Suy nghĩ mùa đông không cần kem chống nắng là một sai lầm

Ngân Đăng lúc: Thứ năm, 10/12/2020 11:58 (GMT +7)
Hiện nay vẫn còn rất nhiều người tin rằng kem chống nắng chỉ cần bôi vào ngày trời có nắng gắt như mùa hè, nhưng thực tế đây lại là một hiểu nhầm tai hại.
Hashtag #Chăm sóc tóc và da #Thời trang đi biển/phối đồ đi biển #BEAUTORY #Chăm da họa mặt

Kem chống nắng từ lâu đã không còn xa lạ với những người mê làm đẹpchăm sóc da. Tác dụng chính của kem chống nắng là bảo vệ da khỏi các bức xạ có hại của Mặt Trời như tia UVA, UVB. Ngoài ra, kem chống nắng còn giúp bảo vệ da khỏi những tác nhân xấu của môi trường, giảm tốc độ lão hóa da và là một lớp lót trang điểm hoàn hảo.

Các tia UV từ Mặt Trời gây tổn thương da và để lại hắc tố.
Các tia UV từ Mặt Trời gây tổn thương da và để lại hắc tố.

Tuy có công dụng tuyệt vời đến vậy, nhưng vì thói quen lười bôi kem chống nắng nên đại đa số mọi người chỉ sử dụng loại mỹ phẩm này vào ngày có nắng, rồi ngụy biện rằng mùa đông không nắng thì không cần dùng. Vì sao đây lại là một suy nghĩ sai lầm ?

Nguy cơ ung thư da đến từ tia UV.
Nguy cơ ung thư da đến từ tia UV.

Trước hết, tia tử ngoại (Ultraviolet) phát ra từ mặt trời gồm 3 loại chính: UVA, UVB và UVC. Khi đi qua tầng khí quyển, tia UVC đã bị giữ lại gần như toàn bộ nên không gây hại gì cho chúng ta. Tuy nhiên, tia UVA và UVB lại có khả năng đâm xuyên mạnh mẽ hơn, đi qua tầng khí quyển, qua cửa kính, vải che và đi vào tầng biểu bì, trung bì của da gây nên tổn thương da. Tia UV xuất hiện cùng với ánh sáng chứ không phải cùng ánh nắng, vậy nên chỉ  cần trời sáng là tia UV đã hoạt động, bất kể nắng mưa.

Một số tổn thương tiêu biểu mà ta có thể kể đến là: nám, sạm da, da cháy nắng, nếp nhăn.

Khuôn mặt của người tài xế xe tải bị lão hóa một bên do tác hại từ ánh nắng mặt trời.-New England Journal of Medicine
Khuôn mặt của người tài xế xe tải bị lão hóa một bên do tác hại từ ánh nắng mặt trời.-New England Journal of Medicine

Để giảm thiểu nguy cơ bị cháy nắng, ung thư da, giảm tốc độ nhăn và lão hóa da, hay chỉ đơn giản là muốn sở hữu một làn da trắng sáng đều màu, hãy nhớ bôi kem chống nắng hàng ngày, đủ lượng và bôi lại sau 4 tiếng để hiệu quả được duy trì tốt nhất.

Những loại kem chống nắng được lựa chọn nên là những sản phẩm lành tính, không gây bít tắc lỗ chân lông và có màng lọc chống nắng hiệu quả.

Chiếc ghế sinh ra cho những người mê ngồi khoanh chân với vô số lợi ích cho sức khỏe Bị tiểu đường có nhất định phải kiêng trái cây ngọt? Bánh mì Việt Nam sẽ trở thành cảm hứng sáng tạo tiếp theo cho Moschino?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp