Công chúa Nhật Bản Aiko tiết lộ mẫu bạn đời lý tưởng ở tuổi 21

Alice Pham Đăng lúc: Thứ năm, 17/03/2022 20:48 (GMT +7)
Cũng trong buổi họp báo, Công chúa Nhật Bản Aiko không chỉ thể hiện được khí chất Hoàng tộc của mình mà còn tiết lộ về vấn đề hôn nhân.

Chiều ngày 17/3, Công chúa Nhật Bản Aiko - ái nữ duy nhất của Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako đã tổ chức buổi họp báo đầu tiên tại Cung điện Hoàng gia của Tokyo. Buổi họp báo không chỉ để mừng tuổi trưởng thành của Aiko mà còn để cô nàng bày tỏ sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm làm việc của mình. Đây cũng là sự kiện quan trọng đầu tiên của con gái nhà Nhật hoàng Naruhito với tư cách thành viên hoàng tộc trưởng thành và đối mặt trả lời câu hỏi từ nhiều phóng viên. 

Được biết, công chúa Aiko đã đón tuổi trường thành tại Nhật Bản là tuổi 20 vào tháng 12/2021, song vì tình hình dịch bệnh phức tạp nên buổi họp báo với truyền thông đã bị dời lịch sang tháng 3 năm nay.

Công chúa Nhật Bản Aiko đã tổ chức buổi họp báo đầu tiên tại Cung điện Hoàng gia của Tokyo.
Công chúa Nhật Bản Aiko đã tổ chức buổi họp báo đầu tiên tại Cung điện Hoàng gia của Tokyo.
Diện mạo mới đây của Công chúa xứ sở hoa anh đào đã khiến nhiều người trầm trồ khi 'lột xác' hẳn
Diện mạo mới đây của Công chúa xứ sở hoa anh đào đã khiến nhiều người trầm trồ khi "lột xác" hẳn

>> Xem thêm: Công chúa Nhật Bản Mako: Yêu vòng ngọc trai, phong cách thời trang gói gọn trong hai từ "giản dị"

Trước đây, Aiko vốn xuất hiện với hình ảnh khá nhút nhát, khép kín vì ngoại hình gây tranh cãi. Thế nhưng trong lần xuất hiện này, Công chúa đã chứng tỏ được sự trưởng thành, tự tin dạn dĩ cũng như khí chất của hoàng gia của mình.

Theo truyền thông Nhật Bản, nàng công chúa trẻ cho biết cô sẽ "coi trọng từng nhiệm vụ của mình" với tư cách là một hoàng gia cao cấp và bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tất cả những người ủng hộ cô. Aiko rất yêu thích những công việc của hoàng gia và cô tuyên bố sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ Bệ hạ và các thành viên Hoàng gia khác. 

Trong buổi họp báo vừa rồi, Aiko đã có nhiều câu trả lời khéo léo, tinh tế khiến nhiều người phải dành lời khen ngợi. Cụ thể ngay khi bắt đầu họp báo, Công chúa Aiko đã gửi lời chia buồn và cảm thông sâu sắc đến các nạn nhân của trận động đất mạnh 7,3 độ Richter vừa xảy ra vào đêm 16/3 - rạng sáng 17/3 tại 2 tỉnh Miyagi và Fukushima. Người đẹp tiết lộ vẫn sẽ ưu tiên cho việc học của mình ở hiện tại, nhưng vẫn coi trọng việc hoàn thành các nhiệm vụ hoàng gia.

Cô nàng diện một chiếc váy trà dài đến gối màu kem đơn giản kết hợp với một chiếc áo khoác có thiết kế đồng màu.
Cô nàng diện một chiếc váy trà dài đến gối màu kem đơn giản kết hợp với một chiếc áo khoác có thiết kế đồng màu.
Trong buổi họp báo vừa rồi, Aiko đã có nhiều câu trả lời khéo léo, tinh tế khiến nhiều người phải dành lời khen ngợi.
Trong buổi họp báo vừa rồi, Aiko đã có nhiều câu trả lời khéo léo, tinh tế khiến nhiều người phải dành lời khen ngợi.

Đáng chú ý, Công chúa Aiko cũng đã có những chia sẻ về vấn đề hôn nhân trong buổi họp báo đầu tiên đánh dấu cột mốc 21 tuổi. Cụ thể, Aiko thẳng thắn trải lòng về suy nghĩ cũng như mong muốn của mình về người chồng tương lai: "Hôn nhân giống như còn một chặng đường dài và tôi chưa bao giờ biết về điều đó. Tôi không có tiêu chuẩn đặc biệt gì về người bạn đời lý tưởng. Hôn nhân hạnh phúc với tôi chính là luôn ở bên nhau và làm cho nhau mỉm cười. Tôi nghĩ đó là mối quan hệ tuyệt vời".

Chuyện hôn nhân vốn là đề tài nhạy cảm khi hoàng gia vẫn đang vô cùng lao đao trước thị phi từ cuộc hôn nhân của cựu Công chúa Mako - chị họ của Aiko. Mặc dù là con một của hoàng đế, song Aiko không thể kế vị cha mình lên "ngai vàng Hoa cúc" vì đạo luật năm 1947 quy định về việc kế vị tại Hoàng gia, cho rằng chỉ có hậu duệ nam của gia đình hoàng gia mới có thể làm quốc vương.

Công chúa Aiko cũng đã có những chia sẻ về vấn đề hôn nhân trong buổi họp báo đầu tiên đánh dấu cột mốc 21 tuổi.
Công chúa Aiko cũng đã có những chia sẻ về vấn đề hôn nhân trong buổi họp báo đầu tiên đánh dấu cột mốc 21 tuổi.
Cuộc hôn nhân của cựu Công chúa Mako - chị họ của Aiko từng là chủ đề gây bàn cãi
Cuộc hôn nhân của cựu Công chúa Mako - chị họ của Aiko từng là chủ đề gây bàn cãi

Điều luật này vẫn đang gây tranh cãi khá lớn tại quốc gia này. Và nếu quy định hiện hành không thay đổi, trong tương lai Aiko cũng sẽ phải đối mặt với số phận tương tự chị họ Mako và nhiều người thân khác, đó là phải từ bỏ mọi tước vị để trở thành dân thường sau khi kết hôn.

Aiko sinh năm 2001, là con gái duy nhất của Nhật hoàng Naruhito, 61 tuổi và Hoàng hậu Masako, 58 tuổi. Cô nàng hiện đang theo học nghiên cứu văn học Nhật Bản tại Đại học Gakushuin. Ngoài ra, nàng công chúa còn tham gia các lớp học tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha riêng cũng như các bài học về lịch sử và nghệ thuật truyền thống của Nhật Bản. Sở thích của Aiko là chăm sóc động vật, nghe nhạc và tham gia các môn thể thao

Chồng công chúa Nhật Bản Mako bị lấy tên đặt cho nhãn hiệu bỉm trẻ em Chi Bảo nói về chuyện công chúa Nhật Bản bỏ tất cả đề cưới thường dân: "Họ làm được điều phi thường" Công chúa Nhật Bản Mako: Yêu vòng ngọc trai, phong cách thời trang gói gọn trong hai từ "giản dị" Công chúa Nhật Bản lên tiếng về cuộc hôn nhân với bạn trai thường dân
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp