Bố mẹ ruột Vân Quang Long làm đơn tố giác Linh Lan giả mạo tên tuổi

Hải Linh Đăng lúc: Thứ sáu, 16/04/2021 21:15 (GMT +7)
Gia đình Vân Quang Long mới đây đã gửi đơn tố giác và yêu cầu xác minh thân nhân Linh Lan đến cơ quan công an.
Hashtag #Vân Quang Long nhóm 1088 qua đời vì đột quỵ #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Cụ thể, bố mẹ ruột của Vân Quang Long đã lên tiếng phủ nhận ủy thác cho Linh Lan lo tang lễ như những gì cô nói ban đầu. Đồng thời, gia đình cố ca sĩ tiết lộ Linh Lan là người phá vỡ gia đình của Vân Quang Long và vợ cũ Ái Vân. Bố mẹ của anh cho biết Vân Quang Long đã cắt đứt quan hệ với cô từ năm 2017.

Bố mẹ Vân Quang Long khẳng định, vợ hợp pháp của cố nghệ sĩ có tên Hồng Nguyễn, quốc tịch Mỹ, không phải Linh Lan như cô tuyên bố
Bố mẹ Vân Quang Long khẳng định, vợ hợp pháp của cố nghệ sĩ có tên Hồng Nguyễn, quốc tịch Mỹ, không phải Linh Lan như cô tuyên bố

Cụ thể, bố mẹ của cố ca sĩ cho biết: "Sinh thời, con trai tôi Vân Quang Long có quan hệ tình cảm với một cô gái, tự xưng là Linh Lan. Vì mối quan hệ này, mà gia đình con trai tôi là Vân Quang Long và con dâu tôi là Lê Thị Ái Vân tan vỡ (hai con tôi chính thức ly dị ngày 12/4/2016). Từ năm 2014, khi cô Linh Lan cố tình chen vào hôn nhân của Vân Quang Long, trên cương vị người làm cha mẹ - ông bà, chúng tôi không chấp nhận mối quan hệ này, vì nó vi phạm tiêu chuẩn đạo đức và Luật hôn nhân gia đình được Pháp luật bảo vệ.

Vào cuối năm 2017, con trai tôi thông báo với gia đình là đã cắt đứt quan hệ với cô Linh Lan. Tuy nhiên sau đó hơn 2 tháng, cô Linh Lan gọi tới cho con trai tôi báo là cô Linh Lan đã có thai, cuộc gọi này có chúng tôi chứng kiến. Sau này, chúng tôi được biết Linh Lan sinh một bé gái, thường gọi là Helen".

Công văn làm việc của cơ quan công an do gia đình Vân Quang Long chia sẻ
Công văn làm việc của cơ quan công an do gia đình Vân Quang Long chia sẻ

Thêm vào đó, bố mẹ của Vân Quang Long cho biết trước đó ủy quyền cho con dâu cũ, đồng thời là con nuôi của họ là Ái Vân đứng ra tổ chức tang lễ. Tuy nhiên, Linh Lan đã đưa thông tin sai sự thật. Theo thông tin của gia đình của cố ca sĩ cho biết: "Chúng tôi không ủy thác cho cô Linh Lan lo tang lễ, nhưng cô ấy vẫn đưa lên công chúng thông tin sai sự thật, trả lời phỏng vấn báo chí bị lừa 100 triệu đồng để mang hài cốt con trai tôi về. Trong khi sự thật là gia đình tôi chịu trách nhiệm và chịu chi phí đưa hài cốt về Việt Nam".

Cũng theo những chia sẻ của bố mẹ Vân Quang Long, việc này đã gây hệ lụy khi gây những hiểu lầm "về các vấn đề tiền nong, phúng điếu quyên góp dưới tư cách vợ góa của Vân Quang Long, gây buồn lòng cho rất nhiều anh chị em nghệ sĩ quyên góp vì tình cảm với Vân Quang Long, và cũng ảnh hưởng tới uy tín danh dự của gia đình". Không chỉ gia đình và vợ cũ của Vân Quang Long là Ái Vân bị ảnh hưởng mà các ca sĩ như Tuấn Hưng, Lâm Vỹ, Trương Đan Huy, Hàn Thái Tú đều bị ảnh hưởng khi các ca sĩ ít nhiều bị chỉ trích khi có ý giúp đỡ gia đình của Vân Quang Long.

Con gái lớn của Vân Quang Long và vợ cũ Ái Vân
Con gái lớn của Vân Quang Long và vợ cũ Ái Vân

Thêm vào đó, gia đình cố ca sĩ cũng làm đơn tố giác và yêu cầu xác minh thân nhân tới cơ quan công an khi nghi ngại những thông tin không chính xác về tên tuổi, giấy tờ pháp lý và phát ngôn nhân danh vợ chính thức của Vân Quang Long. Trong văn bản trả lời gia đình, cơ quan công an xác nhận tên thật của Linh Lan là Ngô Thị Trúc Ly, không phải là Phan Thị Ngọc Nhi như cô vẫn xưng tên. 

"1-     Người tự xưng là Linh Lan có tên thật là Ngô Thị Trúc Ly, sinh ngày 30/12/1993 tại Vĩnh Long, qua trích lục tàng thư hộ tịch tình trạng hôn nhân của Ngô Thị Trúc Ly là độc thân, không có quan hệ kết hôn với Vân Quang Long (tên thật Lê Quang Hiển).

2-     Người có tên Phan Thị Ngọc Nhi là chị gái ruột của Ngô Thị Trúc Ly, sinh năm 1989, có cùng hộ khẩu thường trú với Ngô Thị Trúc Ly tại Bình Tân, Vĩnh Long.

3-     Cháu gái tên thường gọi là Helen có tên thật Ngô Mẫn Nhi, sinh ngày 18/8/2018 do mẹ đẻ của cháu có tên Ngô Thị Trúc Ly đứng khai sinh cho cháu.

4-     Theo Nghị định số 05/1999/NĐ-CP của Chính Phủ, một người chỉ được sử dụng 01 (một) chứng minh nhân dân, trong trường hợp 01 (một) người sử dụng 02 (hai) chứng minh nhân dân sẽ vi phạm Điều 19 nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính Phủ."

Trong cáo phó mà Linh Lan đăng tải đều tự nhận mình là Phan Thị Ngọc Nhi
Trong cáo phó mà Linh Lan đăng tải đều tự nhận mình là Phan Thị Ngọc Nhi

Cuối cùng, gia đình Vân Quang Long khẳng định: "Cô Ngô Thị Trúc Ly (tức Linh Lan) vu khống con trai tôi là chồng của bà Phan Thị Ngọc Nhi - là chị gái của Linh Lan trong các cáo phó, phát ngôn". Cũng theo bố mẹ của cố nghệ sĩ, Vân Quang Long có vợ chính thức là Hồng Nguyễn, công dân quốc tịch Mỹ cho đến khi qua đời. 

Nam ca sĩ Tuấn Hưng bất ngờ bị điều tra vì gây tai nạn giao thông Con gái Diva Mỹ Linh thi đấu The Remix 2021 với tư cách ca sĩ kiêm producer Hậu học trò ly hôn, ca sĩ Mỹ Linh trải lòng về quãng thời gian từng muốn ly dị nhạc sĩ Anh Quân
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp