Phim "Vị" đổi "quốc tịch" Singapore sau khi không được cấp phép trong nước

Ber Đăng lúc: Thứ hai, 27/09/2021 10:56 (GMT +7)
Mới đây, phim "Vị" đã được công ty ở Singapore nắm giữ quyền sở hữu chính và không còn mang "quốc tịch Việt Nam".
Hashtag #Nóng trên mạng xã hội #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Bộ phim "Vị" từng được nhận giải đặc biệt của ban giám khảo hạng mục Encounters tại Liên hoan phim Berlin. Mặc dù tạo được tiếng vang tại thị trường quốc tế nhưng bộ phim lại không được cấp phép chiếu tại Việt nam. Lần đầu tiên lên tiếng về dự án "Vị", nhà sản xuất Đồng Thị Phương Thảo cho biết, bộ phim không có bất cứ hình ảnh thô tục nào như mô tả trên truyền thông. Trong suốt 7 năm qua, bộ phim này đã nhiều lần được mang ra quốc tế và được ghi nhận từ những quỹ điện ảnh uy tín như Pháp, Đức, Thái Lan...

Cô bộc bạch: "Sau 7 năm thực sự khó khăn chúng tôi đã hoàn thành phim. Sẽ không một ai bỏ 7 năm cuộc đời mình ra để làm phim dung tục. Không một quỹ hay liên hoan phim nào cho tiền để thực hiện bộ phim mà họ biết không có giá trị". Khi bộ phim này nhận lệnh cấm, cô cũng đã bày tỏ mong muốn bộ phim được xem xét lại, phân cấp độ tuổi để có thể đến được với khán giả. Cô chia sẻ: "Lê Bảo chấp nhận từ bỏ quyền tác giả. Tôi là nhà sản xuất từ bỏ quyền sở hữu phim".

Một phân cảnh trong phim 'Vị'
Một phân cảnh trong phim "Vị"

Theo đó, cô cũng nhấn mạnh bộ phim này không còn mang "quốc tịch" Việt Nam khi nhà sản xuất phải ký văn bản không liên quan đến nhà sản xuất tại Việt Nam để "Vị" có cơ hội được sống và đi tiếp. Nhà sản xuất Đồng Thị Phương Thảo trải lòng: "Chúng tôi phải ký một văn bản với các công ty đồng sản xuất ở Pháp, Singapore, Đức và Thái Lan. Chúng tôi phải từ bỏ vì đó là hy vọng duy nhất của chúng tôi. Khi phim không còn là "quốc tịch" Việt Nam nữa, không liên quan đến chúng tôi ở Việt Nam nữa thì nó còn cơ hội sống, cơ hội đi. Đó là cách duy nhất chúng tôi có thể nghĩ đến. Tôi cũng không biết điều đó ở Việt Nam có được chấp nhận không".

Xem thêm: "Tình cũ" Song Hye Kyo đảm nhận vai trò MC tại Liên hoan phim Cannes 2021

Mặc dù đạt giải ở Liên hoan phim Berlin nhưng bộ phim vẫn bị cấm chiếu tại Việt Nam do cảnh nude kéo dài 30 phút
Mặc dù đạt giải ở Liên hoan phim Berlin nhưng bộ phim vẫn bị cấm chiếu tại Việt Nam do cảnh nude kéo dài 30 phút

Đề cập đến việc từ bỏ quyền tác giả và quyền sở hữu, luật sư Trần Thị Tám (Công ty Luật IPCom) cho biết điều này hoàn toàn được chấp nhận. Bà cho biết: "Quyền sở hữu đó từng tồn tại với tác giả và nhà sản xuất phim Vị. Nhưng bây giờ họ từ bỏ nó. Giống như trong luật thừa kế chẳng hạn, mình được nhận một khoản thừa kế nhưng lại không muốn nhận thì mình từ bỏ quyền đó không nhận".

Theo thông tin của vị luật sự này, việc nhà sản xuất từ bỏ quyền cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ nghĩa vụ với bộ phim này. Cụ thể, vị luật sư này nhấn mạnh: "Từ bỏ như vậy thì đó không còn là phim Việt Nam nữa mà thuộc sở hữu của nước khác, và Việt Nam không có quyền đối với bộ phim". 

Hiện tại, với sự từ bỏ của nhà sản xuất, bộ phim 'Vị' hiện đang mang 'quốc tịch' Singapore'
Hiện tại, với sự từ bỏ của nhà sản xuất, bộ phim "Vị" hiện đang mang "quốc tịch" Singapore"

Mặc dù việc nhà sản xuất từ bỏ quyền sở hữu, Lê Bảo từ bỏ quyền tác giả nhưng bà Đồng Thị Phương Thảo vẫn bày tỏ mong muốn bộ phim sẽ được xem xét lại để mang đi các Liên hoan phim quốc tế với tư cách là bộ phim Việt Nam đúng nghĩa. Trước khi bỏ quốc tịch Việt Nam để nhập tịch Singapore, phim “Vị” đã bị phạt 35 triệu đồng vì gửi phim dự Liên hoan phim Berlin khi chưa được phép phổ biến. Quyết định này được đưa ra sau khi bộ phim nhận được giải đặc biệt ở hạng mục Encounter. 

Trailer của bộ phim "Vị":

Mỹ nhân số nhọ nhất Cbiz: 1 tháng Dương Tử mất 3 phim vì bạn diễn Phim Việt đạt giải quốc tế lại bị cấm chiếu vì cảnh khỏa thân dài 30 phút "Bố già" của Trấn Thành trở thành phim Việt đầu tiên cán mốc 1 triệu USD tại Mỹ
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp