Những nhóm nhạc Kpop đứng trước nguy cơ tan rã trong năm 2021

Thu Trần Đăng lúc: Chủ nhật, 10/01/2021 20:30 (GMT +7)
Các nhóm nhạc ra mắt khán giả vào năm 2014 như Red Velvet, GOT7, UNIQ... sẽ có khả năng tan rã khi hợp đồng ký với công ty quản lý hết hạn vào năm 2021.
Hashtag #Scandal Kpop #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

GOT7

Được biết, hợp đồng hoạt động của các nhóm nhạc Kpop thường kéo dài trong 7 năm. Điều đó đồng nghĩa với việc năm 2021 là thời điểm các nhóm nhạc được debut vào năm 2014 sẽ hết hạn hợp đồng và có quyền tách ra solo. GOT7 cũng chính là nhóm nhạc đang đứng trước nguy cơ tan rã hoặc phải tạm dừng hoạt động. Đặc biệt sau khi có tin đồn hành viên Yu Gyeom sẽ rời khỏi công ty ngay sau khi hết hạn hợp đồng.

Sáng 6/1, truyền thông Hàn Quốc cũng đã đưa tin em út Yu Gyeom sẽ gia nhập công ty chuyên về hiphop AOMG. Trước đó, báo chí cũng đăng tin Jin Young sẽ về với BH Entertainment - công ty quản lý các diễn viên Han Ji Min, Han Hyo Joo, Park Bo Young, Lee Byung Hun - để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Những nhóm nhạc Kpop đứng trước nguy cơ tan rã trong năm 2021 - Ảnh 1

Trước đó, fan GOT7 cũng đã nhiều lần hàn nàn là nhóm nhạc này bị JYP đối xử bất công khi quảng bá album mới nhất của GOT7 rất sơ sài, hời hợt. Vì những lý do trên mà nhiều người tin rằng khả năng GOT7 tan rã là  rất cao.

Đặc biệt, trưa ngày 10/1, tờ Dispatch cũng đã đưa tin tất cả các thành viên GOT7 đã quyết định rời JYP Entertaiment. Về phía JYP, công ty hiện chưa đưa ra cây trả lời chính thức, họ nói rằng vẫn đang trong quá trình thảo luận hợp đồng với các thành viên.

Red Velvet

Red Velvet là một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất trong số các thần tượng ra mắt khán giả vào năm 2014. Các cô gái nhà SM được xếp vào hàng ngũ nhóm nhạc hạng A với loạt hit nổi tiếng và thường xuyên chiếm vị trí cao trên bảng xếp hạng nhạc số mỗi lần phát hành album mới. Ngoài ra, nhan sắc xinh đẹp của Irene, Joy cũng được nhiều khán giả yêu thích.

Những nhóm nhạc Kpop đứng trước nguy cơ tan rã trong năm 2021 - Ảnh 2

Được biết, tháng 8/2021 là hạn chót để SM Entertainment thông báo về tình trạng hợp đồng của Red Velve. Ban đầu, có nhiều ý kiến cho rằng Red Velvet sẽ tái ký hợp đồng với SM. Tuy nhiên, Red Velvet đã gặp "hạn" lớn khi trưởng nhóm Irene vướng vào scandal có thái độ vô lễ vào tháng 10/2020. Vụ lùm xùm này khiến cả nhóm phải hủy nhiều lịch trình.

Những nhóm nhạc Kpop đứng trước nguy cơ tan rã trong năm 2021 - Ảnh 3

Ngoài Irene, các thành viên còn lại của nhóm cũng bị dân mạng chỉ trích theo. Vụ việc trên khiến cho cư dân mạng nghĩ rằng Red Velvet khó có khả năng tiếp tục hoạt động dưới hình thức nhóm 5 người, rất có khả năng các thành viên sẽ phải tách ra theo đuổi sự nghiệp solo.

UNIQ

Nhóm nhạc Hoa - Hàn UNIQ cũng một trong những tân binh chào sân Kpop năm 2014 được chú ý. Nhóm gồm năm thành viên, trong đó có ba thành viên người Trung Quốc và hai thành viên người Hàn. UNIQ  hoạt động song song ở cả hai thị trường Trung - Hàn. Tuy nhiên, từ cuối năm 2015, vì một vài lý do mà UNIQ không thể duy trì hoạt động nhóm, ba thành viên người Trung Quốc phải về nước.

Những nhóm nhạc Kpop đứng trước nguy cơ tan rã trong năm 2021 - Ảnh 4

Sau 5 năm hoạt động, tuy UNIQ chưa tuyên bố tan rã, nhưng hiện các thành viên đều đã tách ra hoạt động solo và có thành tích nổi bật. Cụ thể,  Cho Seung Yeon tham gia Produce X 101 quay lại showbiz xứ kim chi với tư cách ca sĩ solo, Lý Vấn Hàn tham gia show tuyển chọn tài năng của Trung Quốc và đã gia nhập nhóm nhạc khác.

Đặc biệt, em út Vương Nhất Bác hiện là nam diễn viên nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng nhất Trung Quốc. Chính vì vậy, khán giả tin rằng các thành viên sẽ không tái ký hợp đồng và chuyện tan rã chỉ là sớm muộn mà thôi.

HOTSHOT

Trùng thời điểm với các tân binh đình đám như như GOT7 hay Winner, nên HOTSHOT gần như không tạo được ấn tượng rõ nét với khán giả. Nhóm gồm có 6 thành viên, trong đó có sự xuất hiện của Timotheo - thành viên hụt EXO và cũng là bạn thân nhất của Kai.

Những nhóm nhạc Kpop đứng trước nguy cơ tan rã trong năm 2021 - Ảnh 5

Sau ba năm hoạt động, trưởng nhóm Roh Tae Hyun và giọng ca chính Ha Sung Woon tham gia Produce 101 mùa 2 để nâng cao sức ảnh hưởng của nhóm. Ha Sung Woon đã xuất sắc lọt vào đội hình 11 người chiến thắng, một lần nữa được ra mắt trong nhóm Wanna One.

Tuy nhiên chỉ 18 tháng sau đó, Wanna One tan rã và Ha Sung Woon đã tách ra solo và HOTSHOT cũng biến gần như cũng biến mất trên thị trường âm nhạc. Điều này khiến cư dân mạng dự đoán trước được kết cục tan rã của nhóm.

Lovelyz

Lovelyz là nhóm nhạc trực thuộc Woollim Entertainment - công ty chủ quản của INFINITE. Cùng ra mắt vào năm 2014, nhóm từng được xem là đối thủ của Red Velvet, tuy nhiên danh tiếng của Lovelyz đã nhanh chóng chững lại trong khoảng từ năm 2015-2016.

Những nhóm nhạc Kpop đứng trước nguy cơ tan rã trong năm 2021 - Ảnh 6

Mãi cho đến nay, dù nhóm vẫn ra sản phẩm âm nhạc đều đặn nhưng vẫn chưa tạo được hiệu quả bùng nổ như các nhóm nhạc ra mắt cùng thời điểm như Red Velvet, Winner, GOT7. Chính vì vậy, khán giả  dự đoán rằng khả năng nhóm nhạc 8 thành viên sẽ tái ký hợp đồng với công ty quản lý là không cao và sẽ tan rã trong năm nay.

BTS trở thành nhóm nhạc châu Á đầu tiên nhận đề cử trong lịch sử Grammy Điểm danh 9 nhóm nhạc giàu nhất KPop thời điểm hiện tại NÓNG: Cựu thành viên nhóm nhạc nữ Kpop bị tố lừa đảo hơn 1 tỷ đồng BlackPink trở thành nhóm nhạc nữ “triệu bản” đầu tiên của Hàn Quốc Rosé BLACKPINK lộ ảnh thời đi học khác lạ đến không nhận ra Lisa (BlackPink) chính thức trở lại trong "Thanh xuân có bạn" phần 3 Jisoo (BlackPink) khoe ảnh độc lạ chào đón năm mới 2021
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp