Trung Quốc cho Vương Nhất Bác cùng nhiều MC "bay màu" khỏi game show

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ năm, 21/10/2021 09:16 (GMT +7)
Vương Nhất Bác và Đại Trương Vỹ đã phải rời khỏi chương trình Thiên thiên hướng thượng.
Hashtag #Sao Hoa ngữ #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Mới đây, trang QQ đưa tin trong tập mới nhất của show Day day up (Thiên thiên hướng thượng), hai nghệ sĩ Vương Nhất Bác và Đại Trương Vỹ đã bị "bay màu". Trong khi trước đó, đài truyền hình Hồ Nam cũng đã hoãn phát sóng một số tập của show này, lý do được đưa ra là để chỉnh sửa nội dung, tạo ra phiên bản mới.

Hiện tại, Thiên thiên hướng thượng chỉ còn có MC Uông Hàm làm trụ cột. Nguồn tin cũng cho biết người dẫn chương trình vướng lệnh hạn chế của các cơ quan quản lý nghệ thuật nên không được tiếp tục đồng hành. Không chỉ vậy, hiện những MC muốn hành nghề phải đạt tiêu chuẩn và được đào tạo bài bản và thi lấy chứng chỉ.

Trung Quốc cho Vương Nhất Bác cùng nhiều MC 'bay màu' khỏi game show - Ảnh 1

Thiên thiên hướng thượng vốn có khoảng 4-5 người dẫn chính. Mỗi người sẽ đảm nhận vai trò khác nhau, người khuấy động không khí, người chuyên đặt câu hỏi làm khó khách mời, tất cả đều phối hợp ăn ý với nhau. Vì vậy mà khi chỉ còn một mình Uông Hàm, khán giả lo lắng anh khó đảm đương hết vai trò trong show, tạo được sức hút với khán giả. Đặc biệt, việc Vương Nhất Bác bị loại khỏi show cũng gây ảnh hưởng rất lớn, vì anh đang là nghệ sĩ trẻ nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc hiện tại.

>>Xem thêm: Vương Nhất Bác rời dự án, Triệu Lệ Dĩnh sánh đôi cùng Âu Hào

Tuy nhiên, dàn MC của chương trình này cũng vướng nhiều bê bối, vi phạm các yêu cầu về đạo đức nghệ sĩ của Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA). Điển hình như Tiền Phong đã bị sa thải vì vướng cáo buộc hiếp dâm, MC Uông Hàm bị tố làm đại diện cho thương hiệu lừa đảo. Trong khi đó, Vương Nhất Bác lại bị chỉ trích làm MC kém duyên, không có chứng chỉ MC chính thức, nên đã vướng lệnh cấm của NRTA.

Trung Quốc cho Vương Nhất Bác cùng nhiều MC 'bay màu' khỏi game show - Ảnh 2

Điều này cũng giống Happy Camp (Khoái lạc đại bản doanh), khi tỷ lệ người xem show ngày càng giảm, họ đã mời những nghệ sĩ trẻ đang được yêu thích như Vương Nhất Bác, Cổ Lực Na Trát, Justin Hoàng Minh Hạo, Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên vào show. Nhưng tất cả đều được nhận xét có khả năng dẫn dắt kém và chưa có chứng chỉ hành nghề.

Trước đó, vào đầu tháng 9, theo China Daily, Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA) ra thông báo, yêu cầu nhà sản xuất, đài truyền hình và các nền tảng video trực tuyến, phải tuân thủ nghiêm các quy định mới về nội dung. Nhóm nghệ sĩ không có tài năng, nổi tiếng nhờ được lăng xê, hay "sao lưu lượng" sẽ bị hạn chế.

Trung Quốc cho Vương Nhất Bác cùng nhiều MC 'bay màu' khỏi game show - Ảnh 3

Quyết định này của NRTA nhằm mục đích chấn chỉnh các nội dung trên show giải trí, loại bỏ hiện tượng tiêu cực. Khi yêu cầu dành cho người dẫn chương trình ngày một khắt khe hơn, một số thần tượng như Vương Nguyên, Vương Nhất Bác đã được khuyên nên đi thi chứng chỉ. Trong khi đó, iFeng cho rằng việc cấp chứng chỉ hành nghề có thể không liên quan đến học vấn, vì họ chỉ cần chứng minh khả năng nghệ thuật của mình, nhưng đây lại là "tiêu chuẩn mới" buộc các ngôi sao trẻ phải trau dồi kỹ năng liên tục.

Nhìn hình ảnh này, chị em tự tin ĐT Việt Nam sẽ đánh bại Trung Quốc Fan Trung Quốc của Lisa tuyên bố dừng mua album BLACKPINK vô thời hạn 3 cặp bài trùng "quốc dân" của sân khấu Việt giờ khuyết một nửa đầy xót xa
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp