Thầy hiệu trưởng trường cấp 2 của Khánh Vân phủ nhận chuyện hoa hậu đánh bạn nhập viện 3 ngày

Ber Đăng lúc: Thứ hai, 20/12/2021 21:18 (GMT +7)
Trước tin đồn Khánh Vân đánh bạn nhập viện 3 ngày, thầy hiệu trưởng trường cấp 2 của Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam đã chính thức lên tiếng.
Hashtag #Hoa hậu Khánh Vân #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Vừa qua, Khánh Vân là tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội khi liên tục vướng phải thị phi. Trong đó, sự việc gây tranh cãi bậc nhất trên mạng xã hội là một cư dân mạng nhận là bạn học cấp 2 của nàng hậu tố cô bạo lực học đường, cầm đầu nhóm bạn đánh hội đồng người này nhập viện đến 3 ngày. Khi sự việc đang khiến mạng xã hội xôn xao và làm dân tình nghi vấn về tính xác thực vì chỉ là lời tố cáo 1 chiều.

Trả lời Pháp luật và Bạn đọc, thầy Thái Văn Châu - hiệu trưởng trường THCS Ngô Quyền đã chính thức phản hồi về tin đồn này.

Thầy Thái Văn Châu, hiệu trường trường THCS Ngô Quyền - nơi Hoa hậu Khánh Vân theo học cấp 2
Thầy Thái Văn Châu, hiệu trường trường THCS Ngô Quyền - nơi Hoa hậu Khánh Vân theo học cấp 2

Theo đó, thầy Châu khẳng định không hề có bất cứ sự việc đánh nhau khiến học sinh phải nhập viện tận 3 ngày. Ngoài ra, thầy Châu cũng cho biết, trường được lắp đặt camera 24/24 nên không thể xảy ra sự việc học sinh đánh nhau mà thầy cô không biết. Đề cập đến sự việc, thầy Thái Văn Châu bày tỏ: "Vân đặc biệt cái là nãy lúc cách đây khoảng 1 tiếng, tiếng rưỡi nó điện cho thầy, Vân điện cho thầy nhưng thầy cũng không biết trò nào nữa nhưng nói có việc cần gặp thầy nên ghé trường. Gặp thầy là thầy nhớ liền, Khánh Vân hình dáng, khuôn mặt không thay đổi nhiều, hồi đi học so với nữ là cao lắm, cao hơn hẳn cái đầu nên mình nhớ.

Thứ nhất là thấy nó như vậy, nếu nó quá 10 năm nếu nhớ thì hoàn toàn không chính xác đâu. Nhưng bất cứ đến đơn vị nào thầy quản lý cũng bằng camera, nếu có sự việc nào là thầy biết hết, gần như là thầy thường trực cùng bộ phận giám thị cũng như ban giám hiệu nhà trường để mở 24/24, gần như không xảy ra cái gì lớn hết. Thầy ở đây bao nhiêu năm, 20 năm quản lý của thầy không có chuyện nữ sinh đánh nhau mà vô nhập viện 3 ngày, không có đâu.

Hệ thống camera của trường THCS Ngô Quyền. Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc
Hệ thống camera của trường THCS Ngô Quyền. Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Còn về Khánh Vân, hồi xưa có những trường hợp đặc biệt nên cũng thấy nhớ, cũng ngoan hiền, thầy đi đâu, này kia, thầy hay sinh hoạt với học sinh dưới sân lắm, gần như học sinh của thầy quản lý đều biết thầy. Mà thầy cũng gần gũi học sinh còn việc đánh nhau 3 ngày nhập viện là thầy nghĩ không có đâu, còn chuyện xô xát 1 vài chuyện nhỏ là chuyện bình thường trong trường học

Nếu có việc đấy thầy sẽ buồn chứ nhưng thầy là người quan tâm vấn đề đạo đức học sinh nên thầy không bao giờ để cho học sinh trong trường mình xảy ra những chuyện nặng nề như vậy. Thường học sinh nữ nhẹ nhàng thôi chứ không bao giờ uýnh nhau nhập viện 3 ngày này kia, quan điểm của thầy là không bao giờ đuổi học sinh gì hết, không bao giờ".

Cuối cùng, khi được hỏi về Khánh Vân khi còn là học sinh của trường, thầy Thái Văn Châu tiết lộ: "Khánh Vân thời gian ở đây, học của trường, Khánh Vân là học trò có dáng cao ráo, hay nô đùa dưới sân thầy hay gặp. Học sinh cũng hay hỏi thôi cũng không có gì nổi bật cũng là học sinh ngoan, nếu có vụ gì nhà trường sẽ ghi vào học bạ liền".

Bài đăng tố cáo Hoa hậu Khánh vân bạo lực học đường khiến bạn học nhập viện 3 ngày
Bài đăng tố cáo Hoa hậu Khánh vân bạo lực học đường khiến bạn học nhập viện 3 ngày

Đáng nói, khi bài đăng xuất hiện trên trên mạng xã hội, tố cáo Hoa hậu Khánh Vân bạo lực học đường, người này còn nhắc đích danh thầy Châu và cho biết sau khi xảy ra sự việc, nhà trường từng đề nghị đuổi học nàng hậu nhưng chính gia đình người này đã chủ động giảng hòa. Vì vậy, trước chia sẻ của thầy Thái Văn Châu, hiện nhiều người không khỏi đặt ra thắc mắc.

Trước đó, trong bài đăng tố cáo, người này tiết lộ: "Lúc N phải nghỉ học vì KV và nhóm KV, thầy Châu hiệu trưởng có gọi điện thoại cho ba mẹ N để hỏi thăm tình hình của N với đưa ra hướng giải quyết. Thầy có đề nghị là đuổi học, nhưng nhà N thấy vậy là phá hủy tương lai của 3 người đó nên đã chủ động giảng hoà. Mời phụ huynh của 3 người lên rồi viết bản tường trình, cam kết thôi.

Chứ nếu thật sự N và gia đình N làm theo cách của thầy thì thử hỏi KV còn lên được cấp 3, có đủ điều kiện đi thi hoa hậu không? Thiệt sự nếu không từng bỏ qua thì đã không hành động vậy với 3 người đó rồi. Nên là đừng nói hoan hỉ, bỏ qua, hay sao sao vì sợ với N. N không còn là đứa trẻ sợ run lên nữa, cũng không làm gì sai để phải quỵ lụy và N cũng chưa bao giờ chơi xấu hay làm gì có lỗi với KV để nói là nhỏ nhen, không bỏ qua gì đó như vậy".

Bài đăng nói đích danh thầy Châu cũng như việc Khánh Vân suýt bị đuổi học trước đó
Bài đăng nói đích danh thầy Châu cũng như việc Khánh Vân suýt bị đuổi học trước đó
Ngắm căn hộ với gác lửng trên tầng áp mái chỉ đen và trắng mà vẫn thu hút ánh nhìn 2000+ Stt hay, ngắn gọn về tình yêu, cuộc sống cực HOT Cách nấu súp gà măng tây lạ miệng lại bổ dưỡng cho các bé
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp