Thương hiệu Việt Dear José bị tố đạo nhái: Người sáng lập khẳng định chỉ nâng cấp bản gốc

Bánh bèo bồng bềnh Đăng lúc: Thứ ba, 10/05/2022 14:16 (GMT +7)
Dear José - thương hiệu thời trang Việt từng xuất hiện trên Vogue đang vướng phải vụ lùm xùm đạo nhái.
Hashtag #Nghi án đạo nhái #BEAUTORY #Thời trang

Giới mộ điệu trong nước bày tỏ sự bất ngờ trước thông tin thương hiệu thời trang Việt Dear José bị tố cáo ăn cắp chất xám. Cụ thể, thương hiệu nước ngoài mang tên Christina Blüm đã đăng đàn lên story hình ảnh so sánh giữa thiế kế của mình và một thiết kế của Dear José. Thương hiệu nước ngoài chia sẻ thêm: "Rất buồn phải nói rằng, Dear José đã ăn cắp chất xám của chúng tôi!".

Thương hiệu nước ngoài cho rằng, nhà mốt Việt đã cho ra đời một thiết kế giống với mẫu chân vái mang tên Kassidy của mình đến 90%. Chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận ra sự tương đồng giữa 2 mẫu váy này là vô cùng rõ nét, từ cách xếp ly, đường dây rút tới phom dáng trễ nải. Sự khác biệt duy nhất của hai mẫu thiết kế này là màu sắc.  

Thương hiệu thời trang Christina Blüm đã tố cáo Dear José đạo nhái thiết kế váy của mình.
Thương hiệu thời trang Christina Blüm đã tố cáo Dear José đạo nhái thiết kế váy của mình.
Thiết kế của Dear José (bên trái) và Christina Blüm (bên phải) giống nhau từ kiểu dáng để những chi tiết nhỏ. Điểm khác biệt duy nhất của hai thương hiệu là Dear José làm quần giả váy, Christina Blüm làm váy.
Thiết kế của Dear José (bên trái) và Christina Blüm (bên phải) giống nhau từ kiểu dáng để những chi tiết nhỏ. Điểm khác biệt duy nhất của hai thương hiệu là Dear José làm quần giả váy, Christina Blüm làm váy.

Ngoài việc kêu gọi cộng đồng của mình báo cáo thương hiệu Dear José, Christina Blüm còn chia sẻ thêm hình ảnh mình đã trao đổi với người sáng lập của Dear José. Có thể thấy rằng, nhà mốt Việt đã lên tiếng xin lỗi vì tạo ra mẫu thiết kế giống với sản phẩm của Christina Blüm. Tuy nhiên, anh cũng đính chính rằng, thiết kế của mình là skort (quần giả váy), chứ không phải là váy: "Chúng tôi đã nâng cấp thiết kế này lên để nó không giống với sản phẩm của bạn." - Founder người Việt cho biết.  

Cụ thể, Founder của Dear José khẳng định rằng anh đã tham khảo thiết kế của Christina Blüm cho một sáng tạo không dùng để kinh doanh. Anh cũng sẵn sàng mua bản quyền cho thiết kế này dù thiết kế của Christina Blüm không đáp ứng được yêu cầu bán hàng của Dear José. Hạ màn, phía Dear José sẽ tiếp tục giải quyết sự việc khi Christina Blüm cung cấp đầy đủ bằng chứng về quyền sở hữu trí tuệ của sản phẩm. 

Toàn cảnh cuộc nói chuyện giữa Dear José và Chris Blum.
Toàn cảnh cuộc nói chuyện giữa Dear José và Chris Blum.
Danny, Founder của Dear José thừa nhận rằng mình đã lấy ý tưởng từ Chris Blum.
Danny, Founder của Dear José thừa nhận rằng mình đã lấy ý tưởng từ Chris Blum.
Dear José sẽ chỉ nói chuyện tiếp khi thương hiệu nước ngoài chứng minh được bản quyền.
Dear José sẽ chỉ nói chuyện tiếp khi thương hiệu nước ngoài chứng minh được bản quyền.

Sau cuộc đối chất song phương, Christina Blüm chưa thể giải tỏa sự bức xúc của mình, thậm chí cô còn định mời thêm cả luật sư để giải quyết vụ việc.

Đạo nhái trang phục Lisa BLACKPINK, Lê Bống để lộ khuyết điểm đôi chân "cầu thủ" Kendall Jenner từng diện váy giống Paris Hilton nhưng chẳng bị ai tố đạo nhái Ngọc Trinh bị NTK nước ngoài tố đạo nhái chiếc váy may riêng cho Kendall Jenner
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp