Hàng chục nghìn người ký đơn yêu cầu Harry bỏ tước hiệu Hoàng gia

Hải Linh Đăng lúc: Thứ hai, 31/05/2021 19:23 (GMT +7)
Hơn 20.000 người đã ký tên vào đơn kiến nghị, yêu cầu Harry bỏ tước hiệu để "ngừng gây tổn hại Hoàng gia".
Hashtag #Hoàng gia Anh #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Theo đó, đơn kiến nghị yêu cầu Harry bỏ tước hiệu được phát động bởi chuyên gia Colin Campbell, tác giả cuốn sách "Meghan and Harry: The real story". Trong lá đơn kiến nghị của bà, bà Colin cho biết Harry nên yêu cầu Nữ hoàng Elizabeth II đặt các tước hiệu của mình vào tình trạng ngừng hoạt động. Việc này đồng nghĩa với việc những tước hiệu liên quan đến Harry sẽ chuyển sang trạng thái tạm thời không được sử dụng hoặc đình chỉ.

Người dân Anh bày tỏ sự tức giận khi Harry liên tục 'nói xấu Hoàng gia'
Người dân Anh bày tỏ sự tức giận khi Harry liên tục "nói xấu Hoàng gia"

Bà Colin tiết lộ: "Tôi bắt đầu kêu gọi ký vào tờ đơn này bởi tôi nghĩ đây là điều đúng đắn phải làm. Tôi đã nói chuyện với mọi người, rất nhiều người, và họ cũng nghĩ đây là một giải pháp, một giải pháp đúng đắn với tất cả những người liên quan, để bảo vệ tất cả mọi người và không phải làm bẽ mặt ai. Theo tôi, phương án này là một cách nhân đạo để giải quyết một tình huống rất đáng gây hối tiếc".

Cũng theo chia sẻ của tác giả cuốn sách "Meghan and Harry: The real story" tin rằng cặp vợ chồng này vẫn có thể "bán thương hiệu" mà không cần phải sử dụng tước hiệu Hoàng gia. Bà nhận định: "Nó là giải pháp tốt nhất bởi nó giúp Harry được tự do làm điều mình thích mà không lo sẽ gây ra hậu quả và làm tổn hại đến thể chế quân chủ của nước Anh, người dân Anh và chính bản thân anh ấy.

Harry đã đủ lớn mạnh để không cần đến tước hiệu hoàng gia, anh ấy đã vượt quá khả năng đó rồi và không cần đến chúng nữa. Tước hiệu hoàng gia là những sợi xiềng xích mà thực ra hoàng tử không cần chúng vẫn có thể làm tốt".

Bà Colin, tác giả cuốn sáh 'Harry and Meghan: The real story'
Bà Colin, tác giả cuốn sáh "Harry and Meghan: The real story"

Bên trong lá đơn này cũng nêu rõ nguyên do mà bà Colin phát động kiến nghị yêu cầu Harry từ bỏ tước vị Hoàng gia. "Mục đích của lá đơn này là để mời Hoàng tử Harry hãy tự nguyện đề nghị Nữ hoàng đặt tước hiệu và cấp bậc hoàng gia của anh vào tình trạng không sử dụng, từ đó Harry sẽ được tự do thoát khỏi những ràng buộc về ngoại giao, chính trị và hiến pháp - một phần không thể tránh khỏi của cấp bậc hoàng gia. Nó cũng sẽ giải thoát Harry khỏi những xung đột về mặt hiến pháp được tạo ra bởi chính niềm tin của anh, những tác động của chúng ở trong và ngoài nước, đặc biệt là ở Vương quốc Anh và nước Mỹ.

Khi là một công dân thuần túy, không có cấp bậc, phong cách hay tước vị hoàng gia, anh ấy sẽ có thể thỏa mãn niềm tin cá nhân của mình, bởi nó là quyền của tất cả các công dân riêng biệt, không còn khả năng làm tổn hại đến thể chế của chế độ quân chủ. Harry cũng sẽ được tự do bày tỏ niềm tin, bất kể bị phản đối như thế nào miễn là anh không còn sở hữu địa vị hoàng gia nữa".

Trong khi Harry bị chỉ trích 'nói xấu Hoàng gia' thì Meghan cũng khiến người dân Anh phẫn nộ khi sử dụng tước hiệu Hoàng gia cho mục đích bán sách thiếu nhi của mình
Trong khi Harry bị chỉ trích "nói xấu Hoàng gia" thì Meghan cũng khiến người dân Anh phẫn nộ khi sử dụng tước hiệu Hoàng gia cho mục đích bán sách thiếu nhi của mình

Hiện tại, sau khi phát động, lá đơn kiến nghị này đã thu về được hơn 20.000 người ký tên ủng hộ. Như vậy, điều này đồng nghĩa với việc người dân xứ sở sương mù đang bắt đầu kế hoạch "tẩy chay" Harry sau hàng loạt những lời cao buộc của anh "nhắm" thẳng đến gia đình. Không ít người cho rằng sau những hành động của anh, đường trở về Anh vào tháng 7 sắp tới trong buổi khánh thành tượng kỷ niệm cố Công nương Diana của Harry sẽ trở nên vô cùng khó khăn.

Chính Nữ hoàng Anh cho phép Harry làm phim tài liệu, không ngờ bị "gài" Harry - Meghan bị điều tra vì dùng tiền từ thiện sai cách, liên lụy cả William và Kate Thái tử Charles tuyên bố sẽ bỏ mặc Harry nếu còn tấn công Hoàng gia
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp