Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc lạnh khô, trời rét đậm

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ tư, 23/02/2022 09:15 (GMT +7)
Ngày 23-24/2, Đồng bằng Bắc Bộ duy trì kiểu thời tiết ban ngày nắng ráo, ban đêm, khu vực chuyển rét đậm, rét hại khi mức nhiệt xuống ngưỡng 8-10 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 2 ngày tới do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường khiến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời vẫn giá rét.

Theo đó tại Hà Nội vào 6h sáng nay, mức nhiệt ghi nhận thấp nhất chỉ 11 độ C. Một số khu vực núi cao phía Bắc sáng nay đã bắt đầu tăng nhiệt đáng kể, dao động trong khoảng 4-6 độ C. Riêng Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nhiệt độ vẫn 0,4 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 1 độ C, Mộc Châu (Sơn La) 2,8 độ C...

Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc tiếp tục rét sâu về đêm và sáng sớm - Ảnh Internet
Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc tiếp tục rét sâu về đêm và sáng sớm - Ảnh Internet

>>> Xem thêm: Sinh vào ngày âm lịch này, bạn sẽ cả đời may mắn, sớm giàu sang phú quý

Theo dự báo, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ từ ngày 22-24/3, sẽ duy trì kiểu thời tiết ban ngày nắng ráo với nhiệt độ cao nhất 16-18 độ C, cao hơn những ngày qua 6-8 độ C. Ban đêm, nền nhiệt khu vực giảm sâu, trời chuyển rét đậm, rét hại với nhiệt độ xuống ngưỡng 8-10 độ C. 

Trong khi đó, miền núi phía Bắc trời vẫn tiếp diễn mức nhiệt thấp nhất 3-6 độ C. Ban ngày, khu vực này có nền nhiệ dao động 10-15 độ C, ngưỡng rét đậm. Chuyên gia dự báo tại khu vực núi cao, băng giá và mưa tuyết có thể xuất hiện nhưng không quá khắc nghiệt như những ngày qua.

Đợt rét tại miền Bắc được dự báo đến ngày mai 24/2 sẽ kết thúc. Sau đó, những ngày cuối tháng 2  khu vực trải qua với thời tiết không quá rét buốt, có nắng ấm vào ban ngày. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 16-24 độ C.

Đến ngày 1/3, tình trạng mưa phùn và sương mù có thể tái diễn tại Bắc Bộ, khu vực lại quay về trạng thái nồm ẩm, nền nhiệt ổn định ở ngưỡng từ 18-23 độ C.

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc lạnh khô, trời rét đậm - Ảnh 2

Cơ quan khí tượng đánh giá những ngày qua khu vực miền Bắc đã trải qua đợt không khí lạnh mạnh nhất trong cùng kỳ 40 năm qua. Với mức nhiệt thấp nhất vào ngày 21/2 chỉ -1 độ C, tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) đã ghi nhận nhiệt độ thấp kỷ lục so với cùng kỳ các năm.

Tính đến chiều 22/2, đợt rét đậm, rét hại này đã làm thiệt hại rất nhiều tài sản của người dân như chết hơn 1.800 con gia súc, trong đó có hơn 1.100 con trâu, 540 con bò và 205 gia súc khác. Trong đó Lào Cai, Điện Biên, Lạng Sơn, Hòa Bình, Nghệ An là những địa phương ghi nhận thiệt hại nặng nề trong đợt rét này.

Rét đậm, băng giá ở Bắc Bộ có thể kéo dài đến hết ngày 24/2 Bắc Bộ đang trải qua đợt rét đậm rét hại hiếm gặp, 40 năm qua chỉ có 6 lần Khu vực miền Bắc chìm trong rét hại, Mẫu Sơn băng giá dày đặc
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp