EURO 2020: Cả thế giới cầu nguyện cho tiền vệ Christian Eriksen

Tía Tô Đăng lúc: Chủ nhật, 13/06/2021 01:41 (GMT +7)
Nếu kịch bản xấu nhất xảy ra với Christian Eriksen, UEFA EURO 2020 sẽ được mở đầu bằng một chương tăm tối.
Hashtag #EURO 2020 #Erik #NEWS

Vào những phút cuối cùng của hiệp đấu thứ nhất giữa đội tuyển Đan Mạch gặp đội tuyển Phần Lan trong vòng bảng UEFA EURO 2020, khi mà "những chú lính chì" đang giành thế chủ động và tấn công áp đảo thì một trong những cầu thủ chủ chốt nhất của họ - Christian Erik đã đổ gục xuống sân trong sự ngỡ ngàng của khán giả, dù anh không va chạm với bất kỳ ai.

Các báo lớn bao gồm Goal, Guardian và ngay cả cựu cầu thủ Phạm Như Thuần của Đội tuyển Việt Nam trên sóng truyền hình cũng cho rằng Eriksen nhiều khả năng bị đột quỵ. Sau khi xảy ra tình huông không mong muốn, đội ngũ y tế đã lập tức vào sân để kịp thời chăm sóc cho Eriksen. Lúc này, cựu tiền vệ Tottenham đã nằm bất động trên sân. Các đồng đội của anh tạo thành một vòng vây cầu nguyện, che chắn và đảm bảo sự riêng tư.

Tất cả mọi người đều rất nhanh nhận ra tính nghiêm trọng của sự cố. Không chỉ đồng đội của Erikson rơi nước mắt, khán giả trên sân lẫn các cầu thủ Phần Lan đều cầu nguyện cho tiền vệ Inter Milan. 

Nước mắt rơi trong ngày thi đấu thứ hai UEFA EURO 2020: Cả thế giới cầu nguyện cho tiền vệ Christian Eriksen.
Nước mắt rơi trong ngày thi đấu thứ hai UEFA EURO 2020: Cả thế giới cầu nguyện cho tiền vệ Christian Eriksen.

Sự cố này đã khiến trận đấu phải gián đoạn, khán giả toàn thế giới nín thở theo dõi những tình huống trên sân. Đây mới chỉ là ngày thi đấu thứ 2 của UEFA EURO 2020.

Đây là khoảnh khắc hiếm thấy nhưng cũng không ai muốn thấy trong một trận đấu bóng đá. 
Đây là khoảnh khắc hiếm thấy nhưng cũng không ai muốn thấy trong một trận đấu bóng đá. 
Trọng tài và các HLV đều 'đứng ngồi không yên' vì tình hình của Eriksen.
Trọng tài và các HLV đều "đứng ngồi không yên" vì tình hình của Eriksen.
Các bác sĩ liên tục thực hiện động tác ép tim, hô hấp nhân tạo cho Eriksen. Đồng đội tạo thành vòng vây quây xung quanh Erikson để che chắn cho tiền vệ Inter Milan.
Các bác sĩ liên tục thực hiện động tác ép tim, hô hấp nhân tạo cho Eriksen. Đồng đội tạo thành vòng vây quây xung quanh Erikson để che chắn cho tiền vệ Inter Milan.
Nước mắt đàn ông đã rơi rất nhiều giọt! Tiền vệ Thomas Delaney và trung vệ Andreas Christensen không khống chế được cảm xúc.
Nước mắt đàn ông đã rơi rất nhiều giọt! Tiền vệ Thomas Delaney và trung vệ Andreas Christensen không khống chế được cảm xúc.

Sau hơn 10 phút, Eriksen được đưa khỏi sân để chuyển đến bệnh viện. Rất nhiều người đã lo lắng về "một cái chết được truyền hình trực tiếp". Nếu điều đó thực sự xảy ra, thì trận đấu khai màn Euro 2020 của Đan Mạch trên sân nhà sẽ trở thành một cơn ác mộng, và UEFA EURO 2020 sẽ bước sang ngày thứ hai bằng một chương tăm tối.

Bên trên khán đài, CĐV đều hoang mang trong khi ở dưới sân, tất cả cầu thủ, ban huấn luyện và trọng tài di chuyển vào trong.
Bên trên khán đài, CĐV đều hoang mang trong khi ở dưới sân, tất cả cầu thủ, ban huấn luyện và trọng tài di chuyển vào trong.

Theo thông tin mới nhất, UEFA và Liên đoàn Bóng đá Đan Mạch đã xác nhận tình hình sức khỏe tiền vệ Eriksen đã ổn định trên đường đến bệnh viện, có thể giao tiếp. Tuy nhiên, anh vẫn được theo dõi sát sao để tránh những sự cố không may có thể xảy ra.

Ảnh: Reuter (theo Zing.vn)

3 bộ phận cơ thể dễ tiết lộ tuổi thật của phụ nữ và bí quyết chăm sóc chúng để giữ mãi thanh xuân EURO 2021: Đội nào được thong dong ở nhà "đón khách", đội nào phải vất vả "đem chuông đi đánh xứ người" Người đẹp và EURO 2021: Hot TikToker gợi cảm "cuồng" tuyển Pháp
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp