Đám cưới cổ tích: Khi công chúa mặc lại váy cũ của bà

BR Đăng lúc: Thứ sáu, 02/10/2020 11:05 (GMT +7)
Cứ ngỡ việc mặc lại váy cưới của bà, của mẹ chỉ là một trào lưu trong giới trẻ, nhưng thật bất ngờ là những thành viên Hoàng gia Anh cũng lựa chọn xu hướng đó.
Hashtag #Hoàng gia Anh #Mùa cưới 2022 #BEAUTORY #Thời trang

Các đám cưới hoàng gia thường gây choáng bằng danh sách khách mời khổng lồ và đám rước lên tới hàng nghìn người, trong đó phải kể đến đám cưới của Hoàng tử Harry và Meghan Markle khi không những tiêu tốn chi phí lớn mà còn tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo giới Quốc tế. Nhưng mới đây, ngay chính tại Hoàng gia Anh, người ta lần đầu tiên chứng kiến một ngoại lệ, khi công chúa Beatrice quyết định tổ chức thành hôn với Edoardo Mapelli Mozzi trong quy mô một buổi lễ thân mật nhỏ tại Nhà nguyện The Royal Chapel of All Saints ở Windsor. Chưa hết bất ngờ về sự giản dị của hôn lễ, công chúng còn được một phen suýt xoa khi biết chiếc váy cô mặc trong dịp trọng đại của đời mình là một chiếc váy cũ thêu hoa văn cổ điễn hãng Norman Hartnell. Và bất ngờ thay, không ai khác, chủ nhân cũ của chiếc váy chính là bà của cô - Nữ hoàng Elizabeth.

Không chỉ thường dân chúng ta, Công chúa Beatrice của Hoàng gia Anh cũng mặc lại váy cưới của bà trong hôn lễ
Không chỉ thường dân chúng ta, Công chúa Beatrice của Hoàng gia Anh cũng mặc lại váy cưới của bà trong hôn lễ

Beatrice thực sự đã thực hiện một số thay đổi cho chiếc váy cổ điển, khi thêm tay áo phồng organza tinh tế bên dưới dây buộc và thêm một số đường xếp li trên váy.

Chiếc váy được 'cải tạo' lại trên chiếc váy nổi tiếng của Nữ hoàng Anh
Chiếc váy được "cải tạo" lại trên chiếc váy nổi tiếng của Nữ hoàng Anh
Công chúa Beatrice đã thêm tay bồng bằng voan kính để chiếc váy kín đáo và tiểu thư hơn, cũng như bổ sung một số đường xếp li trên váy
Công chúa Beatrice đã thêm tay bồng bằng voan kính để chiếc váy kín đáo và tiểu thư hơn, cũng như bổ sung một số đường xếp li trên váy

Nữ hoàng lần đầu tiên mặc chiếc váy dạ hội này vào năm 1961 trong một bữa tối cấp Hoàng gia ở Rome và sau đó một năm tới buổi công chiếu bộ phim Lawrence of Arabia vào năm 1962 tại Quảng trường Leicester ở London. Nó là một tác phẩm đặc biệt từ kho lưu trữ thời trang của Nữ hoàng và trước đó từng được lựa chọn để trưng bày tại một cuộc triển lãm những bộ váy đáng nhớ của bà tại Cung điện Buckingham. 

Chiếc váy từng cùng Nữ hoàng Anh xuất hiện trong nhiều dịp quan trọng
Chiếc váy từng cùng Nữ hoàng Anh xuất hiện trong nhiều dịp quan trọng

Công chúng còn bất ngờ hơn khi phát hiện vương miện của Beatrice cũng là một thứ "mượn" từ bà của cô. Nó vốn là món trang sức kim cương mang tên Queen Mary Diamond Fringe, mà Nữ hoàng Elizabeth II cũng đã đeo trong ngày cưới của chính mình với Hoàng tử Phillip năm 1947. 

Bởi vì chiếc váy vốn đã nhiều chi tiết, lại thêm chiếc vương miện cầu kì - công chúa Beatrice đã chọn kiểu tóc đơn giản và trang điểm tiết chế để hoàn thiện vẻ ngọt ngào
Bởi vì chiếc váy vốn đã nhiều chi tiết, lại thêm chiếc vương miện cầu kì - công chúa Beatrice đã chọn kiểu tóc đơn giản và trang điểm tiết chế để hoàn thiện vẻ ngọt ngào
Nữ hoàng Elizabeth giữ danh hiệu hoàng gia với vợ chồng Harry Meghan Nữ hoàng Anh tức giận khi bị gia nhân từ chối phục vụ dịp Giáng sinh 2020
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp