Nữ hoàng Elizabeth giữ danh hiệu hoàng gia với vợ chồng Harry Meghan

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ hai, 14/09/2020 16:39 (GMT +7)
Hoàng gia Anh đã có quyết định mới nhất về tước hiệu của hoàng tử Harry và công nương Meghan sau khi hai người này tuyên bố rời khỏi hoàng gia.

Harry và Meghan vẫn giữ lại tước hiệu HRH viết tắt cho từ His/Her Royal Highness (Đấng tôn quý hoàng gia) sau thỏa thuận với Nữ hoàng Elizabeth II. Tuy nhiên họ không được sử dụng tước hiệu này ở nơi công cộng cũng như các mục đích thương mại.

Nữ hoàng Elizabeth II quyết định Harry và Meghan vẫn được giữ tước hiệu hoàng gia.
Nữ hoàng Elizabeth II quyết định Harry và Meghan vẫn được giữ tước hiệu hoàng gia.

Có thể thấy đây là hướng giải quyết ổn thỏa giúp Hoàng gia Anh xóa đi những hình ảnh tiêu cực trong quá khứ, khi đã hà khắc với công nương Diana.

Được biết, sau khi ly hôn thái tử Charles, công nương Diana đã bị tước bỏ danh hiệu HRH và trở thành Diana, Vương phi xứ Wales. Tuy nhiên bà vẫn được coi là thành viên của Hoàng gia Anh vì là mẹ của người có khả năng kế vị trong tương lai.

Với vợ chồng cựu diễn viên Mỹ Meghan, dường như việc rời bỏ áp lực hoàng gia khiến họ có thể làm được nhiều thứ hơn những gì họ muốn. Vào tuần trước nhà Sussex đã thỏa thuận thành công với Netflix, chính thức bắt tay vào sản xuất các chương trình độc quyền và phim tài liệu cho ông lớn truyền thông này. Ước tính họ có thể nhận được khoản thù lao hàng trăm triệu USD sau hợp đồng này.

Trước đó, hồi đầu tháng 1/2020 hoàng tử Harry cùng người vợ Mỹ của mình là Meghan đã thông báo về việc cả hai sẽ rời khỏi vị trí thành viên cao cấp của hoàng gia Anh. Cả hai cho biết họ muốn có một vai trò mới tiến bộ hơn trong hoàng gia, độc lập tài chính và phân chia thời gian giữa Vương quốc Anh với Bắc Mỹ. Quyết định này đã gây bất ngờ với cung điện Buckingham vàngười dân Anh.

Du học sinh Việt Nam tại Úc bị cáo buộc ăn cắp túi xách hàng hiệu
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp