Có một mùa sen thơm ngát trời xứ Huế

Huyền Nguyễn Đăng lúc: Thứ năm, 20/05/2021 13:23 (GMT +7)
Tháng 5, tháng 6, khi thời tiết dần trở nên oi bức cũng là mùa sen của cố đô Huế. Sen bắt đầu khoe sắc, ngát hương và mang đến một khung cảnh đẹp đến lạ thường.
Hashtag #Du lịch Huế #Kinh nghiệm du lịch #Du lịch hè 2021 #LIFESTYLE #Du lịch và khám phá

Từ xưa đến nay, hoa sen là biểu trưng của Phật giáo, gắn liền với đời sống vật chất và tinh thần của người dân Việt Nam. Sen được trồng khắp dải đất cong cong hình chữ S. Ở miền Tây, hoa sen tập trung trên những cánh đồng lớn ở nông thôn. Nhưng ở mảnh đất cố đô Huế, sen lại được trồng ở khắp nơi, từ khu vực Đại nội Huế cho đến vùng ngoại ô xa xôi. 

Có một mùa sen thơm ngát trời xứ Huế.
Có một mùa sen thơm ngát trời xứ Huế.

Khi mùa hoàng điệp vàng kết thúc, nhánh bằng lăng tím dần nhạt màu cũng là lúc sen đầu mùa nở rộ ở xứ Huế. Sen trắng tinh khôi, sen hồng dịu mát, sắc xanh cúa lá dịu mát cứ thế trải khắp cả một khung trời cố đô, khiến ai ngang qua cũng phải ngỡ ngàng, xuýt xoa. Nếu có dịp đến Huế mùa hè, ngoài việc ngắm nhìn một thành phố cổ kính thì bạn còn được nhìn thấy một Huế rất khác, dịu dàng hơn, nên thơ hơn. 

Dưới cái nắng oi bức, từng búp sen nở rộ, tô thêm phần rực rỡ cho các hồ trong Đại nội Huế. Đó là khi những búp sen vươn mình đón những giọt sương long lanh của ngày mới. Đó là khi nhẹ nhàng, e ấp dưới nắng chiều hoàng hôn. Hình dáng mộc mạc, vươn lên từ bùn đất nhưng hoa sen lại tỏa hương thơm mát, say đắm lòng người. Có lẽ chẳng có loài hoa nào có thể gợi lên cho người ta cảm giác bình yên trọn vẹn đến như thế. 

Hoa sen được trồng trước Đại nội Huế.
Hoa sen được trồng trước Đại nội Huế.
Huế thường trồng 2 loại sen là sen trắng và sen hồng.
Huế thường trồng 2 loại sen là sen trắng và sen hồng.

Rời xa phố thị tấp nập, du khách có thể dừng chân ở chốn miền quê thanh bình của làng La Chữ, Hương Vinh, Quảng Điền... Đây là những nơi ngắm mùa sen nở đẹp nhất ở vùng ngoại ô Huế. Người dân nơi đây thường trồng sen theo hình thức thâm canh, khai thác diện tích đất bạc màu và trồng xen kẽ trên các ruộng lúa, ao hồ vùng trũng. Ngoài ra, sự kết hợp của kỹ thuật hiện đại giúp những búp sen nở to, nở đều, có thân cao lớn, hương thơm dịu ngọt lan tỏa khắp nơi, khiến du khách cảm thấy thư thái và thoải mái. 

Người Huế thường áp dụng kỹ thuật thâm canh để trồng sen.
Người Huế thường áp dụng kỹ thuật thâm canh để trồng sen.
Các cánh đồng sen ở vùng ngoại ô Huế.
Các cánh đồng sen ở vùng ngoại ô Huế.

Mùa sen xứ Huế sẽ kéo dài đến hết tháng 6. Vì vậy, nhiều bạn trẻ đã tranh thủ tìm đến những hồ sen và ghi lại những bức hình tuyệt đẹp. Bên cạnh đó, không giống nhiều nơi khác, Huế thường trồng sen để lấy hoa, lấy hạt chứ không kinh doanh dịch vụ chụp hình. Do đó, nếu tình cờ thấy một hồ sen bên đường, bạn có thể xin phép chủ vườn để vào chụp hình miễn phí. Nếu muốn ủng hộ, bạn có thể mua một vài bó sen để ủng hộ chủ vườn nhé!

Ảnh: luxurytraveldomestic
Ảnh: luxurytraveldomestic
Nhiều người đã tranh thủ ghé thăm và chụp hình với sen.
Nhiều người đã tranh thủ ghé thăm và chụp hình với sen.

Vùng đất cố đô có nhiều lý do để du khách gần xa ghé thăm như những kiến trúc cổ kính, nền ẩm thực độc đáo cũng như vẻ đẹp thơ mộng và hiền hòa. Tuy nhiên, nếu đến Huế vào dịp hè, du khách còn được đắm chìm trong bức tranh sắc màu của mùa sen nở rộ. Còn gì tuyệt vời hơn khi dạo quanh thành phố, ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của mảnh đất này và cảm nhận hương hoa thoang thoảng trong gió giữa sự yên bình của nhịp sống nơi đây. Nếu hết dịch, Huế có phải là một nơi bạn muốn đến?

Những búp sen bung nở trong nắng sớm.
Những búp sen bung nở trong nắng sớm.
Hồ Sơn Thọ, thảo nguyên xanh mát lành để đi cắm trại ở Cố đô Huế Du lịch mùa thu: Đừng bỏ qua vẻ đẹp của rừng ngập mặn Rú Chá, Huế Ghé lăng Minh Mạng, thưởng thức kiệt tác kiến trúc của xứ Huế
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp