Tùng Dương, Bảo Trâm hòa nhịp yêu thương tại Ngày hội tới trường trường Hy Vọng

Dũng Trần Đăng lúc: Thứ bảy, 27/08/2022 12:28 (GMT +7)
Hơn 200 em học sinh trường Hy Vọng hòa giọng cùng Tùng Dương, Bảo Trâm trong chương trình Ngày hội tới trường.

Đà Nẵng chiều 26/8, ngày hội tới trường 2022 - 2023 của 200 học sinh đầu tiên của Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Hy Vọng (Hope School) - ngôi trường nuôi dưỡng và đào tạo các em nhỏ không may mất cha mẹ vì Covid-19 - đã diễn ra trong niềm yêu thương, sự sẻ chia của hơn 350 khách mời đến từ mọi miền đất nước.

200 học sinh đầu tiên của mái trường Hy Vọng được các vị đại biểu gồm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga; Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, cùng Chủ tịch Tập đoàn FPT, Chủ tịch Ban Sáng lập trường Hy Vọng Trương Gia Bình dẫn vào lễ đài.

Ca sĩ Tùng Dương và Bảo Trâm đã cùng góp giọng trong ca khúc “Người gieo mầm xanh”, tạo nên khoảnh khắc xúc động tại Ngày hội tới trường Trường Hy Vọng.

Tùng Dương, Bảo Trâm biểu diễn tại Ngày hội tới trường trường Hy Vọng
Tùng Dương, Bảo Trâm biểu diễn tại Ngày hội tới trường trường Hy Vọng

Bài hát chính là lời tri ân dành đến toàn bộ ban sáng lập, đội ngũ vận hành nhà trường và các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp đã và đang chung tay để yêu thương, nâng bước tương lai cho các con.

Ngày hội tới trường trường Hy Vọng
Ngày hội tới trường trường Hy Vọng

Tùng Dương chia sẻ trước ngày hội hôm nay, nam ca sĩ đã tìm hiểu về trường Hy Vọng và mong ước có một lần đến thăm trường. Anh thực sự cảm động vì không có nhiều ngôi trường đặc biệt như trường Hy Vọng - nơi ươm mầm xanh sau mất mát của đại dịch.

“Tôi xung phong đến đây tặng các em tiếng hát của mình như lời chúc đầu năm học mới. Hy vọng sau chương trình có nhiều hoạt động khác tại trường để tôi đóng góp sức mình, đồng hành cùng các học sinh. Mong các con có điều kiện tốt nhất để tiếp thu nạp kiến thức, có tương lai tươi sáng, bay cao, bay xa với ước mơ của mình”, ca sĩ Tùng Dương nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh trống tựu trường tại Ngày hội tới trường trường Hy Vọng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh trống tựu trường tại Ngày hội tới trường trường Hy Vọng

Với chủ đề “Lan tỏa yêu thương”, Ngày hội tới trường năm học 2022-2023 đánh dấu năm học đầu tiên của hơn 200 học sinh Hope School từ 41 tỉnh thành trên cả nước dưới mái nhà chung, với mong ước các con học sinh được đón nhận sự yêu thương của toàn xã hội, nâng bước trưởng thành cho các em. Những gương mặt rạng rỡ với nụ cười trẻ thơ của 200 học sinh đầu tiên của Hope School trong ngày đầu tựu trường và sự đồng lòng, chung sức nuôi dưỡng, dạy dỗ các em của các quan khách trong nghi thức kết nối yêu thương đã lưu lại những khoảnh khắc khó phai mờ trong ký ức của những người tham dự sự kiện.

Trong chương trình, khách mời và các em học sinh còn hòa mình trong các hoạt động Ngày hội với không gian được bày trí theo cảm hứng từ hội trại các vùng miền, dân dã, ấm cúng, gần gũi và xóa nhòa mọi khoảng cách. Tất cả cùng hòa mình vào dòng chảy của yêu thương, cùng thưởng thức những món quà quê đặc trưng vùng miền nơi các em học sinh trường Hy vọng được sinh ra và lớn lên, cùng tham gia vào những trò chơi dân gian, cùng lắng nghe những giai điệu êm ái từ phần biểu diễn văn nghệ của các nghệ sĩ khách mời như… và các em học sinh Hope School.

Các em học sinh nô nức trong ngày hội tới trường trường Hy Vọng
Các em học sinh nô nức trong ngày hội tới trường trường Hy Vọng

Về Hope School:

Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Hy Vọng, thành lập bởi Tập đoàn FPT và Quỹ Hy Vọng, đặt tại Khu đô thị FPT City Đà Nẵng (Thành phố Đà Nẵng) nhằm nuôi dưỡng, đào tạo các em học sinh mất cha mẹ vì đại dịch COVID-19, với mong muốn chia sẻ, yêu thương, nâng bước trưởng thành cho các em.

Trước đó, ngày 16/9/2021, Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT Trương Gia Bình đã khởi xướng ý tưởng xây dựng một ngôi trường dành cho các em nhỏ mất cha mẹ do COVID-19 với mong muốn tạo ra một môi trường để các em được chăm sóc, yêu thương, học tập và rèn luyện, biến đau thương thành sức mạnh, từ đó trưởng thành và góp phần xây dựng đất nước trong tương lai.

Bộ GD&ĐT quy định mới về việc chuyển trường của học sinh THCS, THPT Con gái Trường Giang - Nhã Phương từng mắc bệnh nặng về da khiến ba mẹ vất vả chạy chữa Thủ khoa 3 điểm 10 kỳ thi THPT Quốc gia 2022 học "trường làng" ở Hà Nội
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp