Tranh thủ lúc cách ly, thầy trò ông Park Hang Seo vác giầy ra sân tập

Bảo Nam Đăng lúc: Chủ nhật, 02/01/2022 15:58 (GMT +7)
Phải cách ly 7 ngày sau khi trở về từ Singapore, thay vì cho cầu thủ nghỉ ngơi, ông Park Hang Seo cùng các học trò xách luôn giầy ra sân và luyện tập.

Ngày 31/12/2021, thầy trò ông Park Hang Seo đã kết thúc những ngày lưu trú tại Singapore và trở về Việt Nam. Toàn bộ thành viên ĐT Việt Nam sẽ phải cách ly tập trung 7 ngày tại địa điểm là khách sạn Grand Plaza, nơi trú quân thường xuyên của đội trong cả năm vừa qua. 

Các cầu thủ đều chung nỗi buồn sau khi không bảo vệ được thành công ngôi vô địch Đông Nam Á. Giải đấu đã kết thúc, trong khi những người khác được đón năm mới bên gia đình thì các cầu thủ vẫn chưa được về nhà. Việc đầu tiên khi đặt chân về đến quê hương là các cầu thủ ăn những món ăn nấu chuẩn Việt Nam sau gần 1 tháng. Nhiều cầu thủ chia sẻ rằng với lịch thi đấu - cách ly triền miên, nỗi nhớ nhà, nhớ người thân lên đến mức sắp không chịu nổi. 

Thay vì nghỉ ngơi, thầy trò ông Park ra sân tập luyện trong thời gian cách ly
Thay vì nghỉ ngơi, thầy trò ông Park ra sân tập luyện trong thời gian cách ly

Để tạm tiêu hóa những nỗi buồn này, thay vì cho các học trò nghỉ ngơi, ông Park Hang Seo đã "lùa" tất cả các học trò của mình ra sân tập. Làm việc cũng là một cách để vợi bớt đi nỗi buồn. Do vừa trở về sau một giải đấu rất dài nên ông Park cũng chỉ cho các học trò tập nhẹ, vận động để tránh sức ì. Cầu thủ Đỗ Duy Mạnh sau chấn thương bả vai đang phải đeo băng cố định tay cũng vẫn ra sân tập cùng đồng đội, bởi anh cũng như các cầu thủ khác đều chưa thể trở về nhà. Ông Park đã dành thời gian để trao đổi, rút kinh nghiệm sau thất bại với những cầu thủ như Hồng Duy và Văn Thanh.

Tại trận chung kết AFF Cup 2021 vừa kết thúc, Indonesia đã cho thấy tinh thần không bỏ cuộc, vẫn chiến đấu cho đến giây phút cuối cùng của giải đấu. 

Với vòng loại thứ 3 vòng loại World Cup 2022, thầy trò ông Park Hang Seo cũng sẽ chơi tinh thần không bỏ cuộc trong những trận đấu khó khăn còn lại, dù cho đến thời điểm hiện tại thì đã toàn thua 6 trận và chưa có được 1 điểm nào. 

Ngay từ đầu, ông Park đã xác định tinh thần nghiêm túc với vòng loại thứ 3 World Cup khi nói rằng "những trận đấu với những đối thủ đẳng cấp với mục đích giành vé đến sân chơi World Cup sẽ là 1 trải nghiệm đáng giá cho bất cứ nhà cầm quân nào, và với các cầu thủ của tôi cũng vậy". Nhưng rồi qua 6 trận đấu, nhận 6 thất bại, ông Park cũng buộc phải thừa nhận rằng "chưa bao giờ kiếm 1 điểm lại khó thế trong sự nghiệp bóng đá của tôi". 

Tiến Linh - tiền đạo đã chơi không tốt ở AFF Cup vừa rồi cần sớm tìm lại phong độ cho những trận vòng loại World Cup đầy khó khăn sắp tới
Tiến Linh - tiền đạo đã chơi không tốt ở AFF Cup vừa rồi cần sớm tìm lại phong độ cho những trận vòng loại World Cup đầy khó khăn sắp tới

Những cầu thủ hiện đang nằm trong danh sách ĐT Việt Nam gần chưa chắc chắn cũng sẽ là những cầu thủ sẽ được ông Park triệu tập trong những ngày tới. Cả ông thầy và các cầu thủ sẽ có rất ít thời gian nghỉ với việc tập trung vào khoảng 15/1/2022, lên đường sang Úc và đá với ĐT Úc vào 27/1, sau đó trở về và đá với Trung Quốc trên sân Mỹ Đình vào ngày 1/2/2022. 

Có thể trong 2 trận đấu này, ông Park sẽ tạo điều kiện để đưa vào sân những gương mặt mới, những cầu thủ của ĐT U23. Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng có thể sẽ có tên trong lần tập trung này. 

Với lịch thi đấu liên tiếp, các cầu thủ còn không có cả thời gian để mà buồn. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, tiếp tục luyện tập và chiến đấu để tiến về phía trước là thông điệp mà ông Park gửi đến các học trò trong những ngày đầu tiên của năm mới 2022. 

Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp