“Tứ đại mỹ nhân” TVB thập niên 80 ở tuổi xế chiều: Người không chồng không con, người an phận bên tỷ phú

Lê Tâm Đăng lúc: Thứ năm, 30/09/2021 17:46 (GMT +7)
Lâm Thanh Hà, Quan Chi Lâm, Trương Mạn Ngọc, Lý Gia Hân là “Tứ đại mỹ nhân” của TVB thập niên 80. Tài năng, xinh đẹp nhưng cuộc đời họ rẽ theo hướng khác nhau.
Hashtag #Sao Hoa ngữ #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Lâm Thanh Hà: Chấp nhận giải nghệ sớm để làm “hậu phương” vững chắc cho chồng tỷ phú

Lâm Thanh Hà (sinh năm 1954) tại Đài Loan và bắt đầu hoạt động trong làng giải trí khi mới 17 tuổi. Bà có vẻ đẹp đậm chất Á Đông, đằm thắm nhưng vô cùng cao sang, giúp bà trở thành tượng đài nhan sắc thập niên 80, 90 của làng giải trí châu Á. 

Lâm Thanh Hà là một trong top “Tứ đại mỹ nhân” TVB thập niên 80, 90 cùng với Trương Mạn Ngọc, Quan Chi Lâm và Lý Gia Hân. Đạo diễn Từ Khắc đã từng trả lời khi được hỏi về Lâm Thanh Hà như sau: "`Mỹ nữ 50 năm mới có một đó chính là Lâm Thanh Hà". Vẻ đẹp của mỹ nhân họ Lâm được đánh giá là vô cùng hoàn hảo với đường nét gương mặt hài hòa và sắc nét.

Lâm Thanh Hà được biết đến qua các bộ phim như: Đông tà tây độc, Lộc Đỉnh Ký 2, Bạch phát ma nữ truyện...
Lâm Thanh Hà được biết đến qua các bộ phim như: Đông tà tây độc, Lộc Đỉnh Ký 2, Bạch phát ma nữ truyện...

Tên tuổi của Lâm Thanh Hà từng gắn liền với những bộ phim truyền hình dài tập của nữ văn sĩ Quỳnh Dao như: Bên dòng nước, Nữ ký giả, Thủy vân, Tôi là một áng mây... Từ những năm 80 của thế kỷ trước, Lâm Thanh Hà bắt đầu chuyển sang đóng phim tại Hồng Kông với những bộ phim đình đám như: Tân Long Môn Khách sạn, Đông tà tây độc, Lộc Đỉnh Ký 2, Bạch phát ma nữ truyện...

Vào năm 1994, Lâm Thanh Hà bất ngờ thông báo giải nghệ và lập gia đình cùng với tỷ phú Hình Lý Nguyên. Sau đó, bà sinh được 3 người con gái và dần rời xa khỏi làng giải trí. Vợ chồng bà đã nhiều lần bị đồn rạn nứt rồi ly hôn, nhưng Lâm Thanh Hà và chồng hiện vẫn đang sống hạnh phúc bên gia đình, con cháu của mình. Lâm Thanh Hà đã phát hành hai tập sách và đều nhận được được đánh giá cao. Bên cạnh đó, bà và chồng còn cùng nhau quản lý một quỹ từ thiện.

Kể từ khi rời xa làng giải trí, hình ảnh của Lâm Thanh Hà dần dần nhạt mờ và không còn xuất hiện thường xuyên trên các phương tiện truyền thông. Đầu năm 2021, một người hâm mộ đã đăng hình ảnh của Lâm Thanh Hà tại một sự kiện. Mỹ nhân một thời cũng không thể tránh khỏi quy luật của thời gian, bà xuất hiện sự lão hóa với các nếp nhăn trên mặt. Tuy nhiên, thần thái tươi tắn và sang trọng của Lâm Thanh Hà gần như không thay đổi.

Quan Chi Lâm: Quá khứ tiểu tam, hồ ly giật chồng, về già sống 1 mình với khối tài sản kếch xù

Quan Chi Lâm (sinh năm 1962) bước chân vào làng người mẫu khi vừa mới 18 tuổi với nhan sắc lai rực rỡ và đầy gợi cảm. 

Nhờ vẻ ngoài nổi bật, Quan Chi Lâm đã lọt vào "mắt xanh" của các đạo diễn danh tiếng. Cô được giới truyền thông gọi là "Đệ nhất mỹ nhân Hồng Kông" và nổi tiếng với các bộ phim như: Hoàng Phi Hồng, Nhật hạ phúc tinh, Tái kiếm giang hồ, Hào môn dạ yến, Long huynh hổ đệ... Bộ phim "Hoàng Phi Hồng" là một trong các bộ phim võ thuật xuất sắc nhất của màn ảnh Hồng Kông và đã đưa Quan Chi Lâm lên đến đỉnh cao sự nghiệp. 

Trái với sự nghiệp thành công rực rỡ thì đời tư của Quan Chi Lâm lại khá nhiều thị phi với những tin đồn tình ái rắc rối. Cô đã từng trải qua hai cuộc hôn nhân ngắn ngủi với hai vị đại gia Vương Quốc Tinh và Trần Thái Minh nhưng vẫn không có con.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Quan Chi Lâm là khi cô mới 20 tuổi nhưng cuộc hôn nhân này cũng rất ngắn ngủi, chỉ kéo dài nửa năm. Người đẹp bộ phim “Hoàng Phi Hồng” quyết tâm ly hôn sau khi phát hiện người chồng của mình ngoại tình. 

Quan Chi Lâm có vẻ đẹp thoát tục. cô được biết đến qua nhiều bộ phim như: Hoàng Phi Hồng, Tái kiếm giang hồ, Hào môn dạ yến,...
Quan Chi Lâm có vẻ đẹp thoát tục. cô được biết đến qua nhiều bộ phim như: Hoàng Phi Hồng, Tái kiếm giang hồ, Hào môn dạ yến,...

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân đầu tiên thì Quan Chi Lâm quay lại làng giải trí và vướng vào tin đồn tình cảm với hàng loạt đàn ông đã có gia đình như: Mã Thanh Vỹ, doanh nhân Lưu Loan Hùng, hay người mẫu trẻ Hoàng Gia Nặc. Vì thế, cô mang danh là “tiểu tam” phá hoại gia đình người khác và gắn liền với cái mác "Hồ ly tinh cướp chồng" và bị công chúng lên án. 

Năm 2014, Quan Chi Lâm bí mật tái hôn với tỷ phú Trần Thái Minh và cô quyết định rút lui khỏi làng giải trí, ra nước ngoài sinh sống. Chỉ hai năm sau đó, vào năm 2016, Quan Chi Lâm bất ngờ xác nhận đã ly hôn chồng đại gia, chuyển về Hồng Kông sinh sống. Một số bạn bè trong làng giải trí đã tiết lộ rằng, Quan Chi Lâm đã rất đau lòng khi phát hiện người chồng thứ hai cũng ngoại tình nên cô quyết tâm ly hôn.

Dù không chồng, không con nhưng Quan Chi Lâm lại vô cùng giàu có. Cô sở hữu khối tài sản kếch xù khiến nhiều người ao ước. Mỹ nhân TVB thập niên 80 này có trong tay tới 400 triệu nhân dân tệ (hơn 1.400 tỷ). Giờ đây, cô không còn đóng phim mà tập trung kinh doanh thời trang và bất động sản. Trên trang cá nhân của mình, Quan Chi Lâm thường xuyên đăng tải những hình ảnh đời thường của mình bên bạn bè.

Ở cận kề tuổi U60, Quan Chi Lâm vẫn luôn nỗ lực để níu kéo tuổi trẻ bằng cách chăm chỉ luyện tập thể dục, tới thẩm mỹ viện để chăm sóc da và cả phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên thì cũng giống như nhiều mỹ nhân khác cùng thời, Quan Chi Lâm cũng không thể chống lại quy luật của lão hóa khi để lộ làn da không đều, khuôn miệng bị méo và đôi mắt thiếu tự nhiên dù đã được trang điểm rất kỹ.

Trương Mạn Ngọc: Thanh xuân cho màn ảnh và cô độc ở tuổi xế chiều

Trương Mạn Ngọc (sinh năm 1964) sở hữu nét đẹp Á Đông cổ điển và yêu kiều với đôi mắt to đầy cảm xúc, gò má đẹp đậm nét điện ảnh và chiếc mũi cao thon nhỏ. Cô đã từng làm say đắm biết bao khán giả yêu mến phim điện ảnh xứ Hương cảng

Thập niên 80-90, Trương Mạn Ngọc được xếp vào hàng một trong tứ đại mỹ nhân của màn ảnh Hồng Kông, bên cạnh Lâm Thanh Hà, Quan Chi Lâm và Lý Gia Hân.

Trương Mạn Ngọc được sinh ra tại Hồng Kông nhưng cô cùng gia đình di cư sang Anh khi mới 8 tuổi. Năm 1983, cô quay về Hồng Kông và khởi nghiệp làm chuyên viên chăm sóc sắc đẹp, rồi làm một người mẫu và cuối cùng tham gia cuộc thi Hoa Hậu Hồng Kông của TVB. Nhan sắc nổi bật đã giúp Trương Mạn Ngọc đăng quang ngôi vị Á hậu năm đó, đồng thời trở thành ngôi sao của TVB.

Trương Mạn Ngọc là mĩ nhân dành cả thanh xuân cho màn ảnh nhưng lại cô độc ở tuổi xế chiều.
Trương Mạn Ngọc là mĩ nhân dành cả thanh xuân cho màn ảnh nhưng lại cô độc ở tuổi xế chiều.

Trương Mạn Ngọc nhanh chóng được nhà đài lớn nhất Hong Kong ưu ái cho xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng như: Duyên phận, Câu chuyện của hoa hồng, Câu chuyện cảnh sát, Hào môn dạ yến, Kế hoạch A phần 2, Thanh xà... Nét diễn xuất độc đáo, biến hóa được nhiều dạng nhân vật đã giúp Trương Mạn Ngọc đoạt được vô số giải thưởng danh giá. 

Thành danh trong sự nghiệp điện ảnh nhưng đường tình duyên của người đẹp họ Trương lại gặp không ít trắc trở. Thời còn xuân sắc, Trương Mạn Ngọc yêu và trải qua một cuộc hôn nhân với đạo diễn Olivier Assayas người Pháp vào năm 1998 và ly dị năm 2001.

Những người đàn ông bị đồn thổi đã từng đi qua cuộc đời Trương Mạn Ngọc phải lên tới hàng chục người như: đạo diễn Vương Gia Vệ, Vương Tinh, diễn viên Trương Thế Vinh, Lương Triều Vỹ... Trong đó, tai tiếng nhất đó là tin đồn cô chính là người thứ ba xen vào tình yêu của tài tử Lương Triều Vỹ và mỹ nhân Lưu Gia Linh. Tuy nhiên, Trương Mạn Ngọc chưa bao giờ thừa nhận những mối quan hệ này.

Tuổi trẻ xuân sắc, danh tiếng và được nhiều người săn đón, tuổi xế chiều của Trương Mạn Ngọc lại cô độc, lẻ loi một mình nhiều năm qua. Tuy nhiên, Trương Mạn Ngọc cho biết cô hạnh phúc với sự lựa chọn của mình cũng như viên mãn với cuộc sống hiện tại.

Lý Gia Hân: Mang danh giật chồng và hạnh phúc giữ gìn ở tuổi U50

Lý Gia Hân (sinh năm 1970) nổi danh sau cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1988. Sở hữu vẻ đẹp lai hài hòa, Lý Gia Hân đã từng một trong top những mỹ nhân được yêu thích hàng đầu xứ Cảng Thơm.

Nhắc đến mỹ nhân họ Lý, công chúng xứ cảng thơm vẫn không thể quên sự góp mặt của cô trong hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như: Thiện nữ u hồn 2, Tiếu ngạo giang hồ: Đông Phương Bất Bại, Đọa lạc thiên sứ, Nguyên Chấn Hiệp, Tuyết sơn phi hồ, Phương Thế Ngọc, Hào môn dạ yến… Ngay cả khi diễn xuất của cô bị xem là bình hoa di động thì chỉ cần nhan sắc, Lý Gia Hân vẫn khiến người ta phải ngồi trước màn ảnh.

Năm 2008, Lý Gia Hân tạm dừng đóng phim và rút lui khỏi làng giải trí để tập trung chăm sóc cho gia đình của mình sau khi lập gia đình với đại gia Hứa Tấn Hanh. 

Lý Gia Hân là một trong 'Tứ đại mỹ nhân' TVB thập niên 80 có cuộc sống hạnh phúc nhất đến hiện tại.
Lý Gia Hân là một trong "Tứ đại mỹ nhân" TVB thập niên 80 có cuộc sống hạnh phúc nhất đến hiện tại.

Đại gia Hứa Tấn Hanh đã từng có một đời vợ là Hà Siêu Quỳnh - con gái của "vua sòng bạc Macau" Hà Hồng Sâm trước khi quyết tâm ly dị vợ cũ để có thể làm đám cưới với mỹ nhân bộ phim “Thiện nữ u hồn 2”. Vì thế, Lý Gia Hân bị chỉ trích thậm tệ là kẻ thứ 3 giật chồng.

Bất chấp sự phản đối của gia đình, đám cưới giữa Lý Gia Hân và Hứa Tấn Hanh đã diễn ra không lâu sau khi anh làm thủ tục ly hôn với người vợ cũ. Hai năm sau đám cưới, vợ chồng Lý Gia Hân đón con trai đầu lòng. Cũng nhờ đẻ được con trai mà quan hệ của Hoa hậu Hong Kong với gia đình nhà tài phiệt được cải thiện đáng kể.

Dù ít hoạt động trong làng giải trí và thỉnh thoảng tham dự các sự kiện nhưng Lý Gia Hân vẫn luôn được khán giả ngưỡng mộ bởi nhan sắc xinh đẹp và sự giàu có của mình. 

Mới đây, người đẹp họ Lý đã đăng tải hình ảnh chụp cận mặt của mình trên trang cá nhân sau một buổi tập vất vả. Gương mặt không trang điểm đã phần nào tố cáo tuổi tác của cô. Song, mỹ nhân xứ Hương cảng vẫn không hề bận tâm và hoàn toàn tự tin bởi cô được sống thật với bản thân mình.

So với nhiều mỹ nhân cùng thời, thì cuộc sống của Lý Gia Hân may mắn hơn. Dù trải qua nhiều thị phi, nhưng hiện tại Lý Gia Hân còn có một gia đình hạnh phúc cùng người chồng đại gia thương yêu và cưng chiều cô hết mực. Đây cũng là hạnh phúc mà cô đang cố gắng giữ gìn.

Lý Gia Hân: Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong mang danh cướp chồng, tuổi 51 giàu có, viên mãn "Tứ đại mỹ nhân" của điện ảnh Hong Kong thập niên 90 Đệ nhất mỹ nhân Hồng Kông Quan Chi Lâm: Quá khứ tiểu tam, về già cô độc
Copy URL

Bình luận

Chủ đề mới trên 2Đẹp