Harry - Meghan bị điều tra vì dùng tiền từ thiện sai cách, liên lụy cả William và Kate

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ năm, 27/05/2021 23:15 (GMT +7)
Vợ chồng Hoàng tử Harry và Meghan Markle đã bị điều tra về vụ việc sử dụng tiền quỹ từ thiện không phù hợp.
Hashtag #Hoàng gia Anh #NEWS #Nóng trên MXH

Theo Republic, từ giữa năm 2020 một tổ chức ở Anh đã yêu cầu điều tra quỹ từ thiện của Hoàng tử Harry và Meghan và cả quỹ từ thiện của Hoàng tử William và Kate.

Cụ thể, Quỹ Hoàng gia ban đầu là quỹ từ thiện của cả vợ chồng William và vợ chồng em trai Harry. Nhưng sau khi khi kết hôn chưa được một năm, Harry và Meghan đã tách ra, lập Quỹ Hoàng gia Sussex (về sau đổi tên thành Quỹ MWX để không dùng chữ “Hoàng gia” nữa). Quỹ Hoàng gia chỉ còn do William - Kate chịu trách nhiệm.

Khi em trai lập ra quỹ mới, William và Kate chuyển 145.000 bảng (hơn 4,7 tỷ đồng) sang cho quỹ của Harry - Meghan. Theo thông tin thì đây là một khoản trợ cấp không hạn chế. Thời điểm này, nhà Harry vẫn là thành viên Hoàng gia. Sau đó, đến năm 2019, Harry lại thành lập thêm Travalyst, một tổ chức nhằm phát triển du lịch bền vững. Đáng nói, vào thời điểm này Quỹ Hoàng gia đã chuyển thêm 151.855 bảng (gần 5 tỷ đồng) cho quỹ của Harry - Meghan, rồi Harry lại chuyển sang cho tổ chức Travalyst.

Harry - Meghan bị điều tra vì dùng tiền từ thiện sai cách, liên lụy cả William và Kate  - Ảnh 1

Đây chính là nguyên nhân mà Republic đã báo cáo với Ủy ban Từ thiện của Anh (một cơ quan của Chính phủ). Họ cho rằng lý do duy nhất mà William - Kate quyên góp chính là vì “mối quan hệ cá nhân giữa Công tước xứ Cambridge và Công tước xứ Sussex”. Bên cạnh đó, Republic cũng muốn hai quỹ từ thiện bị điều tra vì “xung đột lợi ích và sử dụng quỹ không phù hợp”.

Sau khi điều tra, Ủy ban Từ thiện công bố rằng tất cả các khoản đóng góp của William - Kate đều là hợp pháp, đồng thời cũng không hề có sự xung đột lợi ích, hay là việc MWX và Travalyst được quản lý theo cách không đúng đắn.

Harry - Meghan bị điều tra vì dùng tiền từ thiện sai cách, liên lụy cả William và Kate  - Ảnh 2

Về phía Harry - Meghan, kết quả điều tra cho biết dù không vi phạm pháp luật, nhưng sau khi tách khỏi quỹ của William - Kate, quỹ của cặp đôi "thị phi" đã hoạt động “không đúng” với những hướng dẫn về việc làm từ thiện. Bởi Quỹ MWX của Harry - Meghan đã không ghi lại đầy đủ bằng văn bản về các quyết định đằng sau việc chi tiêu của họ, điều này có nghĩa những người quan lý quỹ không thể giải thích lý do thực hiện các khoản chi, và chi cho cái gì.

Dù Ủy ban điều tra cho biết không thấy bằng chứng nào về những khoản chi vô lý của Harry - Meghan và tuyên bố không cần có thêm hành động điều tra nữa nhưng Harry và Meghan hiện đang bị công chúng chỉ trích dữ dội về việc đã lập quỹ từ thiện riêng và nhận gần 300.000 bảng từ quỹ của William - Kate nhưng đã đóng cửa chỉ 12 tháng sau đó. Không những vậy, quỹ này còn chi đến một nửa số tiền lớn trên vào “các chi phí pháp lý và hành chính” chỉ để lập quỹ và đóng quỹ.

Harry - Meghan bị điều tra vì dùng tiền từ thiện sai cách, liên lụy cả William và Kate  - Ảnh 3

Sau vụ việc trên, Ủy ban Từ thiện cảnh báo rằng, những người lập quỹ từ thiện nên cân nhắc kỹ lưỡng xem quỹ của mình có hoạt động được dài hạn và đạt được các mục đích không. Quan trọng hơn hết là phải ghi đầy đủ các quyết định chi tiêu, cũng như chỉ dành một phần quỹ vừa phải cho việc thành lập quỹ. Họ đặc biệt nhấn mạnh, việc dành phần lớn tiền quỹ chỉ để thành lập và đóng cửa một quỹ từ thiện trong thời gian ngắn là điều không nên.

Anh em William, Harry lên án BBC có liên quan đến cái chết của Công nương Diana Harry lại gây phẫn nộ khi đặt điều kiện với Hoàng gia Anh để quay về tưởng niệm Công nương Diana Harry gọi Hoàng gia là "sở thú", nhận là nạn nhân của cách dạy con từ cha
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp