Loạt chi tiết ẩn giấu trong MV There's No One At All: Sơn Tùng ẩn ý "nghỉ hưu" ở tuổi 30?

Alice Pham Đăng lúc: Thứ sáu, 29/04/2022 21:02 (GMT +7)
Một bài viết phân tích bàn luận về loạt chi tiết ẩn giấu trong MV There's No One At All đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. 
Hashtag #Sơn Tùng M-TP #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Tối ngày 28/4, Sơn Tùng chính thức tái xuất đường đua Vpop với MV tiếng Anh đầu tiên trong sự nghiệp mang tên There is no one at all. Đây cũng là sản phẩm lấy ý tưởng từ chính những giai điệu, ca từ và tinh thần của bài hát mà Sơn Tùng viết ra.

Ngay khi lên sóng, MV này đã gây chú ý bởi hình ảnh ma mị xen lẫn yếu tố tâm lý. Nội dung nói về hình ảnh của một đứa bé cô độc, không gia đình, không bạn bè nhưng luôn tin vào một tương lai sẽ được bù đắp, được yêu thương, được quan tâm như bao đứa trẻ khác.

Sơn Tùng chính thức tái xuất đường đua Vpop với MV tiếng Anh đầu tiên trong sự nghiệp mang tên There is no one at all.
Sơn Tùng chính thức tái xuất đường đua Vpop với MV tiếng Anh đầu tiên trong sự nghiệp mang tên There is no one at all.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, There is no one at all đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý của khán giả, bên cạnh phân tích lời bài hát và nội dung MV được đăng tải nhan nhãn trên mạng, nhiều người hâm mộ cũng khai thác thêm loạt chi tiết ẩn chứa trong MV There's No One At All mà ít ai để ý. Cụ thể mới đây, một fanpage hâm mộ Sơn Tùng có tên Sơn Tùng M-Meme đã đăng tải bài viết bàn luận về loạt chi tiết ẩn giấu trong MV thu hút sự chú ý của cư dân mạng. 

Theo đó, ngay từ đầu MV, phía bên phải màn hình xuất hiện một biển báo màu xanh biểu thị một người lớn dắt tay 1 đứa trẻ như ám chỉ hình ảnh một người mẹ đang dắt tay đứa con của mình. Nhiều người chú ý hình ảnh này cũng xuất hiện xuyên suốt toàn bộ MV như để nhấn mạnh tình mẫu tử trong lòng nam chính.
Theo đó, ngay từ đầu MV, phía bên phải màn hình xuất hiện một biển báo màu xanh biểu thị một người lớn dắt tay 1 đứa trẻ như ám chỉ hình ảnh một người mẹ đang dắt tay đứa con của mình. Nhiều người chú ý hình ảnh này cũng xuất hiện xuyên suốt toàn bộ MV như để nhấn mạnh tình mẫu tử trong lòng nam chính.
Bên cạnh hình ảnh chàng trai đang ngồi phía sau chiếc xe rác với biểu cảm rất ngông cuồng, thì ngay biển số của chiếc xe chở rác này được in chữ NOAA chính là tên bài hát (There is no one at all) cùng con số 0710 tức ngày 7/10/2012 - ngày đầu tiên Sơn Tùng biểu diễn trước công chúng trong chương trình Bài hát yêu thích, từ đó đánh dấu 1 thập kỷ đầy ắp những thành tích vẻ vang của Tùng nam ca sĩ.
Bên cạnh hình ảnh chàng trai đang ngồi phía sau chiếc xe rác với biểu cảm rất ngông cuồng, thì ngay biển số của chiếc xe chở rác này được in chữ NOAA chính là tên bài hát (There is no one at all) cùng con số 0710 tức ngày 7/10/2012 - ngày đầu tiên Sơn Tùng biểu diễn trước công chúng trong chương trình Bài hát yêu thích, từ đó đánh dấu 1 thập kỷ đầy ắp những thành tích vẻ vang của Tùng nam ca sĩ.
Màu sơn móng tay của nam chính có 2 màu Đen, Trắng xen kẽ như thể hiện 2 nhân cách đối lập nhau trong con người của anh. Một bên là thu mình lại và một bên là phản kháng với thế giới. Người hâm mộ cho rằng, hình ảnh này rất giống với những tâm sự của Sơn Tùng trước đây, khi nam ca sĩ cho rằng trong anh luôn có 2 nhân cách đó là Sơn Tùng M-TP, người nghệ sĩ lúc nào cũng muốn ra bài hát càng nhiều càng tốt. Và 1 Nguyễn Thanh Tùng, là CEO của một công ty, có trách nhiệm ngăn sự nông nổi của nghệ sĩ đó lại vì 1 sự nghiệp lớn hơn.
Màu sơn móng tay của nam chính có 2 màu Đen, Trắng xen kẽ như thể hiện 2 nhân cách đối lập nhau trong con người của anh. Một bên là thu mình lại và một bên là phản kháng với thế giới. Người hâm mộ cho rằng, hình ảnh này rất giống với những tâm sự của Sơn Tùng trước đây, khi nam ca sĩ cho rằng trong anh luôn có 2 nhân cách đó là Sơn Tùng M-TP, người nghệ sĩ lúc nào cũng muốn ra bài hát càng nhiều càng tốt. Và 1 Nguyễn Thanh Tùng, là CEO của một công ty, có trách nhiệm ngăn sự nông nổi của nghệ sĩ đó lại vì 1 sự nghiệp lớn hơn.
Chàng trai mặc chiếc áo in chữ Nirvana - tên của một ban nhạc rock của Mỹ, nổi tiếng với nhiều ca khúc đậm tính bất mãn, ưu phiền. Đáng chú ý, ở tuổi 27, Kurt Cobain - nhóm trưởng Nirvana - đã kết thúc cuộc đời bằng một phát súng.
Chàng trai mặc chiếc áo in chữ Nirvana - tên của một ban nhạc rock của Mỹ, nổi tiếng với nhiều ca khúc đậm tính bất mãn, ưu phiền. Đáng chú ý, ở tuổi 27, Kurt Cobain - nhóm trưởng Nirvana - đã kết thúc cuộc đời bằng một phát súng.
Biển báo 30 ZONE không đơn thuần chỉ là một con số bình thường. Nhiều người đoán rằng 30 chính là số tuổi nghỉ hưu dự định dưới tư cách là ca sĩ mà Tùng đã nhắc đến rất nhiều lần trước đó. Ngoài ra, với biển số xe NOAA 0811, thì 8/11/2016 chính là ngày thành lập công ty M-TP Entertainment. Tấm biển có chữ tiếng Nhật ほほえみ mang ý nghĩa 'nụ cười'.
Biển báo 30 ZONE không đơn thuần chỉ là một con số bình thường. Nhiều người đoán rằng 30 chính là số tuổi nghỉ hưu dự định dưới tư cách là ca sĩ mà Tùng đã nhắc đến rất nhiều lần trước đó. Ngoài ra, với biển số xe NOAA 0811, thì 8/11/2016 chính là ngày thành lập công ty M-TP Entertainment. Tấm biển có chữ tiếng Nhật ほほえみ mang ý nghĩa "nụ cười".
Trong khung hình này, có 3 điều gây chú ý nhiều nhất là nụ cười (ほほえみ), Ngủ và Đám mây trên bầu trời (Sky - tên fanclub của Sơn Tùng). Nhiều người đoán rằng đó cũng chính là điều tác giả ca khúc - Sơn Tùng cảm thấy hạnh phúc nhất.
Trong khung hình này, có 3 điều gây chú ý nhiều nhất là nụ cười (ほほえみ), Ngủ và Đám mây trên bầu trời (Sky - tên fanclub của Sơn Tùng). Nhiều người đoán rằng đó cũng chính là điều tác giả ca khúc - Sơn Tùng cảm thấy hạnh phúc nhất.
Nếu để ý sẽ thấy những chiếc bánh trên đĩa vốn đã bị lật úp từ trước khi nam chính động tay vào. Điều này ám chỉ rằng xã hội vốn dĩ đã bất ổn dưới những vỏ bọc ngọt ngào, và chàng trai chỉ là nhân tố không phù hợp với những vỏ bọc đó thôi.
Nếu để ý sẽ thấy những chiếc bánh trên đĩa vốn đã bị lật úp từ trước khi nam chính động tay vào. Điều này ám chỉ rằng xã hội vốn dĩ đã bất ổn dưới những vỏ bọc ngọt ngào, và chàng trai chỉ là nhân tố không phù hợp với những vỏ bọc đó thôi.
Một lần nữa hình ảnh về người mẹ đã được nhắc đến thông qua tên của nhà hàng Bánh và Búp phê Maman Sweets (Maman tiếng Pháp có nghĩa là Mẹ, Maman Sweets tức là Những chiếc bánh ngọt của Mẹ). Bên cạnh đó, hình ảnh người mẹ khoác vai đứa con trai nhìn Sơn Tùng, gợi liên tưởng đến hình ảnh biển báo màu xanh đầu MV. Khoảnh khắc nam chính nhìn vào đứa bé đang ngậm 1 thanh kẹo ngọt và đứng cạnh mẹ đã được cho là điều mong ước bấy lâu nay về một tổ ấm hạnh phúc của anh chàng.
Một lần nữa hình ảnh về người mẹ đã được nhắc đến thông qua tên của nhà hàng Bánh và Búp phê Maman Sweets (Maman tiếng Pháp có nghĩa là Mẹ, Maman Sweets tức là Những chiếc bánh ngọt của Mẹ). Bên cạnh đó, hình ảnh người mẹ khoác vai đứa con trai nhìn Sơn Tùng, gợi liên tưởng đến hình ảnh biển báo màu xanh đầu MV. Khoảnh khắc nam chính nhìn vào đứa bé đang ngậm 1 thanh kẹo ngọt và đứng cạnh mẹ đã được cho là điều mong ước bấy lâu nay về một tổ ấm hạnh phúc của anh chàng.
Phân cảnh này tái hiện lại một công viên giải trí vốn mang hình ảnh tươi vui nhưng ở đây lại bao trùm cảm giác mù mịt tăm tối, đây chính là cảm giác nam chính bị chính bạn bè xa lánh và bỏ mặc trong quá khứ.
Phân cảnh này tái hiện lại một công viên giải trí vốn mang hình ảnh tươi vui nhưng ở đây lại bao trùm cảm giác mù mịt tăm tối, đây chính là cảm giác nam chính bị chính bạn bè xa lánh và bỏ mặc trong quá khứ.
Ngay khi bị xa lánh, bắt nạt, anh chàng chỉ biết ôm chiếc máy cassette vào lòng. Đây được cho là thời điểm chuyển giao tính cách trái ngược của Sơn Tùng. Biến anh từ 1 đứa trẻ luôn bị hắt hủi trở thành một thanh niên sốc nổi, bất cần.
Ngay khi bị xa lánh, bắt nạt, anh chàng chỉ biết ôm chiếc máy cassette vào lòng. Đây được cho là thời điểm chuyển giao tính cách trái ngược của Sơn Tùng. Biến anh từ 1 đứa trẻ luôn bị hắt hủi trở thành một thanh niên sốc nổi, bất cần.
Dù liên tiếp thể hiện là một gã nổi loạn, nông nổi nhưng ẩn sâu trong tâm trí chàng trai này lại là sự cô đơn và tuyệt vọng.
Dù liên tiếp thể hiện là một gã nổi loạn, nông nổi nhưng ẩn sâu trong tâm trí chàng trai này lại là sự cô đơn và tuyệt vọng.
Màu đỏ của con đường tượng trưng cho sự tiêu cực bao trùm lấy chàng trai, khiến anh phải lựa chọn giữa sự thức tỉnh và buông bỏ.
Màu đỏ của con đường tượng trưng cho sự tiêu cực bao trùm lấy chàng trai, khiến anh phải lựa chọn giữa sự thức tỉnh và buông bỏ.
Hình ảnh thả chiếc máy cassette chứa giọng nói thân thuộc của mẹ mà nam chính đã mang theo cả đời cũng ám chỉ việc anh đã thực sự buông bỏ mọi thứ rồi.
Hình ảnh thả chiếc máy cassette chứa giọng nói thân thuộc của mẹ mà nam chính đã mang theo cả đời cũng ám chỉ việc anh đã thực sự buông bỏ mọi thứ rồi.

Đã có văn bản gửi Thanh tra Bộ VHTT&DL yêu cầu dừng MV mới của Sơn Tùng M-TP Phía Sơn Tùng kêu gọi fan ủng hộ MV trên Spotify sau lệnh gỡ từ cơ quan chức năng Nhiều KOLS, page kêu gọi report MV Sơn Tùng, từ khoá "report MV Sơn Tùng" lên "hot search" MV mới của Sơn Tùng M-TP bị Cục Phát thanh Truyền hình yêu cầu gỡ khỏi Google
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp