“Hoa Mộc Lan” thắng giải People’s Choice Awards

Hà Chi Đăng lúc: Thứ ba, 17/11/2020 17:36 (GMT +7)
Mặc dù bị khán giả quay lưng nhưng bộ phim “Hoa Mộc Lan” vẫn giành được giải “Phim hành động của năm”.

Sáng hôm qua (16/11), lễ trao giải People’s Choice Awards lần thứ 46 đã diễn ra tại California, Mỹ. Tại lễ trao giải này, bộ phim “Mulan” bất ngờ giành được giải “Phim hành động của năm”.

“Mulan” là bộ phim về nữ anh hùng châu Á do Disney sản xuất với sự tham gia của ngôi sao Hollywood Lưu Diệc Phi. Được mong đợi đã lâu, nhưng bộ phim bị nhiều khán giả đánh rằng có cái nhìn sơ sài của phương Tây về văn hóa Trung Quốc. Bên cạnh đó, diễn xuất của Lưu Diệc Phi lại một lần nữa gây tranh cãi. Nhưng bất chấp những luồng ý kiến trái chiều, “Mulan” đã vượt qua nhiều bom tấn hành động khác như “Tenet”, “The Old Guard”, “Extraction”, “Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn” để đoạt giải.

Diễn xuất của Lưu Diệc Phi trong 'Mulan' gây nhiều tranh cãi.
Diễn xuất của Lưu Diệc Phi trong "Mulan" gây nhiều tranh cãi.

Ngôi sao châu Á duy nhất thắng đậm các giải của People’s Choice Awards 2020 là nhóm nhạc BTS. Bảy chàng trai đã ẵm bốn giải thưởng lớn nhất là “Nhóm nhạc của năm”, “Bài hát của năm”, “MV của năm” cho bài hát “Dynamite” và “Album của năm” cho album “Map of the Soul:7”.

BTS 'thắng lớn' trong lễ trao giải hôm qua.
BTS "thắng lớn" trong lễ trao giải hôm qua.

Onward - phim hoạt hình của Pixar không có dấu hiệu khả quan về mặt doanh thu (do dịch bệnh Covid-19) vẫn nhận giải Phim gia đình của năm.

Những giải thưởng quan trọng khác còn có Bộ phim của năm trao cho Bad Boys for Life, Nhân vật biểu tượng thuộc về Jennifer Lopez, Ngôi sao điện ảnh của năm dành cho lần lượt Will Smith và Tiffany Haddish.

Lưu Diệc Phi có còn là 'thần tiên tỷ tỷ' của 20 năm trước? Nhiếp ảnh gia Trung Quốc xóa bài đăng sau khi bị tố đạo nhái Nhiếp ảnh gia Trung Quốc mặc thiết kế giống áo dài Việt gây tranh cãi
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp