Thơ Nguyễn lại kéo trẻ em vào trò chơi bạo lực mô phỏng Squid Game

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ ba, 05/10/2021 14:52 (GMT +7)
YouTuber Thơ Nguyễn lại gây ra nhiều tranh cãi khi tiếp tục kéo trẻ em vào video mô phỏng Squid Game - bộ phim vốn mang tính chất bạo lực.
Hashtag #Youtuber Thơ Nguyễn #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Mới đây, nữ YouTuber Thơ Nguyễn đã đăng tải đoạn video mới tổ chức một trò chơi, nhưng cô lại tiếp tục gây ra nhiều tranh cãi vì được cho là chứa yếu tố bạo lực, không phù hợp với trẻ em.

Cụ thể, Thơ Nguyễn đã tổ chức chơi trò Đèn xanh - Đèn đỏ - đây là loại trò chơi này xuất phát từ trò chơi đầu tiên trong bộ phim Hàn Quốc đang gây sốt hiện nay - Squid Game. Tuy trong clip, nữ YouTuber chỉ sử dụng súng giả để để tăng thêm phần kịch tính. Thế nhưng, đoạn clip đã gây ra tranh cãi khi nhiều người cho rằng cô mang trò chơi bạo lực trên phim ra đời thật để chơi cùng các bạn nhỏ. 

Thơ Nguyễn lại kéo trẻ em vào trò chơi bạo lực mô phỏng Squid Game  - Ảnh 1

Trong Squid Game, trò chơi "Đèn xanh đèn đỏ" bắt buộc người chơi phải về đích trong trạng thái người quản trò úp mặt vào tường và hát, sau mỗi câu hát thì người quản trò sẽ quay lại kiểm tra. Nếu người chơi không dừng kịp trong lúc chuyển động hoặc không giữ được thăng bằng thì sẽ thua cuộc và bị bắn chết ngay tại chỗ. Cũng vì chứa yếu tố bạo lực, nên Squid Game dù là mô phỏng trò chơi dân gian nhưng đã giới hạn độ tuổi, chỉ dành cho người trên 18 tuổi.

Thơ Nguyễn lại kéo trẻ em vào trò chơi bạo lực mô phỏng Squid Game  - Ảnh 2

>>Xem thêm: Thơ Nguyễn 'khoe nhẹ' sở hữu hơn chục sổ đỏ, rao bán lô đất có ... 16 tỷ

Tuy nhiên, ở phiên bản Thơ Nguyễn, cô đã đổi tên nó thành "Trò chơi con mập", được tổ chức dưới hồ bơi và dùng súng giả để "xử" người chơi nếu phạm luật. Đáng nói, khá nhiều người bức xúc khi trong trò chơi của Thơ Nguyễn, người thua nhiều nhất, bị xử bắn nhiều nhất lại là người chiến thắng. Đoạn clip ngay sau khi đăng tải đã nhận về nhiều chỉ trích khi không phù hợp với đối tượng người xem của cô là trẻ em. Mọi người đều bày tỏ sự lo lắng khi các em nhỏ có thể tò mò tìm hiểu trò chơi thật và bắt chước Thơ Nguyễn tổ chức trò chơi có yếu tố bạo lực này.

Thơ Nguyễn lại kéo trẻ em vào trò chơi bạo lực mô phỏng Squid Game  - Ảnh 3
Thơ Nguyễn lại kéo trẻ em vào trò chơi bạo lực mô phỏng Squid Game  - Ảnh 4
Thơ Nguyễn lại kéo trẻ em vào trò chơi bạo lực mô phỏng Squid Game  - Ảnh 5

Không chỉ vậy, nữ YouTuber còn bị chỉ trích khi có hành động body shaming một em trai chơi cùng. Theo đó, khi bị trêu ngoại hình, em trai này nói: "Con mập kệ con, mập cũng có lợi chứ", thì Thơ Nguyễn tiếp lời: "Hôm sau đừng chơi nữa, đúng là trò chơi này là trò con mập, ai mập thì thắng".

Đoạn video clip của Thơ Nguyễn hiện tại vẫn là chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội

Còn nhớ trước đó, vào tháng 3/2021, khi đăng clip có nội dung "xin vía học giỏi", Thơ Nguyễn bị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương phạt 7,5 triệu đồng. Trước làn sóng chỉ trích của dư luận, nữ YouTuber đưa ra nhiều lý do để phân trần, thậm chí cô còn vừa khóc vừa tuyên bố nghỉ làm YouTuber, đồng thời khẳng định mình đủ năng lực để theo đuổi công việc khác.

Thơ Nguyễn lại kéo trẻ em vào trò chơi bạo lực mô phỏng Squid Game  - Ảnh 6

Tuy nhiên, trên thực tế, Thơ Nguyễn đã hoạt động trở lại không lâu sau đó với nhiều video clip mới, còn lập thêm kênh YouTuber mới. Điều này khiến khán giả cho rằng những lời cô nói là giả dối và chiêu trò câu like, phụ huynh thì đặc biệt lo lắng sợ con mình lại tiếp xúc với những nội dung độc hại trong clip của Thơ Nguyễn.

Thơ Nguyễn "khoe nhẹ" sở hữu hơn chục sổ đỏ, rao bán lô đất có ... 16 tỷ Hậu drama, kênh YouTube Thơ Nguyễn đạt số subscribe ngang Sơn Tùng, sắp rinh nút kim cương Kênh YouTube mới của Thơ Nguyễn giành nút Bạc chỉ sau 1 tuần
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp