Đan Trường: "Nam thần" của thập niên 2000 và cuộc hôn nhân bên vợ đại gia

Lulu Đăng lúc: Chủ nhật, 13/09/2020 21:24 (GMT +7)
Nổi tiếng từ sớm khiến Đan Trường phải đánh đổi nhiều thứ, tuy nhiên điều anh nhận được là tình yêu từ fan hâm mộ suốt 20 năm qua.
Hashtag #Đan Trường #NEWS

Thập niên 90 và 2000, nền âm nhạc Việt Nam gần như không có bước phát triển đột phá nào. Thời kỳ này, nhạc ngoại du nhập mạnh mẽ vào nước ta. Những bản nhạc nổi tiếng từ châu Âu, Mỹ – Latin và một số quốc gia châu Á như Trung Quốc, Hồng Kông tràn vào mạnh mẽ, khiến làn sóng "nhạc Việt lời ngoại" nở rộ, lấn át những ca khúc thuần Việt.

Trước bối cảnh đó, Làn Sóng Xanh ra đời như một bước ngoặt trọng đại, đánh dấu thời kỳ những ca khúc Việt, những giọng ca độc đáo được phát hiện, tôn vinh. Những ca sĩ tiêu biểu nhất thời kỳ này có thể kể đến Lam Trường, Phương Thanh, Đan Trường và sau đó không lâu có Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Thảo, Mỹ Tâm…

Đã 20 năm trôi qua, ở tuổi ngoài tuổi 40, Đan Trường là giọng ca vẫn giữ được sức nóng và lượng fan hâm mộ đông đảo cho đến thời điểm hiện tại.

Hiện tượng làng nhạc Việt thập niên 2000

Đan Trường sinh năm 1976. Thập niên 2000, anh trở thành hiện tượng với hàng loạt ca khúc đình đám như Kiếp ve sầu, Tình vỗ cánh bay, Mưa trên cuộc tình, Bước chân lẻ loi, Cuộc tình cay đắng...

Trong 10 năm đỉnh cao, tên tuổi Đan Trường phủ rộng khắp các tỉnh thành, fan hâm mộ anh trải dài đủ lứa tuổi. Chia sẻ về giai đoạn này, Đan Trường cho biết, có những đêm anh mất ngủ, stress vì phải hát đến 30 ngày liên tiếp, cứ mở mắt ra là lại chuẩn bị đi hát.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Đan Trường đã phát hành tới hơn 300 bài hát, 60 album, hơn 2 triệu đĩa nhạc. Những album của anh đều được khán giá đón nhận nồng nhiệt và tạo nên cơn sốt trên thị trường âm nhạc.

Đan Trường là thế hệ 'ca sĩ thần tượng' đầu tiên của Việt Nam.
Đan Trường là thế hệ "ca sĩ thần tượng" đầu tiên của Việt Nam.

Ca sĩ Cẩm Ly từng nhận xét: "Đan Trường chính là hiện thân một ca sĩ thần tượng đúng nghĩa nhất bởi hiệu ứng tổng thể mang lại từ vóc dáng, giọng hát tình cảm và quan trọng hơn là cách chọn bài hát khá khéo léo của anh. Đan Trường luôn có những ca khúc ăn khách mỗi khi giới thiệu một sản phẩm âm nhạc mới".

Nhạc sĩ Hữu Minh thì khẳng định, Đan Trường không những cập nhật xu hướng nhạc ngoại nhanh chóng mà còn là khởi xướng cho làn sóng ca sĩ nhạc trẻ hát nhạc truyền thống, dân ca trữ tình. "Thành công của Đan Trường một phần là nhờ sự đón đầu xu hướng mới đó", anh nói.

Là chủ nhân của loạt bản hit đình đám, lại sở hữu ngoại hình thư sinh, lãng tử, Đan Trường trở thành thần tượng của thế hệ trẻ, anh sở hữu lượng fan hâm mộ hùng hậu. Thậm chí có nhiều người vì quá hâm mộ nam ca sĩ mà đã trốn nhà, kéo vali chạy tới xin ở trong nhà anh, có fan thì liều mạng tới mức chạy ra chặn đầu xe, không cho Đan Trường đi diễn. 

Dù gặp phải nhiều tình huống trớ trêu nhưng Đan Trường luôn giữ thái độ hòa nhã, trân trọng fan hâm mộ. Anh nhẹ nhàng khuyên nhủ, giảng giải để người hâm mộ hiểu. Chính sự nghiêm túc trong công việc cùng thái độ tôn trọng fan khiến Đan Trường luôn được khán giả yêu mến suốt 20 năm qua.

Tên tuổi của Đan Trường được duy trì từ tuổi 20 cho đến nay.
Tên tuổi của Đan Trường được duy trì từ tuổi 20 cho đến nay.

Tuy nhiên, cũng vì nổi tiếng từ những năm ngoài 20 tuổi, Đan Trường mất đi thời thanh xuân tự do như nhiều bạn bè cùng trang lứa. Anh phải đối diện với áp lực khi làm người nổi tiếng cùng nỗi cô đơn cùng cực, thậm chí không có lấy một người bạn thân.

"Tôi thèm có một người bạn nhưng không có. Tôi tự trấn an mình để vài ngày sau trở lại bình thường, cứ quanh đi quẩn lại nhịp sống đó suốt 10 năm trời. Nhiều lúc tôi ganh tị với khán giả của mình vì họ có kí ức về thanh xuân, nhưng tôi lại không có.

Tôi thèm được sống như một người bình thường, thèm được đi ăn kem, ngồi quán vỉa hè. Chỉ khi nào đi lưu diễn nước ngoài, tôi mới được là chính mình. Lúc đó, tôi chỉ thích đi dạo ngoài phố vì được thong dong một mình mà không ai biết tôi là ai.

Có lần đi Hàn Quốc diễn, tôi tranh thủ đi bộ ngoài đường. Tôi thích ăn trái cây nên trong lúc đợi mọi người có mua một bịch trái cây to, trải bàn ra định ăn thì người đi qua đòi mua bằng được. Họ tưởng tôi là người bán hàng nên tới hỏi, mà tôi thì chẳng biết tiếng nên không biết làm thế nào. Kỉ niệm đó tôi nhớ mãi đến giờ", Đan Trường tâm sự trong chương trình Bài hát đầu tiên.

Hôn nhân hạnh phúc bên vợ đại gia

Năm 2013, thông tin Đan Trường kết hôn với doanh nhân Việt kiều Thủy Tiên đã gây ra không ít sóng gió dư luận.

Thời điểm ấy, người ta nghi ngờ về "nhân cách" của cuộc hôn nhân này với nhiều lý do. Một là ngoại hình không "vừa mắt" của Thủy Tiên khi sánh đôi cùng Đan Trường.

Hai là khối tài sản không lồ thuộc hàng đại gia dù nữ doanh nhân chỉ sinh năm 1986 khiến người ta đồn Đan Trường dựa hơi vợ. "Họ không đồng ý cho tôi lấy vợ, cũng không cho tôi chọn một người vợ như vậy. Họ muốn tôi phải lấy hoa hậu, người mẫu. Những điều này khiến tôi mất ăn mất ngủ", Đan Trường tâm sự.

Đan Trường: 'Nam thần' của thập niên 2000 và cuộc hôn nhân bên vợ đại gia - Ảnh 3
Gia đình hạnh phúc của Đan Trường hiện tại.
Gia đình hạnh phúc của Đan Trường hiện tại.

Tuy nhiên, đứng trước nhiều giông bão, Đan Trường và Thủy Tiên vẫn giữ gìn cuộc sống hôn nhân hạnh phúc suốt 7 năm qua.

Bà xã Đan Trường được nhận xét là một nữ doanh nhân sắc sảo trên thương trường, một người vợ khiêm nhường, biết hy sinh và là hậu phương vững chắc cho nam ca sĩ. 

Trong khi đó, dù là người nổi tiếng nhưng Đan Trường luôn sẵn sàng tự tay pha sữa, cho con bú. Thủy Tiên thừa nhận chồng mình rất đảm và sẵn sàng phụ giúp vợ việc trông con mỗi khi anh có dịp sang Mỹ đoàn tụ.

"Những việc như chơi với con, thay tã hay cho con bú tôi đều làm hết. Tôi cảm thấy không có gì khó, trong khi nhiều người rất sợ. Chỉ cần có thời gian, sức khỏe, tôi nghĩ sẽ làm được hết", Đan Trường chia sẻ.

Hiện Đan Trường vẫn là ca sĩ đắt show nhờ lượng fan hâm mộ trung thành.
Hiện Đan Trường vẫn là ca sĩ đắt show nhờ lượng fan hâm mộ trung thành.

Ở tuổi 44, dù tên tuổi không còn ở trên đỉnh cao nhưng Đan Trường vẫn là ngôi sao hạng A đắt show trong Vbiz. Anh chia sẻ, mỗi tháng thường chạy từ 20-30 show cả trong nước và hải ngoại. Việc chạy show nhiều khiến Đan Trường cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức thế nhưng nam ca sĩ vẫn cố gắng duy trì việc đó đều đặn.

Đan Trường tâm sự, một phần vì tình yêu ca hát đã ngấm vào máu thịt và trở thành một phần không thể thiếu với anh, một phần vì anh không muốn bị phụ thuộc kinh tế vào vợ. “Tôi vẫn phải đi làm việc chứ không sống phụ thuộc vào gia đình vợ", nam ca sĩ chia sẻ trong một bài phỏng vấn.

Ở tuổi 42, "anh Bo" Đan Trường đang gần như có mọi thứ trong tay: Một cuộc sống sung túc, một sự nghiệp ổn định, một gia đình êm ấm, một người vợ giỏi giang, một cậu con trai khỏe mạnh. Cuộc sống bình yên hiện tại của anh cũng khiến fan hâm mộ dần có cái nhìn tích cực, ủng hộ cuộc hôn nhân của nam ca sĩ. 

Đan Trường và những câu chuyện cười ra nước mắt cùng người hâm mộ
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp