Công sở dù tự do đến mấy, các chị ơi xin đừng quá úi xùi!

Hà My Đăng lúc: Chủ nhật, 13/12/2020 21:39 (GMT +7)
Bỏ bê bản thân chính là điều tồi tệ khiến phụ nữ đánh mất đi nhiều cơ hội, đặc biệt là chốn công sở!
Hashtag #Tản mạn hay #PODCAST #Interview

Khi còn nhỏ, tôi hay đặt câu hỏi cho mẹ “Tại sao phụ nữ đươc ưu ái mệnh danh là phái đẹp?”. Mẹ chỉ cười tủm tỉm rồi nhỏ nhẹ “Sau này khi lớn, con sẽ tìm được câu trả lời.” Quả thực là vậy! Khi bước vào độ tuổi 20, tôi bắt đầu muốn làm đẹp, muốn trau chuốt cho bản thân và dành nhiều thời gian đứng trước gương để ngắm nghía mình hơn. Và cũng chính từ đó, tôi đã tìm được ra câu trả lời cho thắc mắc từ chục năm về trước.

Làm đẹp là trách nhiệm của mỗi người phụ nữ
Làm đẹp là trách nhiệm của mỗi người phụ nữ

Phụ nữ cần phải đẹp và tất cả mọi người đều mong muốn phụ nữ hãy làm đẹp, chăm chút và chỉn chu trong từng cách ăn mặc, đi đứng và cử chỉ cho dù ở bất cứ đâu. Mỗi khi bước chân ra ngoài đường, dù là đi dự tiệc, sự kiện hay đơn giản là đến nơi làm việc và ngồi một chỗ gõ máy tính thì phụ nữ chúng mình cũng không chỉ “nên” mà còn phải triệt để làm đẹp. 

Ở văn phòng tôi, có vài chị vì quá tất bật với cuộc sống gia đình, sáng sáng phải dậy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ cho ông xã và các con, sau đấy lại hớt hải đưa con tới lớp sao cho kịp giờ trống trường. Bởi vậy mà các chị luôn xuất hiện với bộ dạng đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, có lúc tất còn đeo chiếc nọ chiếc kia. 

Cuộc sống bận rộn vô tình biến phụ nữ thành những người ... luộm thuộm
Cuộc sống bận rộn vô tình biến phụ nữ thành những người ... luộm thuộm

Hay ngay như đứa em họ của tôi cũng vậy. Cô gái 23 tuổi ấy cho rằng “Đi làm mà, ai ngắm đâu mà phải trau chuốt quá làm gì!”. Nên mỗi sáng đi làm là nó chỉ vớ vội cái quần, cái áo, rõ là chẳng hợp tông chút nào mà vẫn khoác đại lên người. Dù đã đôi lần tâm sự, góp ý mà nó cũng chẳng chịu nghe nên thôi thì cũng kệ.

Nhưng các chị cùng văn phòng hay đứa em tôi đâu biết rằng, chính việc hời hợt với diện mạo của mình đã khiến họ mất đi cái giá trị của phái đẹp cũng như khó có thể chạm tới những “cơ hội vàng” nơi công sở như thế nào. 

Đẹp chính là cơ hội khiến bản thân “được tự tin” 

Đâu phải chỉ có ca sĩ, diễn viên mới cần mặc đẹp. Đâu cần đợi đến những buổi tiệc 1 năm có vài lần thì chúng ta mới được phép “biến hình”. Hãy mặc đẹp vào mỗi buổi sáng và sải những bước chân nhẹ tênh đến nơi làm việc. Tại sao vậy? Vì ĐẸP chính là một lợi thế và hơn hết ĐẸP khiến phụ nữ chúng mình cảm thấy tự tin hơn dù xuất hiện ở bất cứ đâu.

ĐẸP giúp chúng ta tự tin hơn dù ở bất cứ đâu
ĐẸP giúp chúng ta tự tin hơn dù ở bất cứ đâu

Có thể bạn không có một gương mặt đẹp như hoa hậu, cũng chẳng có một thân hình gợi cảm với những đường cong quyến rũ như người mẫu, nhưng nhất định phải gọn gàng và tươm tất. Đừng mặc những bộ đồ đã sờn vải, cũ rích để đi làm. Đừng để một mái tóc còn rối xù chưa chịu vào nếp theo bạn đến nơi làm việc. Cũng đừng để một đôi môi thiếu sức sống hay một gương mặt kém rạng rỡ xuất hiện tại chốn công sở. 

Thử hỏi, một cô gái với bộ dạng lếch thếch, luộm thuộm có thể tự tin sải bước qua bao nhiêu ánh nhìn đang chằm chằm hướng về phía mình hay không? 

Siêng mặc đẹp để thành công hơn 

Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao mình không được mọi người xung quanh đánh giá cao, không đạt được nhiều thành công trong công việc ngay cả khi mình có tố chất và năng lực chưa? Vì sao có những cô gái dù năng lực không bằng mình nhưng vẫn được ưu ái và thu hút được nhiều sự quan tâm hơn?

Cũng trong văn phòng nơi tôi làm việc, có một chị đang ở cái độ tuổi 26. Thú thực, để đánh giá về năng lực làm việc của chị chỉ dừng lại ở ngưỡng khá. Nhưng chị lại luôn được các sếp và đồng nghiệp ưu ái hơn trong mọi mặt.

ĐẸP giúp phụ nữ thành công hơn
ĐẸP giúp phụ nữ thành công hơn

Nói về nhan sắc, chị cũng không hẳn là quá nghiêng nước nghiêng thành nhưng có một điều khiến tôi luôn ấn tượng về chị, đó chính là sự chỉn chu tuyệt đối về diện mạo bên ngoài. Chưa hôm nào tôi thấy chị xuất hiện với một gương mặt nhợt nhạt hay trong một bộ đồ nhăn nhúm và lỗi thời. Mỗi khi chị bước chân vào cửa công ty, tôi cảm giác như có một fashionista nào đó đang sải bước trên thảm đỏ vậy. Thêm một chút khéo ăn khéo nói, vậy cũng đủ để chị tạo điểm nhấn cho riêng mình rồi.

Chị hay được sếp cử đi đàm phán với khách hàng. Hay trong những buổi gặp mặt đối tác, ra mắt sản phẩm mới, chị luôn được chọn làm gương mặt đại diện cho công ty. Lâu dần, chị có nhiều mối quan hệ hơn, lịch đi công tác dày hơn, tiền kiếm vào túi cũng nhiều hơn và nghiễm nhiên trở thành mẫu người phụ nữ mà bao nhiêu chị em hằng ao ước.

Chính vì vậy, khi bạn muốn bản thân được đánh giá cao trong cuộc sống, muốn gặt hái thêm nhiều thành công, ngoài việc nỗ lực hết mình thì cũng hãy bắt đầu với sự thay đổi từ TRANG PHỤC.

Đẩy lùi stress trong công việc 

Nghe thì có vẻ vô lý nhưng thực ra là có lý vô cùng đấy. Các bạn cứ thử tưởng tượng mà xem. Vào một ngày bận rộn và có quá nhiều vấn đề nơi công sở, lôi chiếc gương trong túi ra và thấy hình ảnh một người đầu bù tóc rối, quần áo cộc kệch với gương mặt chẳng còn nét tươi tắn, chắc chắn sẽ khiến bạn thêm phần chán nản và mệt mỏi.

Nhưng đổi lại, nếu trong gương là một cô gái với mái tóc bồng bềnh, gương mặt rạng rỡ kết hợp với một chiếc váy điệu đà, nữ tính, điều đó có thể khiến bạn giảm bớt được áp lực trong công việc đi phần nào. Không tin bạn cứ thử là sẽ rõ! 

Công sở dù tự do đến mấy, các chị ơi xin đừng quá úi xùi! - Ảnh 5

Đối với phụ nữ, việc làm đẹp đâu chỉ để dành cho ánh nhìn của cánh đàn ông, cho sự ngưỡng mộ của những người đồng nghiệp hay thậm chí là để “dằn mặt” với những kẻ hay “soi mói”. Chúng ta làm đẹp là để bản thân tự tin hơn, thành công hơn, hài lòng hơn và mỗi khi tự chiêm ngưỡng mình trong gương cũng sẽ cảm thấy thích thú và hạnh phúc hơn.

Này các chị em, làm ơn đừng biến bản thân mình trở thành một người quá úi xùi cho dù ở bất cứ đâu, đặc biệt là chốn công sở. Dù bạn là người độc thân hay đã có gia đình thì việc chỉn chu và tươm tất cho bề ngoài vẫn là điều vô cùng cần thiết. “Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân”, chỉ cần chỉn chu cho diện mạo của mình, kết hợp với một chút thần thái của sự tự tin là phụ nữ chúng mình đã có thể thành công đến 80% rồi. Đâu có khó khăn gì, tất cả sẽ phụ thuộc vào cách nhìn nhận và thay đổi của chính bạn ngay từ hôm nay. 

 

Bìa đẹp không có nghĩa sách hay, đàn ông chọn đàn bà qua nhan sắc dễ vớ phải tiểu thuyết ba xu Tuổi 23, ranh giới chênh vênh của một đứa trẻ lớn và một người trưởng thành
Copy URL

Bình luận

Chủ đề mới trên 2Đẹp