Nhạc sĩ Tuấn ‘gà’ qua đời ở tuổi 45

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ tư, 23/02/2022 16:34 (GMT +7)
Nhạc sĩ Tuấn “gà” tên thật Nguyễn Tuấn, sinh năm 1977 tại Hải Phòng. Anh từng đoạt giải ở Bài hát Việt năm 2007 với ca khúc “Tiếng gáy thời gian”.

Nam nhạc sĩ Tuấn "gà" đã vĩnh biệt cõi tạm vào hồi 3h25ph sáng nay, 23/2, ở tuổi 45. Sự ra đi của anh khiến người thân, bạn bè, đồng nghiệp cùng những người yêu nhạc bất ngờ.

Nói về sự ra đi của nghệ sĩ Tuấn Gà - chia sẻ trên trang cá nhân của mình, chị Lan Anh - vợ cũ của anh viết: "Tạm biệt anh. Cảm ơn một quãng đường mà ta đã đi cùng nhau. Em tin tất cả những điều tốt đẹp nhất, sẽ ở lại nơi con gái chúng ta. Mong rằng tất cả những gì còn dang dở, những gì chưa thể thực hiện, anh sẽ làm được ở một cuộc đời khác".

Nhạc sĩ Tuấn ‘gà’ thưở sinh thời
Nhạc sĩ Tuấn ‘gà’ thưở sinh thời

Trước sự mất mát này, nhạc sĩ Nguyễn Lê Tâm cũng chia sẻ trên trang cá nhân của mình: “Chúng ta gặp nhau, cùng tham gia M6, chơi đàn hát cùng nhau đã 2 thập kỷ thì Tuấn ra đi. Tất cả những ai từng gặp Tuấn Gà đều nhận thấy Tuấn có một thứ ánh sáng khác lạ. Đó là một tài năng âm nhạc thật sự và khó lý giải. Tạm biệt người em đặc biệt. Hãy thanh thản và tiếp tục cất cao tiếng "gáy" ở nơi xa cùng giấc mơ của mình”.

Nhạc sĩ Tuấn ‘gà’ qua đời ở tuổi 45 - Ảnh 2

Nhạc sĩ Tuấn “gà” sinh năm 1977 tại Hải Phòng, tên thật của anh là Nguyễn Tuấn. Anh đến với âm nhạc khi còn sống trong trại tị nạn tại Hong Kong. Trong sự nghiệp âm nhạc của mình anh từng đoạt giải ở Bài hát Việt năm 2007 với “Tiếng gáy thời gian”. Bên cạnh đó là gia tài với hơn 100 ca khúc, được khán giả dòng Indie biết đến và yêu thích như "Tiếng gáy thời gian", "Chổi xuân", "Chiếc xe đòn", "Gái bán than", "Em là ai", "Bồ câu và hạt thóc", "Rời tổ", "Phố trầm"… Tuấn "gà" được giới chuyên môn cùng khán giả Indie yêu mến vì một cá tính âm nhạc riêng biệt, giọng nhạc trào phúng và có tư tưởng. Anh cũng có một giọng hát độc, dị và từng được mệnh danh là "gã du ca sông Hồng".

Nhạc sĩ Tuấn ‘gà’ qua đời ở tuổi 45 - Ảnh 3

Thưở sinh thời anh từng làm rất nhiều nghề để mưu sinh trong đó có nghề kinh doanh, xăm hình, còn âm nhạc với nam nghệ sĩ đôi khi là cứu cánh, khi lại là niềm vui để cân bằng đời sống. Nam nghệ sĩ gia nhập nhóm M6 gồm Trần Đức Minh, Ngô Tự Lập, Giáng Son, Nguyễn Thắng và Nguyễn Lê Tâm vào năm 2008. Sau khi ly hôn, anh rời M6 vào Sài Gòn song không phát triển sự nghiệp âm nhạc nữa.

"Phật Tổ Như Lai" của Tây Du Ký qua đời ở tuổi 87 tuổi Qua đời 48 ngày, di hài người đàn ông vẫn dương tính với Covid-19 Nghệ sĩ cải lương tuồng cổ Thái Sơn qua đời ở tuổi 63
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp