Tang lễ truyền thống tại Nhật dần biến mất do chi phí quá đắt

Hà Chi Đăng lúc: Thứ sáu, 18/09/2020 17:12 (GMT +7)
Ngày càng ít người Nhật tổ chức tang lễ truyền thống do nhiều nghi thức và vật dụng đắt đỏ.

Theo thống kê, Nhật Bản đứng đầu trong các quốc gia có chi phí tổ chức tang lễ đắt nhất thế giới, trung bình khoảng 2,31 triệu yên (21.800 đô la).

Chi phí này gấp 5 lần so với chi phí trung bình cho một tang lễ ở Mỹ (4.100 đô la). Tại nhiều quốc gia khác, tổ chức tang lễ thường không tốn kém như vậy.

Mặc dù tại Nhật, người đi viếng có biếu tiền cho gia đình người quá cố, nhưng cũng không đủ trang trải. Chi phí còn bị đội giá lên nhiều khi việc tổ chức ngày càng phụ thuộc vào bên cung cấp dịch vụ.

Lễ tang truyền thống tại Nhật Bản quá đắt đỏ.
Lễ tang truyền thống tại Nhật Bản quá đắt đỏ.

Đó là lý do mà trong một vài thập kỉ gần đây, lễ tang truyền thống tại Nhật Bản đã giảm mạnh. Bên cạnh chuyện chi phí, những thay đổi nhất định trong cơ cấu xã hội cũng khiến hiếu sự của người Nhật không còn như trước đây.

Nhiều người dần dần giảm một số nghi thức trong lễ tang để giảm chi phí.
Nhiều người dần dần giảm một số nghi thức trong lễ tang để giảm chi phí.

Một đám tang theo đúng nghi thức tại Nhật Bản sẽ bao gồm 3 bước quan trọng: nghi thức, chính lễ và hỏa tang.

Theo tập tục, nhà nào có người qua đời thì mọi người trong làng sẽ cùng hỗ trợ gia đình đó. Sẽ có một đội nấu ăn, chuẩn bị vật dụng đưa tang và chôn cất người đã khuất. Nhưng hiện nay tại Nhật Bản, cơ cấu dân số đã thay đổi nên nhóm hậu cần này cũng dần biến mất, vậy nên nhiều gia đình phải bỏ ra các khoản phí để thuê dịch vụ tang lễ bên ngoài.

Do nền kinh tế Nhật Bản phát triển mạnh mẽ vào cuối những năm 1980, tang lễ từng được tổ chức rất phức tạp và đầu tư lớn. Nhưng ngày nay, lễ tang chỉ được tổ chức giữa những người thân trong gia đình và bạn bè thân thiết của người đã mất. Thậm chí nhiều gia đình còn chọn cách tổ chức tang lễ theo hình thức chokusou - người quá cố được hỏa tang ngay lập tức mà không có các nghi thức tụng niệm, thăm viếng.

Hiếm còn công ty nào ở Nhật Bản chu cấp cho đám tang của nhân viên.
Hiếm còn công ty nào ở Nhật Bản chu cấp cho đám tang của nhân viên.

Trước đây, các công ty Nhật Bản khá quan tâm đến đời sống nhân viên. Đối với một số trường hợp đặc biệt, công ty sẽ chu cấp gần như toàn bộ chi phí cho tang lễ. Nhưng giờ hiếm còn công ty nào tham gia vào vấn đề này. Đó cũng là nguyên nhân khiến những đám tang truyền thống giảm sút bởi gia đình người mất không đủ kinh tế để gánh vác.

Hiện giờ, kinh tế Nhật Bản đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Các gia đình đã chuyển hướng sang tự chuẩn bị những thứ cần thiết để tổ chức một đám tang nhỏ gọn, chi phí thấp và riêng tư hơn. Nếu có thể sắp xếp ổn thỏa, các gia đình hoàn toàn có thể tổ chức một đám tang tầm dưới 50.000 yên (471 đô la).

Nền kinh tế toàn cầu cần 5 năm để phục hồi sau đại dịch Covid-19 Chuyến bay quốc tế đầu tiên được nối lại vào 23h45 ngày 18/9 5 xu hướng kinh doanh mới sẽ ảnh hưởng lớn đến thế giới thiết kế
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp