng beauty blogger có tiếng tại xứ sở mặt trời mọc đã chỉ ra những sai lầm trong bước tẩy trang mà hầu như tất cả chúng ta đều mắc phải gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với sức khỏe làn da.

Beauty blogger Nhật chỉ ra sai lầm khi tẩy trang mà ai cũng mắc phải
Beauty blogger Nhật chỉ ra sai lầm khi tẩy trang mà ai cũng mắc phải

Lỗi sai phổ biến nhất

Rất nhiều người trong chúng ta có thói quen dùng bông thấm nước tẩy trang rồi lau qua lau lại nhiều lần. Thậm chí, nhiều người còn sử dụng lực khá mạnh vì cho rằng hành động này sẽ giúp làm sạch sâu, loại bỏ hoàn toàn lớp trang điểm cũng như bụi bẩn bám trên da mặt. 

Tuy nhiên, đây lại là phương pháp hoàn toàn sai gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với làn da.

Rất nhiều người chà xác rất mạnh khi tẩy trang
Rất nhiều người chà xác rất mạnh khi tẩy trang

Không những vậy, việc chà xát quá mức còn dễ khiến da trầy xước, thậm chí đến lớp sừng trên bề mặt cũng có nguy cơ bị bào mòn và trở nên nhạy cảm. Mất đi hàng rào bảo vệ, lỗ chân lông sẽ ngày một to ra, da cũng tiết càng nhiều dầu và gây ra mụn. 

Cách làm này gây ra nhiều tổn hại cho làn da và gây ra mụn
Cách làm này gây ra nhiều tổn hại cho làn da và gây ra mụn

Cách tẩy trang đúng chuẩn, nhẹ nhàng mà vẫn sạch sâu

Sau khi chỉ ra lỗi sai, Wen cũng “bật mí” cho chị em phương pháp tẩy trang hiệu quả mà chính bản thân cũng đang thực hiện. Bí quyết của cô là sử dụng micellar water – một loại “lai” giữa sữa rửa mặt và toner có khả năng làm sạch vượt trội và làm dịu da.

Với mắt và môi

Đây là những vùng da nhạy cảm, vì vậy chúng ta cần nhẹ nhàng nhất có thể khi thực hiện. Nhỏ dung dịch vào bông tẩy trang, sau đó áp lên da khoảng vài giây để làm sạch lớp trang điểm cứng đầu cũng như bã nhờn, bụi bẩn nằm sâu bên trong lỗ chân lông. Sau đó chỉ cần lau qua một lượt nhẹ nhàng theo một chiều nhất định thay vì chà xát mạnh.

Mắt và môi là hai vùng da nhạy cảm nhất nên cần được tẩy trang một cách nhẹ nhàng nhất
Mắt và môi là hai vùng da nhạy cảm nhất nên cần được tẩy trang một cách nhẹ nhàng nhất

Trán và các vùng da khác

Trán vốn là nơi hội tụ của những nếp nhăn nên hãy lau theo một chiều nhất định, chính xác nhất là chiều dọc hướng lên trên. Với hai bên má, bạn cần lau theo chiều ngang, từ cánh mũi ra đến thái dương. Lặp đi lặp lại như thế cho đến khi lau sạch toàn bộ khuôn mặt.

Đối với các vùng da khác cũng phải làm hết sức nhẹ nhàng
Đối với các vùng da khác cũng phải làm hết sức nhẹ nhàng
5 thành phần mỹ phẩm nàng da khô nên tránh Bạn đã biết 5 thành phần chăm sóc da hiệu quả này chưa?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp