Suboi lên tiếng về lùm xùm "gạ tình" của Ngô Hoàng Anh - Forbes Under 30

Ber Đăng lúc: Chủ nhật, 20/02/2022 15:13 (GMT +7)
Từng là nhân vật lọt danh sách Forbes Under 30, Suboi đã đưa ra quan điểm về lùm xùm "gạ tình" của Ngô Hoàng Anh.
Hashtag #Nóng trên mạng xã hội #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Vừa qua, sau khi tạp chí Forbes Việt Nam công bố danh sách Forbes Under 30 năm 2022, mạng xã hội xôn xao khi Ngô Hoàng Anh - gương mặt trẻ nhất danh sách này - bị tố cáo vì hành vi "gạ tình" nhiều nữ sinh. Theo đó, hai nạn nhân của Ngô Hoàng Anh đã lên tiếng tố cáo cùng với việc chia sẻ nhiều bằng chứng có liên quan. Trước sự việc, Suboi - nhân vật từng lọt top Forbes Under 30 - đã đưa ra quan điểm của mình. 

Thông tin về Ngô Hoàng Anh được chia sẻ trên danh sách Forbes Under 30
Thông tin về Ngô Hoàng Anh được chia sẻ trên danh sách Forbes Under 30

Cụ thể, trong bài viết được đăng tải trên trang cá nhân, cô tỏ thái độ bức xúc khi 1 bộ phận cư dân mạng chỉ trích vào nạn nhân khi họ lên tiếng tố cáo. Theo đó, nữ rapper bày tỏ: "Một điều lạ đời là người ta hay thẩm vấn và tra xét nạn nhân lên tiếng (thường là người nữ), thậm chí slut-shaming họ, thay vì nhắm vào người bị quấy rối, sao không tra hỏi kẻ có hành động quấy rối?"

Không chỉ dừng lại ở đó, cô cũng cho rằng: "Một xã hội mà trong đó nữ là “phái yếu”, mà hễ có chuyện thì xét nét, sát phạt luôn cô gái lên tiếng chứ đừng nói là giúp đỡ gì". 

Ngoài ra, cô cũng liên tưởng đến lời bài hát "Con gái nói có là không" mà theo cô đây là biểu hiện của sự khinh thường phái nữ. Khi từ nhỏ, nhiều bé gái đã nghe ca khúc này, khi đến độ tuổi trưởng thành, những cô gái này sẽ hiểu rằng "bằng lý do nào đó mình không cần và không nên nói chính xác những gì mình nghĩ/cảm nhận, và trẻ trai lớn lên sẽ không biết lắng nghe phái nữ".

Bài viết của Suboi được đăng tải trên trang cá nhân
Bài viết của Suboi được đăng tải trên trang cá nhân

Hệ quả của sự việc này, theo quan điểm của Suboi là sẽ tạo ra 1 xã hội "lệch lạc, không bền vững". Nữ rapper nhấn mạnh: "Nữ phải chiều lòng người khác "được" coi như là điều đương nhiên, không được nghĩ cho mình, nam thì được xuý xoá, cho qua, còn cho cơ hội nữa, ngợi ca một cách dễ dàng. Những vụ quấy rối, hiếp dâm cũng do thứ nhận thức sai lệnh này trong xã hội. Con gái nói không là không!"

Hiện tại, tạp chí Forbes Việt Nam cũng đã gỡ bỏ tên của Ngô Hoàng Anh khỏi danh sách Forbes Under 30 trước lùm xùm này. Bên cạnh đó, mọi diễn biến của sự việc hiện đang trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. 

Vắng Suboi, thời trang Rap Việt mùa 2 còn khiến netizen phải trầm trồ? Suboi "quay xe" hủy theo dõi Thiều Bảo Trâm chỉ sau 1 tháng hết lời khen ngợi Rhymastic gọi Suboi, Karik, Wowy, Blacka vào chiến dịch "dùng nhạc đổi gạo"
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp