Nhóm nhạc 100% chính thức giải thể sau 9 năm

Alice Pham Đăng lúc: Thứ sáu, 24/09/2021 15:27 (GMT +7)
Nhóm nhạc 100% sẽ chính thức kết thúc hợp đồng với công ty quản lý vào ngày 9/10 tới sau chặng đường 9 năm hoạt động âm nhạc.
Hashtag #Sao Hàn #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Mới đây, truyền thông Hàn đưa tin nhóm nhạc nam 100% (100 Percent) sẽ chính thức ngừng hoạt động sau 9 năm ca hát. Các thành viên trong nhóm sẽ rời khỏi công ty quản lý TOP Media vào ngày hợp đồng quản lý độc quyền hết hạn, tức ngày 9/10 tới đây.

Thông tin này đã khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối. Trước tình hình này, các thành viên 100% cũng đã viết thư tay cảm ơn và xin lỗi gửi tới toàn thể khán giả.

>> Xem thêm: Nhóm nhạc nữ Kpop tan rã sau 5 ngày ra mắt là ai?

Nhóm nhạc 100% chính thức tan rã sau 9 năm
Nhóm nhạc 100% chính thức tan rã sau 9 năm

9 năm được làm thành viên 100% là quãng thời gian quý giá đối với tất cả thành viên. Chúng mình chân thành cảm ơn người hâm mộ đã yêu thương mặc dù các thành viên đều còn thiếu sót. Cảm ơn các bạn đã ở bên chúng mình trong suốt những năm tháng tuổi đôi mươi", bức thư của các thành viên được công bố vào chiều 23/9.

Nhóm nhạc 100% chính thức ra mắt khán giả vào năm 2012 với đội hình gồm 7 người là Seo Min Woo, Rockhyun, Jonghwan, Chanyong, Hyukjin, Sang Hoon và Woo Chang Bum. Nhóm thuộc quyền quản lý của TOP Media, chung công ty với TEENTOP và được thành viên nhóm nhạc huyền thoại Shinhwa Andy Lee đỡ đầu, đào tạo.

Thời điểm 2012 - 2013 là lúc Kpop đón nhận sự ra đời của nhiều nhóm nhạc nam rất tiềm năng và tài giỏi, và 100% cũng là một nhóm nhạc nam được kỳ vọng sẽ thành công. Thế nhưng, khác với EXO, BTS, B.A.P, BTOB, VIXX... đã gặt hái nhiều thành quả trong sự nghiệp, cái tên 100% dường như không tìm được cho mình chỗ đứng ổn định trong Kpop. Dù được tạo điều kiện tham gia vào các dự án sản phẩm của nghệ sĩ tiền bối như Teen Top hay Andy ngay từ khi còn là thực tập sinh, thế nhưng 100% vẫn không thu hút được nhiều sự quan tâm của khán giả. Lượng album bán ra và thành tích xếp hạng của nhóm đều không mấy ấn tượng.

Nhóm nhạc 100% chính thức ra mắt khán giả vào năm 2012 với đội hình gồm 7 người
Nhóm nhạc 100% chính thức ra mắt khán giả vào năm 2012 với đội hình gồm 7 người
Trưởng nhóm Seo Min Woo qua đời vào năm 2018 vì đột quỵ.
Trưởng nhóm Seo Min Woo qua đời vào năm 2018 vì đột quỵ.
4 thành viên còn lại là Jong Hwan, Rock Hyun, Chan Yong and Hyuk Jin đều hứa sẽ sớm trở lại ngành giải trí trong hình ảnh và nghề nghiệp mới.
4 thành viên còn lại là Jong Hwan, Rock Hyun, Chan Yong and Hyuk Jin đều hứa sẽ sớm trở lại ngành giải trí trong hình ảnh và nghề nghiệp mới.

Năm 2014, thành viên Sang Hoon bất ngờ rời nhóm. Năm 2016, thành viên Woo Chang Bum cũng nối tiếp chấm dứt hợp đồng với 100% để chuyển sang nhóm nhạc mới. Lúc này, 100% hoạt động với đội hình 5 thành viên còn lại. Nhóm sau đó quyết định tham gia The Unit - cuộc thi "cứu vớt" sự nghiệp cho các thần tượng kém danh tiếng. Tuy nhiên, kết quả của các thành viên cũng không khả quan khi đều bị loại ở thứ hạng thấp, không lọt top 9 người chiến thắng.

Năm 2018, 100% đối mặt với cú sốc lớn khi trưởng nhóm Seo Min Woo qua đời vì đột quỵ. Sau sự ra đi của Min Woo, khán giả tìm thấy bài viết anh từng chỉ trích năng lực quản lý của công ty chủ quản. Theo lời viết từ nam nghệ sĩ quá cố, TOP Media đã không có kế hoạch quảng bá hay động thái nào giúp nhóm duy trì hoạt động trong thị trường Kpop.

Và cuối cùng đến ngày hôm nay, sau chặng đường 9 năm gian nan, 100% chính thức chấm dứt hành trình âm nhạc của nhóm. Trong thư tay, 4 thành viên còn lại là Jong Hwan, Rock Hyun, Chan Yong and Hyuk Jin đều hứa sẽ sớm trở lại ngành giải trí trong hình ảnh và nghề nghiệp mới.

Những sản phẩm dầu tẩy trang đáng tiền nhất đến từ đất nước hoa anh đào Nhóm nhạc nữ Kpop tan rã sau 5 ngày ra mắt là ai? Báo Hàn đưa tin 2NE1 sẽ tái hợp sau 5 năm tan rã Những nhóm nhạc Kpop đứng trước nguy cơ tan rã trong năm 2021 GOT7 tan rã, tất cả thành viên rời JYP Entertainment vì bất đồng quan điểm
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp