Quãng đời cả thập kỷ làm tiểu tam của Củng Lợi: Giành được chồng người khác vẫn ra đi cay đắng

Manh Đăng lúc: Thứ năm, 31/03/2022 13:46 (GMT +7)
Chung sống với Trương Nghệ Mưu gần 1 thập kỷ, Củng Lợi vẫn không nhận được lời cầu hôn mà cô hằng mong đợi, để rồi phải ra đi cay đắng khỏi mối tình ngang trái.
Hashtag #Sao Hoa ngữ #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Nhờ gương mặt đậm chất Á Đông cùng khả năng diễn xuất thiên bẩm, Củng Lợi từng được xếp vào hàng "tứ đại mỹ nhân hiện đại" thế hệ 2 tại Trung Quốc, bên cạnh Trương Mạn Ngọc, Quan Chi Lâm và Lý Gia Hân. Tuy nhiên, dù sở hữu sự nghiệp vẻ vang, đường tình duyên của mỹ nhân sinh năm 1965 gặp không ít sóng gió, lận đận. 

Mối tình ngang trái 8 năm với Trương Nghệ Mưu

Nhắc đến Củng Lợi, người ta thường nhớ tới mối tình ngang trái kéo dài gần một thập kỷ với đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Củng Lợi là nàng Mưu Nữ Lang nổi tiếng của Trương Nghệ Mưu, được ông dìu dắt và nâng đỡ từ khi mới là cô sinh viên chập chững bước vào nghề.

Không quá khi nói Trương Nghệ Mưu có vai trò quan trọng để tạo nên tên tuổi của một nữ minh tinh vươn ra Hollywood. Cả hai hợp tác trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Cao lương đỏ, Cúc đậu, Đèn lồng đỏ treo cao...

Quãng đời cả thập kỷ làm tiểu tam của Củng Lợi: Giành được chồng người khác vẫn ra đi cay đắng - Ảnh 1
Quãng đời cả thập kỷ làm tiểu tam của Củng Lợi: Giành được chồng người khác vẫn ra đi cay đắng - Ảnh 2

Ngưỡng mộ sự tài giỏi của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, Củng Lợi nảy sinh tình cảm với ông bất chấp khoảng cách 15 tuổi và việc nam đạo diễn đã có vợ con. Mối quan hệ này vấp phải sự phản ứng dữ dội từ công chúng, đặc biệt là khi Trương Nghệ Mưu quyết định ly hôn người vợ gắn bó từ thuở hàn vi để đến bên Củng Lợi.

Bỏ người vợ gắn bó 20 năm, con nhỏ để đến sống chung với Củng Lợi, Trương Nghệ Mưu khiến vự con vô cùng căm phẫn.

Bất chấp bị chỉ trích là kẻ thứ 3 phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, Củng Lợi không ngại thể hiện rõ quyết tâm muốn gắn bó suốt đời với Trương Nghệ Mưu. Cô từng bày tỏ trước truyền thông mong muốn kết hôn trước 35 tuổi và sinh cho Trương Nghệ Mưu 4 người con.

“Đã tới lúc tôi chẳng màng chuyện đóng phim mà chỉ muốn về nhà chồng, an phận làm dâu thảo, vợ hiền”, nữ diễn viên nói. 

Quãng đời cả thập kỷ làm tiểu tam của Củng Lợi: Giành được chồng người khác vẫn ra đi cay đắng - Ảnh 3
Củng Lợi gắn bó với Trương Nghệ Mưu gần 1 thập kỷ nhưng vẫn 'đường ai nấy đi'.
Củng Lợi gắn bó với Trương Nghệ Mưu gần 1 thập kỷ nhưng vẫn "đường ai nấy đi".

Dẫu vậy, dù ở với nhau 8 năm, Củng Lợi vẫn không nhận được lời cầu hôn nào từ Trương Nghệ Mưu. Theo ChinaDaily, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông xứ vào năm 2001, mẹ của Củng Lợi chia sẻ, con gái bà đã nhiều lần đề cập chuyện cưới xin nhưng người tình liên tục từ chối.

Thậm chí, anh trai của Củng Lợi còn đến tận phim trường hỏi đạo diễn họ Trương về kế hoạch kết hôn, nhưng ông chỉ trả lời phũ phàng: “Tôi không nghĩ tới. Hôn nhân chẳng phải cũng chỉ là một tờ giấy sao? Tại sao cứ phải coi trọng tờ giấy ấy đến vậy?”.

Trước những lời nói vô tình của người yêu cùng mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, Củng Lợi và Trương Nghệ Mưu quyết định "đường ai nấy đi" vào năm 1995, sau khi hợp tác trong tác phẩm Hội Tam Hoàng Thượng Hải.

13 năm hôn nhân không con cái với tỷ phú

Sau mối tình sóng gió với Trương Nghệ Mưu, Củng Lợi bén duyên với tỷ phú Huỳnh Hòa Tường - iám đốc điều hành công ty thuốc lá Anh Mỹ khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Doanh nhân người Singapore đã cảm mến nữ diễn viên từ lâu và dốc lòng bày tỏ tình cảm, đối xử tốt với người thân của cô để thể hiện tấm chân tình. Cảm động trước tình cảm của Huỳnh Hòa Tường, Củng Lời gật đầu đồng ý cưới Huỳnh Hòa Tường.

Quãng đời cả thập kỷ làm tiểu tam của Củng Lợi: Giành được chồng người khác vẫn ra đi cay đắng - Ảnh 5

Cả hai tổ chức hôn lễ vào ngày 15/2/1996 và chuyển đến sống ở Hong Kong. Kể từ khi kết hôn, Củng Lợi sẵn sàng bỏ lại sự nghiệp đang ở đỉnh cao để lui về sau vun đắp tổ ấm riêng. Cô như cô công chúa bé nhỏ, được chồng tỷ phú yêu thương, chiều chuộng. 

Năm 2000, Hoàng Hòa Tường bất ngờ gặp khủng hoảng kinh doanh, Củng Lợi phải trở lại showbiz làm việc để giúp đỡ chồng. Họ cùng nhau nắm tay vượt qua biết bao thử thách, lời gièm pha từ những tin đồn trong showbiz. Thậm chí, Củng Lợi còn nhập quốc tịch Singapore theo ông xã. 

Nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ, cặp đôi dần khôi phục kinh tế. Tuy nhiên lúc này họ lại dần xa nhau. Nguyên nhân chính là dù đã nỗ lực, Củng Lợi vẫn không thể có con. 

Củng Lợi và tỷ phú Huỳnh Hòa Tường gắn bó 13 năm nhưng không có con chung.
Củng Lợi và tỷ phú Huỳnh Hòa Tường gắn bó 13 năm nhưng không có con chung.

Tháng 5/2012, Hoàng Hòa Tường xác nhận với truyền thông rằng ông và Củng Lợi đã ly hôn được 3 năm, khép lại cuộc hôn nhân 13 năm. Trước khi ly hôn, cả hai đã có một khoảng thời gian dài sống ly thân. 

Chia sẻ về mối quan hệ hậu ly hôn, đại gia Hoàng Hòa Tường cho hay: “Dù đã chấm dứt nhưng chúng tôi vẫn là bạn tốt của nhau. Trong những ngày nghỉ, cả hai vẫn gọi điện hỏi thăm nhau”. 

Hạnh phúc bên chồng người Pháp hơn 18 tuổi

Sau nhiều năm ly hôn người chồng tỷ phú, Củng Lợi gặp gỡ nhạc sĩ người Pháp Jean-Michel Jarre vào năm 2007. Jean Michel Jarre kể, ông đã phải lòng Củng Lợi ngay từ lần đầu gặp gỡ trong một buổi tiệc tại nhà người bạn. Nam ca sĩ chủ động bắt chuyện với nữ minh tinh nổi tiếng và nhận được sự hồi đáp tích cực từ cô. 

Bất chấp khoảng cách 18 tuổi và việc Jean Michel Jarre từng trải qua 3 cuộc hôn nhân, có 3 con riêng, cả hai quyết định tới hôn nhân tháng 5/2019.

Quãng đời cả thập kỷ làm tiểu tam của Củng Lợi: Giành được chồng người khác vẫn ra đi cay đắng - Ảnh 7
Quãng đời cả thập kỷ làm tiểu tam của Củng Lợi: Giành được chồng người khác vẫn ra đi cay đắng - Ảnh 8

Cặp đôi cho hay, những đổ vỡ trong quá khứ khiến họ thấu hiểu nhau hơn, cũng như biết cách để duy trì một mối quan hệ lâu dài. "Chúng tôi đến với nhau như 2 người xa lạ: không cùng chủng tộc, màu da, thế hệ... Chính tình yêu và sự bao dung đã gắn kết cả hai như một nhân duyên sắp đặt từ trước", Jean-Michel Jarre nói.

Khi được hỏi về người vợ Trung Hoa của mình, Jean Michel Jarre khẳng định ông đánh giá cao năng lực của vợ và cho rằng cô mang những phẩm chất mà biết bao người phụ nữ trên thế giới khao khát, một tâm hồn cởi mở và đầy sức sống.

Quãng đời cả thập kỷ làm tiểu tam của Củng Lợi: Giành được chồng người khác vẫn ra đi cay đắng - Ảnh 9
Quãng đời cả thập kỷ làm tiểu tam của Củng Lợi: Giành được chồng người khác vẫn ra đi cay đắng - Ảnh 10
Củng Lợi hạnh phúc bên ông xã Jean Michel Jarre ở tuổi xế chiều.
Củng Lợi hạnh phúc bên ông xã Jean Michel Jarre ở tuổi xế chiều.

Trong cuộc phỏng vấn với JDD hồi tháng 10/2019, nam nghệ sĩ 73 tuổi gọi bà xã là “người phụ nữ trong phần đời còn lại của tôi”. Ông thường xuyên tháp tùng bà xã trong các sự kiện giải trí, dành cho cô những cử chỉ ngọt ngào, âu yếm nhất. 

Ở bên người chồng hơn 18 tuổi, Củng Lợi không che giấu được nụ cười hạnh phúc, rạng ngời. Nhiều người cho rằng, người chồng hiện tại đã giúp Củng Lợi vượt qua nỗi sợ hôn nhân và đau khổ từ những mối tình không trọn vẹn trong quá khứ.

Ở tuổi U60, Củng Lợi sống tự do, tự tại, cô cống hiến cho nghệ thuật và dành thời gian đi du lịch, tận hưởng cuộc sống bình yên bên ông xã. 

 

Đường chồng con của hai Mưu nữ lang đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ: Củng Lợi - Chương Tử Di Cuộc đời của các Mưu nữ lang: Củng Lợi ngoài 50 mới an yên, Đổng Khiết mất sự nghiệp vì ái tình 3 người đàn ông đi qua cuộc đời Củng Lợi: Triệu phú không mang lại hạnh phúc, nghệ sĩ an ủi tuổi xế chiều
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp