David Beckham được phong tước hiệu "Hiệp sĩ" sau 10 năm bỏ lỡ vì bị oan

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ năm, 30/12/2021 23:44 (GMT +7)
Cựu danh thủ David Beckham được phong tước "Hiệp sĩ", tước hiệu mà đáng lẽ ra anh đã được phong vào gần 10 năm trước nhưng đã bỏ lỡ.
Hashtag #David Beckham #Sao US-UK #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Theo The Sun, nam anh thủ David Beckham vừa được đưa vào danh sách đề cử tước hiệu "Hiệp sĩ". Danh sách này bao gồm những nhân vật có cống hiến to lớn cho bóng đá Anh và công tác từ thiện trong nhiều năm qua.

Cụ thể, nguồn tin cho biết Ủy ban Danh dự do Bộ trưởng Kỹ thuật số, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Nadine Dorries sẽ chủ trì phê duyệt đề cử của Beckham vào tháng 6/2022. Đồng nghĩa với việc, cựu ca sĩ Victoria cũng là bà xã David sẽ trở thành Lady Beckham.

David Beckham được phong tước hiệu 'Hiệp sĩ' sau 10 năm bỏ lỡ vì bị oan - Ảnh 1

>>Xem thêm: 'Cực phẩm' ngày Giáng sinh đích thị là bức ảnh đẹp không tì vết của đại gia đình David Beckham

Đáng chú ý, đáng lý ra, từ năm 2013, David đã được phong tước "Hiệp sĩ", ngay khi anh từ giã sự nghiệp thi đấu. Thế nhưng, thời điểm đó, ông bố 4 con bị vướng cáo buộc trốn thuế, nên đã không được trao tước hiệu này. Theo quy định, bất kỳ ai bị Cục Doanh thu Nội địa Anh (HMRC) bị cho vào danh sách đen về gian lận tài chính đều không được xét duyệt các danh hiệu.

David Beckham được phong tước hiệu 'Hiệp sĩ' sau 10 năm bỏ lỡ vì bị oan - Ảnh 2

Cũng liên quan đến vụ cao buộc trốn thuế trên, vào tháng 8, David Beckham đã thắng kiện HMRC và được xác nhận không gian lận thuế. Sau khi được minh oan, anh chính thức đủ điều kiện trở thành "Sir" trong đợt trao danh hiệu vào năm sau.

Việc xét duyệt tước "Hiệp sĩ" cho ông xã Victoria được rất nhiều nghị sĩ và các nhà hoạt động từ thiện tại xứ sở sương mù ca ngợi. Trong đó, dân biểu Andrew Bridge chia sẻ rằng dù họ cũng từng chỉ trích David ngay khi anh vướng ồn ào trốn thuế nhưng họ thực sự nghĩ rằng anh xứng đáng được trao tước hiệu Hiệp sĩ từ lâu rồi. Họ tin rằng David đã thực hiện tốt trách nhiệm đóng thuế của mình, anh còn quyên góp được hàng triệu USD cho các tổ chức từ thiện và có công lớn trong chiến dịch vận động đăng cai Olympic của nước Anh.

David Beckham được phong tước hiệu 'Hiệp sĩ' sau 10 năm bỏ lỡ vì bị oan - Ảnh 3

Ngoài ra, một đại diện của UNICEF cho biết David là Đại sứ thiện chí của UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc) trong 18 năm qua, đanh giá cao thái độ làm việc nghiêm túc, không mệt mỏi của cựu danh thủ. Bên cạnh đó, người này còn cho biết David đã gây quỹ 5 triệu bảng cho chương trình tiêm chủng toàn cầu của UNICEF. Đồng thời, ông bố 46 tuổi còn vận động được hơn 50 triệu bảng cho UNICEF và nhiều tổ chức từ thiện khác. Đáng nói, David cũng đã tự bỏ tiền túi không dưới một triệu bảng mỗi năm. "Anh ấy làm được nhiều hơn những gì mọi người biết", đại diện của UNICEF chia sẻ.

David Beckham được phong tước hiệu 'Hiệp sĩ' sau 10 năm bỏ lỡ vì bị oan - Ảnh 4
David Beckham được phong tước hiệu 'Hiệp sĩ' sau 10 năm bỏ lỡ vì bị oan - Ảnh 5

Trước đó, vào năm 2003, David Bekhacm từng vinh dự nhận Huân chương Đế quốc Anh (OBE) do Nữ hoàng Anh trao tặng vì những đóng góp to lớn của anh cho nền thể thao nước nhà.

Trong khi Brooklyn loay hoay đổi nghề, Romeo đã trở thành người con giàu nhất của David Beckham "Cực phẩm" ngày Giáng sinh đích thị là bức ảnh đẹp không tì vết của đại gia đình David Beckham David Beckham mua du thuyền triệu đô để du ngoạn cùng gia đình dịp Tết
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp