Nhạc sĩ Phó Đức Phương qua đời ở tuổi 76 vì ung thư tụy

Thanh Le Đăng lúc: Thứ bảy, 19/09/2020 15:22 (GMT +7)
Nhạc sĩ Phó Đức Phương mất lúc 12h18 phút, ngày 19/9, sau thời gian dài điều trị bệnh ung thư.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương phát hiện bị ung thư vào hồi tháng 4 năm nay. Chị Phó Khánh Chi - con gái nhạc sĩ - cho biết, ông ra đi mà không dặn dò điều gì.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương qua đời ở tuổi 76 vì ung thư tụy.
Nhạc sĩ Phó Đức Phương qua đời ở tuổi 76 vì ung thư tụy.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương sinh năm 1944 ở Hà Nội, quê gốc Hưng Yên. Ông nổi tiếng với nhiều ca khúc trữ tình lấy chất liệu âm nhạc dân gian như: Những cô gái quan họ, Hồ trên núi, Một thoáng Tây Hồ, Nha Trang thu, Trên đỉnh Phù Vân... Ông được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2001.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương là một trong những người sáng lập và giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam. Ông đã góp phần đưa thị trường âm nhạc Việt Nam hoạt động theo luật pháp về sở hữu trí tuệ, trở nên văn minh và công bằng hơn, mang lại lợi ích xứng đáng cho các nhà sáng tạo, đặc biệt là các nghệ sĩ cao tuổi, thế hệ đi trước. Năm 2018, ông làm Phó Chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội.

Tang lễ của nhạc sĩ Phó Đức Phương diễn ra từ 11h30 đến 13h45 ngày 24/9/2020 tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông – Hà Nội, lễ an táng sẽ được tổ chức vào buổi chiều cùng ngày tại nghĩa trang Công viên Thiên Đức - Phú Thọ.

TPHCM có thể ngập nặng trong những ngày tới Nhan sắc mỹ miều của bạn gái Cristiano Ronaldo Tang lễ truyền thống tại Nhật dần biến mất do chi phí quá đắt
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp