Mùa cúc họa mi đến rồi, chụp ảnh cúc họa mi Hà Nội ở đâu đẹp nhất?

Ngân Thị Đăng lúc: Thứ ba, 24/11/2020 18:00 (GMT +7)
Cúc họa mi đang nở rộ khắp mọi mặt trận rồi đây các bạn ơi, cùng tới vườn cúc họa mi và tạo dáng ngay thôi nào. Nhưng phải xem qua bài này để biết bí kíp đã nhé
Hashtag #Cúc họa mi #Địa điểm chụp ảnh đẹp ở Hà Nội #LIFESTYLE #Du lịch và khám phá

Nếu như bạn đi trên đường và thấy những chiếc xe máy chở đầy những khóm hoa cúc họa mi, thì nghĩa là mùa Đông đang dần về rồi đấy. Giữa đường phố đông đúc, nhưng bông hoa cúc họa mi bé xíu như một chấm trắng chấm phá cho con đường Hà Nội thêm màu sắc.

Cúc họa mi vốn là một loại hoa dại mọc ở vùng núi sau đó được người dân Thủ đô mang về trồng. Vẻ đẹp giản dị, tinh khiết của cúc họa mi đã khiến loài hoa này nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu với người dân Hà Nội mỗi mùa Đông sang. 

Ảnh: kenz.huynh1910
Ảnh: kenz.huynh1910

Cúc họa mi dễ trồng, dễ sống lại phát triển nhanh nên các nhà kinh doanh đã sử dụng loại hoa này cho mục đích cung cấp dịch vụ chụp ảnh. Quả thực màu sắc nhẹ nhàng, trong sáng của cúc họa mi giúp cho bức ảnh của bạn trở nên lung linh hơn rất nhiều. Nhưng ở Hà Nội chụp ảnh cúc hoa mi ở đâu? Hãy ghim ngay những địa chỉ chụp ảnh cúc họa mi tuyệt đẹp này nhé!

Làng hoa Nhật Tân 

Làng hoa Nhật Tân không chỉ là nơi chụp ảnh cúc họa mi mà còn là địa điểm chụp ảnh xuyên suốt cho các bạn trẻ yêu thích hoa. Trong những ngày này, làng hoa sẽ tập trung trồng hoa cúc họa mi trắng muốt để phục vụ các bạn đến chụp ảnh.

Ảnh: nh.phthao
Ảnh: nh.phthao

Để đến được đây, bạn cần đi theo con đường Âu Cơ, chạy thẳng tới 264 Âu Cơ thì rẽ vào trong ngõ đó. Chỉ cần đi một đoạn là sẽ thấy cả ngàn bông hoa đang xinh đẹp đón chào. Hoặc nếu đi xe bus thì có tuyến 55, 58, 31 và việc mà bạn cần làm là nhờ phụ xe chỉ dẫn điểm xuống ở Ngã ba Nhật Tân.

Ảnh: @beuyen.hihi
Ảnh: @beuyen.hihi

Giá vé vào vườn giao động từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng tùy từng vườn.

Vườn hoa bãi đá Sông Hồng 

Cũng nằm trong ngõ 264 Âu Cơ nhưng vườn hoa bãi đá Sông Hồng thì ở tít cuối ngõ, khá xa nếu bạn phải đi bộ từ đầu ngõ đó. Bù lại, diện tích của nơi này bao la bát ngát vì rộng cả chục hecta cơ mà. Nơi đây cũng có nhiều loại hoa đặc sắc hơn, cảnh vật cũng lãng mạn hơn rất nhiều. Chỉ cần có một người bạn chụp ảnh có tâm là bạn chắc chắn sẽ có một bộ ảnh đẹp.

Ảnh: hoanghnx6
Ảnh: hoanghnx6

Giá vé là 50.000 đồng/người, tuy nhiên đây là một điểm đến vô cùng tấp nập, bạn nên lựa chọn đi trong tuần để bức ảnh của mình không bị dính hình ảnh của người khác nha. Ngoài ra trong khu vực này cũng có nhiều cửa hàng để bạn ăn uống và nghỉ ngơi nữa đấy.

Ảnh: Nu Nguyen
Ảnh: Nu Nguyen

Làng hoa Tây Tựu 

Cách xa trung tâm Hà Nội 20 cây số, làng hoa Tây Tựu được mệnh danh là vườn hoa lớn nhất cả nước. Vào mùa hoa cúc họa mi, nơi đây trở thành cánh đồng trắng muốt như chào đón giới trẻ ghé thăm và ngắm nhìn cảnh vật trữ tình này.

Ảnh: Innhat
Ảnh: Innhat

Làng hoa Tây Tựu cách trường Cao đẳng Công nghiệp khoảng 2km, nên bạn tốt nhất là tới gần khu vực trường rồi hỏi đường người dân để tránh lạc đường nha. Đặc biệt, khu vực này không có dịch vụ chụp ảnh nên bạn sẽ không mất phí. Nhưng bạn sẽ cần xin phép trước và lưu ý nhẹ nhàng với hoa nhé, đây là phép lịch sự tối thiểu.

Phim trường Thảo Nguyên Hoa 

Phim trường Thảo Nguyên Hoa có vị trí địa lí nằm trên bãi Thạch Cầu, phường Long Biên đối diện với vườn nhãn Gia Lâm. Giá vé nhỉnh hơn một chút là 70.000 đồng/lượt, nhưng bạn sẽ có cơ hội "pose" với rất nhiều loại hoa chứ không chỉ riêng cúc họa mi. Bố cục trang trí của phim trường này rất bắt mắt, màu sắc nổi bật. Không để phí 70.000 đồng tiền vé thì bạn nên mang thêm vài bộ đồ để thay đổi đa dạng concept nữa nha.

Ảnh: Thaonguyenso
Ảnh: Thaonguyenso

Ngoài lựa chọn phong cách phù hợp, địa điểm thì bạn cũng cần phải có một người chụp ảnh có tâm nữa nếu không bạn sẽ phải rất đau đầu khi chọn ra một vài bức ảnh trong cả trăm bức ảnh và đau lòng khi chẳng được mấy tấm ưng ý.

Mùa cúc họa mi đến rồi, chụp ảnh cúc họa mi Hà Nội ở đâu đẹp nhất? - Ảnh 8

Tiếp theo là lựa chọn thời gian chụp ảnh. Bởi vì chụp ngoài trời nên lựa thời tiết đẹp mà đi, nắng quá sẽ chói chang, mệt mỏi, đổ mồ hôi mà trời mưa thì chắc chắn là không đi chụp được rồi. Nhân tiện thời tiết đang đẹp, gió thổi nhẹ, nắng dịu dàng thì tranh thủ rủ bạn bè và xách váy đi chụp ảnh cúc họa mi ngay thôi!

Một vài gợi ý trang phục chụp ảnh cùng cúc họa mi đẹp

- Bộ váy trắng đơn giản có những họa tiết cách điệu như cổ sen, cổ xếp ly, hoặc một chiếc váy có phồng nhẹ ở bên dưới rất hợp để chụp ảnh cúc họa mi, bởi trang phục nổi bật tuy đẹp nhưng sẽ làm lu mờ vẻ đẹp của cúc họa mi.

- Hãy tránh xa những chiếc váy quá bồng bềnh hoặc dài lê thê vì sẽ rất khó di chuyển trong không gian các luống hoa hẹp.

Ảnh: @airme.vn
Ảnh: @airme.vn

- Tương tự trang phục, đừng trang điểm đậm khi chụp cúc họa mi. Một loài hoa mong manh nhẹ nhàng như thế sẽ hợp với kiểu trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên thay vì kiểu trang điểm đậm.

Cần gì đi xa xôi khi ngay gần Hồ Gươm có cánh đồng cỏ lau “đẹp như tranh” Trà dâu Đông Du, tiệm trà đêm 40 năm tuổi được Sài Gòn ưa chuộng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp