Công nương Meghan: Từ nữ diễn viên hạng B đến nàng dâu Hoàng gia nổi loạn

Phương Thảo Đăng lúc: Thứ sáu, 09/10/2020 00:19 (GMT +7)
Là một nàng dâu Hoàng gia xuất thân diễn viên, Meghan đã không thích nghi được với đời sống nơi cung điện Buckingham danh giá, dẫn tới bi kịch bị ghét bỏ.
Hashtag #Hoàng gia Anh #NEWS

Meghan tên khai sinh là Rachel Meghan Markle, sinh ngày 4 tháng 8 năm 1981, là một diễn viên điện ảnh người Mỹ gốc Phi. 

Meghan khi còn là thiếu niên.
Meghan khi còn là thiếu niên.

Cha cô là một đạo diễn ánh sáng về hưu đã từng giành giải Daytime Emmy, mẹ cô là một tín đồ Tin Lành, làm giáo viên dạy yoga, dạy làm đồ trang sức tại các trường nghề.

Năm Meghan 6 tuổi, cha mẹ ly hôn. Vì vậy cô có thêm hai anh chị cùng cha khác mẹ là Thomas Markle Jr và Samantha Grant.

Cô sinh ra và lớn lên ở Los Angeles, California. Sau khi tốt nghiệp Đại học Northwestern chuyên ngành về kịch nghệ, Meghan tham gia diễn xuất trong một số bộ phim truyền hình Mỹ. Những tác phẩm cô góp mặt có thể kể đến là: Suits, Castle, Random Encounters, Anti-Social, Remember Me,... 

Công nương Meghan khi còn làm diễn viên.
Công nương Meghan khi còn làm diễn viên.

Meghan gặp khá nhiều khó khăn trong sự nghiệp ban đầu của mình. Cô chia sẻ: "Tôi không đủ đen cho những vai diễn da đen và tôi không đủ trắng cho những vai diễn da trắng, khiến tôi phải ở một nơi nào đó lưng chừng như là một con tắc kè hoa không có việc làm."

Ngày 6 tháng 5 năm 2019, Meghan chào đón con trai đầu lòng Archie Harrison Mountbatten-Windsor với hoàng tử Harry.
Ngày 6 tháng 5 năm 2019, Meghan chào đón con trai đầu lòng Archie Harrison Mountbatten-Windsor với hoàng tử Harry.

Tháng 5/2018, Meghan Markle trở thành nàng dâu Hoàng gia thứ hai có xuất thân bình dân sau Kate Middleton, Công nương xứ Cambridge. Tuy nhiên, nếu chị dâu Kate là con gái 1 gia đình trung lưu giàu có, Meghan lại là con gái của một bà mẹ nghèo. Nếu Kate là người Anh gốc, Meghan lại là người Mỹ và mang một nửa dòng máu da đen. Nếu Kate là cô gái kín đáo, từ bỏ công việc riêng trước khi làm dâu Hoàng gia, Meghan lại là người trong ngành giải trí, có cuộc sống ồn ào và không an phận.

Những sự khác biệt này khiến ngay từ khi xuất hiện bên cạnh Harry trong đám cưới cổ tích, Meghan đã bị đem ra so sánh và phân biệt. Cô không chỉ là cô dâu thường dân thứ hai ở cung điện Buckingham mà còn là cô dâu gốc Phi đầu tiên trong lịch sử gần 400 trăm năm của Hoàng gia Anh, hơn thế nữa, lại hơn Harry 3 tuổi và đã có một đời chồng.

Sau khi về chung nhà với Hoàng tử nước Anh Harry, Meghan chịu rất nhiều soi mói và chỉ trích từ dư luận.  Các tin đồn liên tục bủa vây quanh Meghan. Từ chuyện cô mâu thuẫn với chị dâu Kate, cô hách dịch với người giúp việc, cô đòi hỏi các gia nhân ở cung điện phải phục vụ mình như phục vụ minh tinh Hollywood đến chuyện cô điều khiển Harry như điều khiển một chú nhóc...

Bên cạnh đó, việc Meghan không chịu tuân theo các nguyên tắc truyền thống cứng nhắc của Hoàng gia trong ăn mặc, phục sức cũng khiến công chúng Anh "nhức mắt", ghét bỏ. Nếu Kate luôn thanh lịch, kín đáo, nền nã thì Meghan chưa bao giờ thôi nổi bật với các bộ váy áo tôn đường cong, khoe bờ vai gợi cảm. Ngay cả khi phải thực hiện các công việc ngoại giao quốc tế, Meghan cũng thể hiện cá tính riêng trong ăn mặc, như cách cô quấn khăn trùm đầu để hở những lọn tóc quyến rũ trong chuyến thăm Nhà thờ Hồi giáo ở Nam Phi.

Meghan hay bị so sánh với chị dâu gu thời trang. Cách ăn mặc của cô không đạt sự thanh lịch theo chuẩn của người Anh.
Meghan hay bị so sánh với chị dâu gu thời trang. Cách ăn mặc của cô không đạt sự thanh lịch theo chuẩn của người Anh.

Tháng 3/2020, Meghan cùng chồng có hành động gây sốc cho Nữ hoàng và dân chúng Anh khi từ bỏ vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia, chuyển tới Canada sinh sống, quyết định độc lập về tài chính. Đáng nói, Meghan không ở Canada quá lâu, cô sau đó lại cùng chồng con chuyển tới Califinia, Mỹ, trở về nơi mà cô sinh ra và hoạt động nghệ thuật.

Vợ chồng Harry - Meghan rời Hoàng gia vì nhiều mâu thuẫn.
Vợ chồng Harry - Meghan rời Hoàng gia vì nhiều mâu thuẫn.

Gần đây, Meghan một lần nữa làm công chúng Anh phẫn nộ khi ký hợp đồng làm chương trình truyền hình thực tế với Netflix. Người Anh mỉa mai công nương dối trá, bởi cô từng nói rời nước Anh để có quyền riêng tư, song chính cô lại bán sự riêng tư cho Netflix, để các nhà làm phim đặt camera trong căn nhà của mình vì bản hợp đồng béo bở.

Mặc dù bị ghét bỏ, Meghan vẫn luôn có một điểm tựa vững chắc là chồng mình - hoàng tử Harry. Trong mọi sóng gió, Harry luôn bảo vệ Meghan đến cùng, thậm chí chống lại gia đình Hoàng gia của mình để ở bên cô. Ám ảnh bởi cái chết của mẹ khi anh mới 12 tuổi, vị hoàng tử Anh luôn che chở cho Meghan khỏi búa rìu dư luận và dành cho bạn đời sự ủng hộ tuyệt đối.

Tình yêu của hoàng tử Harry chính là món lời lớn nhất và duy nhất trong cuộc hôn nhân của Meghan khi làm dâu Hoàng gia.

Vợ chồng Meghan bị chỉ trích vì làm chương trình thực tế trên Netflix Meghan Markle và Kim Kardashian được gọi là “chị em song sinh” vì điều này Không an phận làm công nương Anh, Meghan sẽ chạy đua vào Nhà Trắng?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp