Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận tiết lộ việc bị chơi xấu, gọi tên Hồ Ngọc Hà giữa ồn ào với Nathan Lee

Hải Linh Đăng lúc: Chủ nhật, 23/05/2021 17:14 (GMT +7)
Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận tiếp tục câu chuyện ồn ào với Nathan Lee. Anh cũng có những chia sẻ về tin nhắn mà đối phương tung ra trước đó.
Hashtag #Nathan Lee #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Sau khi đưa ra quan điểm giữa ồn ào liên quan đến việc Nathan Lee mua hàng loạt ca khúc làm nên tên tuổi của Cao Thái Sơn, Nguyễn Hồng Thuận đã vướng vào cuộc chiến đôi co với giọng ca "Không quan tâm". Bên cạnh đó, Nathan Lee cũng đã đăng tải hàng loạt tin nhắn được cho là giữa anh và nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Mới đây, nam nhạc sĩ đã lên tiếng, cho biết đối phương có gửi tin nhắn cho anh nhưng đến giờ anh vẫn chưa seen tin nhắn này.

Nguyễn Hồng Thuận đã có những chia sẻ về ồn ào vừa qua với Nathan Lee
Nguyễn Hồng Thuận đã có những chia sẻ về ồn ào vừa qua với Nathan Lee

Đề cập đến việc bị dân tình chỉ trích khi anh ra mặt đứng về phía Cao Thái Sơn trong ồn ào mua bán ca khúc độc quyền liên quan đến Nathan Lee, Nguyễn Hồng Thuận cho biết chỉ nêu lên quan điểm của 1 nhạc sĩ. Cụ thể: "Từ hôm qua đến giờ mấy ngàn bình luận gây hấn xuất hiện trên Facebook của tôi nhưng tôi không tranh luận với bất cứ cái nào cả. Vì thật sự tôi cũng không nói cụ thể về ai.

Tôi chỉ thấy là bán độc quyền bài cũ khi đã có nhiều ca sĩ từng sử dụng và vẫn đang sử dụng là điều không đúng với họ thôi. Trên vai trò là 1 nhạc sĩ với gần cả ngàn ca khúc, tôi có quan điểm như vậy. Còn ai đã bán hay bán cho ai thì nói thật là tôi không quan tâm. Và tôi cũng không chỉ đích danh ai trên Facebook cá nhân của mình cả, toàn là họ tự nhột rồi tự vào chửi mình bằng rất nhiều những câu vô văn hóa. Buồn thật chứ".

Nguyễn Hồng Thuận và Cao Thái Sơn có mối quan hệ khá thân thiết
Nguyễn Hồng Thuận và Cao Thái Sơn có mối quan hệ khá thân thiết

Thậm chí, anh còn không ngần ngại gọi đích danh ca sĩ Hồ Ngọc Hà để lấy ví dụ cho câu chuyện của mình. Anh cho biết: "Nếu hỏi cái lý của tôi đúng hay sai thì tôi nêu ví dụ như thế này, giờ có 1 đại gia nào đó không thích Hồ Ngọc Hà chẳng hạn, xong quăng cho tôi 1 cục tiền mua lại độc quyền hết các bài từng làm cho Hà, đồng thời yêu cầu từ nay về sau Hà không được hát hay sử dụng các bài này nữa, nếu tôi vì tiền mà bán luôn như vậy thì theo khán giả, có gì kỳ cục giữa nhạc sĩ là tôi với ca sĩ cũ là Hồ Ngọc Hà hay không? Nghĩ đơn giản như vậy thôi là tôi thấy mình làm không được rồi. Còn ai vẫn có thể làm được thì tôi chịu thua".

Nam nhạc sĩ không ngần ngại chỉ đích danh Hồ Ngọc Hà để bảo vệ quan điểm của mình
Nam nhạc sĩ không ngần ngại chỉ đích danh Hồ Ngọc Hà để bảo vệ quan điểm của mình

Bên cạnh đó, anh không ngần ngại cho biết Nathan Lee có nhắn tin cho mình nhưng đến thời hiệm hiện tại, anh vẫn chưa đọc. Những gì cư dân mạng truyền tay nhau đều là do phía đối phương tự chụp và đăng tải. Không chỉ vậy, anh tiếp tục khẳng định quan điểm của mình về việc mua bán một sáng tác độc quyền với tư cách là một nhạc sĩ. Nguyễn Hồng Thuận cho biết: "Theo quan điểm của tôi dù là ca sĩ và nhạc sĩ có hết hạn độc quyền với nhau thì ca sĩ khi sử dụng ca khúc vẫn có trả phí qua trung tâm bản quyền. Riêng cá nhân tôi thì tôi chủ động nói trước việc tôi sẽ không bán ca khúc cũ như vậy với bất cứ giá nào.

Việc bán đứt ca khúc cho 1 đơn vị sau để khai thác và cấm các ca sĩ sử dụng trước không được sử dụng bài hát nữa là một việc làm thiếu tình lẫn nghĩa. Bạn có thể coi lại nội dung bài viết của tôi trên Facebook. Đối với tin nhắn Nathan Lee nhắn cho tôi thì hôm nay bạn ấy mới nhắn. Và tôi cũng không "seen". Là bạn ấy tự nhắn, tự chụp màn hình, tự up cho fan".

Tin nhắn riêng từ của Nguyễn Hồng Thuận và Nathan Lee được chai sẻ trên mạng xã hội
Tin nhắn riêng từ của Nguyễn Hồng Thuận và Nathan Lee được chai sẻ trên mạng xã hội

Không chỉ những hình ảnh nội dung tin nhắn giữa anh và Nathan Lee cũng được chia sẻ rầm rộ mà phần bình luận được cho là của nam nhạc sĩ cho biết sẽ bán ca khúc vì tiền, Nguyễn Hồng Thuận đã thẳng thắn lên tiếng phủ nhận. Anh tiết lộ: "Tôi ghê nhất mấy cái này. Họ rêu rao mấy cái bình luận trên Facebook như thế, tôi cũng không có quan tâm vì toàn giỡn trên Facebook hơn 10 năm trước. Mà bạn tôi nó rảnh, nó check thì làm gì có mấy dòng này. Trời ơi".

Bình luận trước đó của Nguyễn Hồng Thuận được cho là mâu thuẫn với những quan điểm hiện tại của anh
Bình luận trước đó của Nguyễn Hồng Thuận được cho là mâu thuẫn với những quan điểm hiện tại của anh

Hiện tại, ồn ào về việc Nathan Lee đang mua hàng loạt những ca khúc nổi tiếng được Cao Thái Sơn thể hiện trước đó vẫn là chủ đề gây bàn tán trên mạng xã hội. Không chỉ Nguyễn Văn Chung hay Khắc Việt là những người bán sáng tác của mình cho Nathan Lee vướng phải những ý kiến trái chiều, cả Nguyễn Hồng Thuận cũng gặp không ít thị phi khi lên tiếng cho biết sẽ không bán ca khúc của mình bằng bất cứ giá nào cũng như gửi lời nhắn nhủ đến Cao Thái Sơn cứ vô tư hát những sáng tác được chính anh sáng tác.

Nathan Lee đáp trả tâm thư của Nguyễn Hồng Thuận, sẽ mua thêm 3 ca khúc nữa Khắc Việt khẳng định "vấn đề của tôi không phải là tiền, mà phải là nhiều tiền" giữa ồn ào bán ca khúc cho Nathan Lee Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đáp trả khi bị tố "vì tiền bỏ bạn" sau khi bán ca khúc cho Nathan Lee
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp