Tỷ phú bất động sản xứ Trung ăn tô mì 35.000 và chuyện người giàu tiêu tiền thế nào

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ ba, 11/01/2022 23:12 (GMT +7)
Bắt gặp một tỷ phú đình đám chui vào quán ăn nhỏ xíu, ăn tô mì giá 35 nghìn, netizen liên tục bàn tán xôn xao.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh "team qua đường" bắt gặp một tỷ phú Trung Quốc đang ngồi ăn trong một quán mỳ bình dân. Hình ảnh ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng. Cụ thể, cách đây vài tháng, một cư dân mạng đã tình cờ gặp được một trong những đại gia giàu có nhất nhì Trung Quốc là Diêu Chấn Hoa đang ngồi ăn mì trong một quán ăn ven đường.

Trong ảnh, vị tỷ phú ăn mặc giản dị với áo sơ mi và quần tây, ngồi trên chiếc ghế nhựa màu đỏ. Đáng chú ý, ông đã gọi một tô mì canh có giá hơn mười tệ ( tương đương 35 ngàn đồng).

>>Xem thêm: Nữ ca sĩ Bích Tuyền: Lấy chồng tỷ phú Ý, ở biệt phủ 1600 tỷ tại Mỹ, dùng đĩa ăn Hermes

Tỷ phú bất động sản xứ Trung ăn tô mì 35.000 và chuyện người giàu tiêu tiền thế nào - Ảnh 1

Bức ảnh tỷ phú ngồi ăn quán mỳ bình dân lập tức tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội bởi Diêu Chấn Hoa là ông trùm bất động sản, sở hữu trong tay hàng tỷ đô. Dưới những bài đăng về bức ảnh này đều thu hút rất nhiều bình luận trái chiều từ dân mạng.

Không ít người dành lời khen ngợi cho ông và cho rằng chính sự giản dị của đại gia này tấm gương truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ trẻ về lối sống tiết kiệm. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến tỏ ra khó hiểu khi cho rằng Diêu Chân Hoa có thừa tiền để dùng bữa tại những nhà hàng cao cấp bậc nhất, hà cớ gì ông lại phải chui vào quán mì nhỏ xíu.

Thế nhưng, ở góc nhìn khác, nhiều người cho rằng quan điểm người giàu sang chỉ dùng dịch vụ cao cấp là chỉ là suy nghĩ của phần đông người "chưa giàu", có sự hiểu lầm về giới nhà giàu. Bởi trên thực tế là dù giàu đến đâu đi chăng nữa, thì không ai có thể ăn hoài những món đắt tiền như bò wagyu, trứng cá tầm hay nấm truffle mỗi ngày được. Hơn nữa, trên thế giới có rất nhiều tỷ phú nổi tiếng sống rất giản dị, diện đồ cũ, săn sale,...Điều quan trọng là họ cảm thấy thoải mái, không nhất thiết phải sống vương giả cho "xứng tầm".

Tỷ phú bất động sản xứ Trung ăn tô mì 35.000 và chuyện người giàu tiêu tiền thế nào - Ảnh 2

Nói về Diêu Chấn Hoa, ông sinh năm 2017, tại tỉnh Quảng Đông, tốt nghiệp Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc. Ông hiện là Chủ tịch của tập đoàn Đầu tư Baoneng Thâm Quyến và Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến hợp tác nghiên cứu công nghiệp Thâm Quyến.

Năm 2017, ông lọt vào danh sách 10 tỷ phú giàu nhất Trung Quốc. Khi đó, tài sản của ông trị giá 9,5 tỷ USD. Tuy nhiên, thời điểm đó rất ít người biết đến ông, mãi đến khi ông thành lập công ty bảo hiểm Baoneng và liên tục mua lại cổ phiếu của China Vanke – tập đoàn bất động sản hàng đầu Trung Quốc, thì mọi người mới biết đến cái tên Diêu Chấn Hoa nhiều hơn.

Tỷ phú bất động sản xứ Trung ăn tô mì 35.000 và chuyện người giàu tiêu tiền thế nào - Ảnh 3

 

Nữ ca sĩ Bích Tuyền: Lấy chồng tỷ phú Ý, ở biệt phủ 1600 tỷ tại Mỹ, dùng đĩa ăn Hermes Hiếu Nguyễn: Con trai út tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, làm Phó Tổng ở tuổi đôi mươi Một người ở TP.HCM trúng Jackpot, trở thành tỷ phú Vietlott đầu tiên của năm 2022
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp