Dàn cha nuôi đỡ đầu của mỹ nhân Hoa Ngữ: Lưu Diệc Phi, Trương Bá Chi đều gặp "ông lớn"

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ năm, 07/10/2021 09:10 (GMT +7)
Một số mỹ nhân Hoa ngữ, trong đó có Lưu Diệc Phi, Trương Bá Chi may mắn gặp được những ông bố đỡ đầu quyền lực, giúp sự nghiệp hanh thông.
Hashtag #Sao Hoa ngữ #Trương Bá Chi #Lưu Diệc Phi #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Có không ít mỹ nhân nổi tiếng của showbiz Hoa ngữ gặp được những cha nuôi có địa vị xã hội, giàu có và quyền lực, có người có quan hệ tốt, cũng có người hiển hách một thời, hỗ trợ cho con nuôi trên con đường nghệ thuật.

Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi may mắn khi gặp được cha nuôi Trần Kim Phi, ông đã biến ước mơ thành sự thật, hỗ trợ ất nhiều để người đẹp được hoạt động nghệ thuật và gặt hái thành công.

Dàn cha nuôi đỡ đầu của mỹ nhân Hoa Ngữ: Lưu Diệc Phi, Trương Bá Chi đều gặp 'ông lớn' - Ảnh 1

Theo đó, Trần Kim Phi sinh năm 1962, nay khi tốt nghiệm đại học, ông được bổ nhiệm vào làm việc tại Bộ Bưu chính viễn thông. Đến năm 1987, Trần Kim Phi và ba người bạn khác đã hợp tác làm ăn, có được thành công nhất định. Thời gian sau, ông chuyển qua đầu tư bất động sản ở Hải Nam mang về nguồn thu khổng lồ. Trần Kim Phi là người rất tham vọng, ông tiếp tục về Bắc Kinh phát triển các dự án bất động sản. Trong vòng 10 năm, tập đoàn của ông đã trở thành một trong những xí nghiệp tư nhân lớn nhất Bắc Kinh, tạo việc làm cho hàng nghìn công nhân.

Dàn cha nuôi đỡ đầu của mỹ nhân Hoa Ngữ: Lưu Diệc Phi, Trương Bá Chi đều gặp 'ông lớn' - Ảnh 2

Nói về mối quan hệ với "thần tiên tỷ tỷ", Trần Kim Phi cũng là người đã đặt cho cô cái tên Lưu Diệc Phi. Từ khi gặp được bố nuôi này, cuộc đời của nữ diễn viên đã sang trang từ đây. Cô rộng đường bước vào làng giải trí như mong muốn với xuất phát điểm vô cùng thuận lợi, được nhiều người ngưỡng mộ. Khi chỉ mới 15 tuổi, Lưu Diệc Phi đã được đóng cùng những bậc tiền bối như Trần Khôn, Đổng Khiết trong Kim phấn thế gia. 

Dàn cha nuôi đỡ đầu của mỹ nhân Hoa Ngữ: Lưu Diệc Phi, Trương Bá Chi đều gặp 'ông lớn' - Ảnh 3

Sau khi được chú ý, nữ diễn viên lại tiếp tục nhận được nhiều vai diễn khác như Vương Ngữ Yên trong Thiên long bát bộ. Đáng chú ý, Lưu Diệc Phi cũng là sao nữ duy nhất được truyền thông Hoa ngữ phong tặng danh hiệu "thần tiên tỷ tỷ". Tuy nhiên, sau này, khi Trần Kim Phi gặp được hồng nhan tri kỷ mới của đời mình, Lưu Diệc Phi đã không còn nhận được sự ưu ái như trước, hào quang của cô cũng lụi dần.

>>Xem thêm: Nhan sắc chuẩn 'thần tiên tỷ tỷ' năm 19 tuổi của Lưu Diệc Phi

Dàn cha nuôi đỡ đầu của mỹ nhân Hoa Ngữ: Lưu Diệc Phi, Trương Bá Chi đều gặp 'ông lớn' - Ảnh 4

Trương Bá Chi

Mạng xã hội từng đồn đoán bố nuôi của Trương Bá Chi là đại gia trong giới giải trí Triệu Bản Sơn, thế nhưng, trên thực tế, người chống lưng cho cô là là tỷ phú Trần Ngọc Thư. Ông từng là giáo viên cấp 2, làm công nhân xây dựng ở Hong Kong, sau đó mới khởi nghiệp kinh doanh. Chỉ trong vòng 10 năm, Trần Ngọc Thư đã trở thành tỷ phú đồ mỹ nghệ với giá trị tài sản lên tới hàng ngàn tỷ đồng.

Dàn cha nuôi đỡ đầu của mỹ nhân Hoa Ngữ: Lưu Diệc Phi, Trương Bá Chi đều gặp 'ông lớn' - Ảnh 5

Đặc biệt, ông cũng là người có học thức uyên thâm, cho ra đời nhiều tác phẩm nổi tiếng. Hiện tại, ông đang là Chủ tịch hiệp hội nghệ thuật thư họa Trung Quốc, chủ tịch Ủy ban đánh giá tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc. 

Dàn cha nuôi đỡ đầu của mỹ nhân Hoa Ngữ: Lưu Diệc Phi, Trương Bá Chi đều gặp 'ông lớn' - Ảnh 6

Về cơ duyên của Trương Bá chi và Trần Ngọc Thư, vào tháng 7/2011, cô gặp được tỷ phú này trong một buổi tiệc thân mật ở Thâm Quyến, rồi nhận làm cha con nuôi thông qua nghi thức đơn giản trên bàn cơm. Vốn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, lại khéo anh nói nên Trương Bá Chi được tỷ phú Trần Ngọc Thu rất yêu mến. Cũng từ đó, dù lăn lộn trong giới giải trí nhưng vợ cũ Tạ Đình Phong không gặp quá nhiều khó khăn trên con đường thành danh.

Dàn cha nuôi đỡ đầu của mỹ nhân Hoa Ngữ: Lưu Diệc Phi, Trương Bá Chi đều gặp 'ông lớn' - Ảnh 7

Trần Bảo Liên

Trần Bảo Liên có xuất thân khổ cực, tuy là con một nhưng cô lại thiếu tình thương của cha từ nhỏ. Năm 12 tuổi, cô cùng mẹ di cư sang Hong Kong. Vốn sở hữu ngoại hình nổi bật nên Trần Bảo Liên may mắn bén duyên với nghề mẫu từ năm 15 tuổi. Tuy nhiên, khi bước vào làng giải trí, nữ diễn viên cũng gặp được cha nuôi là ông Hoàng Nhậm Trung. Thế nhưng, cô không may mắn như Lưu Diệc Phi hay Trương Bá Chi mà phải kết liễu cuộc đời ở tuổi 29.

Dàn cha nuôi đỡ đầu của mỹ nhân Hoa Ngữ: Lưu Diệc Phi, Trương Bá Chi đều gặp 'ông lớn' - Ảnh 8

Theo đó, Hoàng Nhậm Trung được mệnh danh là "Hoàng Đại Thiếu" trên đảo, là một trong "Tứ đại thiếu gia thế hệ mới" của Đài Loan. Ông cũng từng loạt vào danh sách những người Trung Quốc giàu nhất thế giới. Đặc biệt, người đàn ông này nổi tiếng phong lưu, kiêu ngạo, thích nhất 4 thứ là: "Người đẹp, rượu ngon, xe sang và biệt thự".

Dàn cha nuôi đỡ đầu của mỹ nhân Hoa Ngữ: Lưu Diệc Phi, Trương Bá Chi đều gặp 'ông lớn' - Ảnh 9
Dàn cha nuôi đỡ đầu của mỹ nhân Hoa Ngữ: Lưu Diệc Phi, Trương Bá Chi đều gặp 'ông lớn' - Ảnh 10

Đáng nói là Trần Bảo Liên lại đem lòng yêu cha nuôi của mình, cô liên tục chịu nhiều sự giày vò khi bắt đầu mối quan hệ này. Thậm chí, nữ diễn viên còn mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng và quyết định nhảy lầu kết liễu cuộc đời năm 29 tuổi. Cô có để lại di thư dặn dò mẹ thay mình tạm biệt Hoàng Nhậm Trung, điều này cũng cho thấy cô si tình đến mức nào, phút cuối đời vẫn không quên người tình này. 

Đăng ảnh đi chơi sương sương, Lưu Diệc Phi được khen đẹp không khác gì ảnh tạp chí Nhan sắc chuẩn "thần tiên tỷ tỷ" năm 19 tuổi của Lưu Diệc Phi Có một Nghê Ni rất khác khi ở cạnh "chị đẹp" Lưu Diệc Phi
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp