Gucci hoàn toàn ngó lơ “House of Gucci”

Bánh bèo bồng bềnh Đăng lúc: Thứ hai, 29/11/2021 18:35 (GMT +7)
Bộ phim “House of Gucci” đang ngày càng gia tăng sức nóng của mình. Tuy nhiên, thương hiệu Gucci có vẻ lại hoàn toàn ngó lơ tác phẩm.
Hashtag #House of Gucci #BEAUTORY #Thời trang

House of Gucci đang là tác phẩm điện ảnh lấy chủ đề thời trang đáng chú ý nhất trong những tháng cuối năm 2021. Tác phẩm kể về thời kỳ đen tối nhất của gia tộc thời trang danh giá. Khi đó, những đứa con của Gucci mải mê tranh quyền đoạt vị mà chẳng màng phát triển thương hiệu với tư cách một nhà mốt thời trang. Điều này đã đẩy đứa con cưng của thời trang Ý từng đứng trước nguy cơ suy tàn và trở thành một câu chuyện cổ tích bâng quơ của hậu thế.

Tác phẩm House of Gucci hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành một dự án ăn khách: Dàn diễn viên hot, thực lực và những bộ cánh đắt đỏ. Tuy nhiên, Gucci, nhân vật chính của câu chuyện gốc lại không nghĩ như vậy.

Gucci không trực tiếp tài trợ cho bộ phim. Từ thảm đỏ đến các buổi công chiếu, hãng không cho bất kỹ ngôi sao nào mượn đồ của mình. Gucci chỉ cho đoàn làm phim mượn một vài thiết kế từ kho lưu trữ và cấp phép ghi hình duy nhất một cảnh quay tại cửa hàng đầu tiên tại Rome.

Thay vì hết sức mình ủng hộ, Gucci đang giữ khoảng cách tối đa với bộ phim House of Gucci.
Thay vì hết sức mình ủng hộ, Gucci đang giữ khoảng cách tối đa với bộ phim House of Gucci.

Lý giải cho điều này, chuyên gia Marc Beckman của công ty quảng cáo DMA United cho biết: "Định vị thương hiệu của Gucci đang lệch tông hoàn toàn với bộ phim. Gucci phải duy trì khoảng cách  để bảo vệ chính thương hiệu của mình.”  

Có thể thấy Gucci dưới thời Alessandro Michele tập trung tuyệt đối vào những thiết kế mang phong cách maximalism. Trong khi đó, các bộ cánh trong House of Gucci lại thiên hướng về sự tối giản, thanh lịch, ít phụ kiện.

Bên cạnh đó, Gucci kể câu chuyện về thời kỳ đen tối nhất của ngôi nhà thời trang. Những tranh chấp gia tộc này vào những năm 1970 đến năm 1980 đã đẩy công ty đến bờ vực phá sản. Nếu không có sự xuất hiện của Tom Ford vào năm 1994, thương hiệu chắc chắn sẽ sụp đổ. Đây được cho là hai lý do để Gucci giữ khoảng cách với bộ phim.

Phong cách thời trang trong House of Gucci khác với tinh thần Gucci đang theo đuổi ở thời điểm hiện tại
Phong cách thời trang trong House of Gucci khác với tinh thần Gucci đang theo đuổi ở thời điểm hiện tại

Thêm vào đó, chính những người đại diện của gia tốc Gucci cũng chê bai tác phẩm. Bà Patrizia Gucci, em họ thứ hai của Maurizio Gucci quá cố cho biết: "Đoàn làm phim đã khiến chúng tôi phải thật sự thất vọng. Họ đã bôi xấu danh dự của chúng tôi để kiếm lợi, gia tăng thu nhập bất chính."

Tuy nhiên, giới mộ điệu thế giới vẫn mạnh dạn dự đoán rằng, House of Gucci sẽ vẫn trở thành một cú nổ phòng vé mùa cuối năm. Hiện tác phẩm đã được ra mắt tại Mỹ vào ngày 24/11 vừa qua và thu về nhiều phản hồi tích cực từ công chúng.

Jared Leto (suit xanh) là người duy nhất mặc đồ của hãng khi lên thảm đỏ ra mắt. Nữ chính Lady Gaga đang mặc đồ của Versace.
Jared Leto (suit xanh) là người duy nhất mặc đồ của hãng khi lên thảm đỏ ra mắt. Nữ chính Lady Gaga đang mặc đồ của Versace.
Lady Gaga đeo trang sức BVLGARI trong House of Gucci 5 mẫu túi xách Gucci mang vẻ đẹp bất diệt 5 sự thật bất ngờ về Tom Ford: Chàng hoàng tử có công hồi sinh đế chế Gucci hoang tàn
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp