10+ loại cây cảnh đón may mắn, tài lộc vào nhà trong dịp Tết Nguyên đán

Huyền Nguyễn Đăng lúc: Thứ hai, 17/01/2022 15:28 (GMT +7)
Những loại cây cảnh này không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn có tác dụng đón may mắn, rước phúc lộc và cải thiện con đường tài vận của bạn trong năm tới.
Hashtag #Chăm sóc cây cảnh #Cây cảnh trang trí nhà #LIFESTYLE #Sống đẹp sống nhàn

Tết đến xuân về cũng là lúc nhà nhà dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa để chuẩn bị đón ngày đầu tiên của năm mới. Trong đó, không thể không nhắc đến những chậu hoa, cây cảnh vừa giúp làm mới không gian sống, vừa cải thiện vượng khí, mang lại may mắn, tiền tài cho gia chủ. Dưới đây là 10+ loại cây cảnh và ý nghĩa của chúng, giúp bạn dễ dàng lựa chọn để trang trí trong dịp Tết Nguyên đán. 

1. Cây đào/ hoa đào

Cứ mỗi độ xuân sang, nhiều gia đình ở miền Bắc lại rục rịch sắm đào để đón Tết. Người ta quan niệm rằng, chưng hoa đào trong nhà nhằm xua đuổi tà ma, mang lại niềm vui và hạnh phúc. Bên cạnh đó, hoa đào còn tượng trưng cho sự sinh sôi, nảy nở, may mắn tràn đầy. Sắc hồng rực rỡ cũng giúp không gian sống trở nên ấm áp, có sức sống hơn. 

10+ loại cây cảnh đón may mắn, tài lộc vào nhà trong dịp Tết Nguyên đán  - Ảnh 1

2. Cây mai

Nếu như miền Bắc có thú chơi cây đào trong ngày Tết thì miền Nam lại có thú chơi cây mai. Nếu nhà nào mà chưa có cành mai trong nhà cũng tức là chưa có Tết đúng điệu. Hoa mai màu vàng tượng trưng cho sự may mắn, giàu sang, phú quý. Đặc biệt, nếu hoa mai nở vào những ngày đầu năm mới thì tài lộc của gia chủ năm đó sẽ càng tăng lên gấp bội. 

Hoa mai 7 cánh tượng trưng cho 'đại cát đại lợi'.
Hoa mai 7 cánh tượng trưng cho "đại cát đại lợi".

3. Cây quất

Cây quất tượng trưng cho sự may mắn, bình an, trường thọ, tài lộc, niềm vui. Vì vậy, nhiều gia đình, công ty hay những cửa hàng kinh doanh đều lựa chọn cây quất để trưng bày trong dịp Tết. Một cây quất đẹp phải hội tụ đủ 5 yếu tố như: cây có dáng tròn hoặc hình tháp, thân tròn, chẻ thành nhiều nhánh nhỏ, quả vàng, quả xanh, nụ trắng, lá và chồi. 

Những cây quất cảnh thường được nhiều người lựa chọn trong dịp Tết.
Những cây quất cảnh thường được nhiều người lựa chọn trong dịp Tết.

4. Cây sung

Theo như tên gọi, cây sung là biểu tượng cho sự sung mãn, sung túc, tròn đầy nên nhiều gia đình cũng lựa chọn loại cây này để trưng bày trong ngày Tết. Tuy nhiên, người ta thường lựa chọn những cây sung cảnh, có dáng bonsai đẹp mắt, dễ chăm sóc và dễ trồng. Trong khi đó, quả sung cũng xuất hiện trong mâm ngũ quả để cúng tổ tiên trong dịp năm mới.

Cây sung cảnh có hình dáng đẹp mắt.
Cây sung cảnh có hình dáng đẹp mắt.

5. Cây phát tài, phát lộc

Cây phát tài, phát lộc hay còn được gọi là cây phất dụ, cây tre cảnh. Cây có kết cấu nhiều tầng, tượng trưng cho sự làm ăn tiến tới, thăng tiến trong công việc. Theo phong thủy, tùy theo số lượng cây được trồng trong mỗi chậu sẽ ý nghĩa khác nhau. 2 cây tượng trưng cho tình duyên, hôn nhân; 3 cây mang lại may mắn, giàu có; 5 cây là biểu tượng cho sức khỏe, trường thọ; 8 cây mang lại sự thịnh vượng, phát tài, phát lộc. 

Cây phát tài, phát lộc tượng trưng cho tiền tài.
Cây phát tài, phát lộc tượng trưng cho tiền tài.

6. Cây hoa trà (hoa hải đường)

Hoa hải đường có màu hồng rực rỡ hoặc màu đỏ thắm, ra hoa đúng dịp xuân về nên loài hoa này mang ý nghĩa tượng trưng cho ngày Tết, may mắn, phú quý. Chữ "đường" trong tên gọi mang ý nghĩa ngôi nhà lớn, biểu thị cho sự phồn vinh, vương giả, giàu sang... điều mà ai cũng muốn đến với gia đình mình. Ngày Tết, nếu có một chậu hoa hải đường trong nhà sẽ giúp không gian trở nên ấm áp hơn.

Hoa hải đường được mệnh danh là 'sứ giả' của mùa xuân.
Hoa hải đường được mệnh danh là "sứ giả" của mùa xuân.

7. Cây hoa thủy tiên

Nhiều người có thú chơi hoa thủy tiên trong dịp năm mới. Hoa thuộc họ hành, có lá dài và mọc lên từ củ như hành tây. Khi nở, hoa mọc thành từng chùm, có cánh trắng muốt, nhị vàng và có hương thơm thanh khiết. Hoa thủy tiên tượng trưng cho sự may mắn, trường thọ. 

Hoa thủy tiên là thú vui tao nhã của nhiều người dân Hà thành.
Hoa thủy tiên là thú vui tao nhã của nhiều người dân Hà thành.

8. Cây vạn niên thanh

Trong ngày Tết, cây vạn niên thanh được trồng với ý nghĩa mang lại sự may mắn, sự hòa hợp như ý trong hôn nhân và sự trường thọ, sống lâu trăm tuổi. Cây dễ trồng, thích hợp làm cây cảnh trong nhà cũng như giúp lọc sạch bụi bẩn, mang lại bầu không khí trong lành cho không gian sống.

Cây vạn niên thanh vừa dễ trồng vừa giúp làm đẹp không gian sống.
Cây vạn niên thanh vừa dễ trồng vừa giúp làm đẹp không gian sống.

9. Cây thiết mộc lan

Tương tự như cây vạn niên thanh, cây thiết mộc lan cũng có tác dụng loại bỏ những độc tố, bụi bẩn gây ô nhiễm không khí. Tuy nhiên, loài cây này còn giúp gia chủ gặp nhiều may mắn, phát tài phát lộc cũng như thịnh vượng trong cuộc sống. Đây cũng là một trong số ít những loài cây có thể nở hoa vào lúc thời tiết lạnh, thường là khi chuyển từ đông sang xuân. 

Cây thiết mộc lan mang lại sự may mắn, thịnh vượng.
Cây thiết mộc lan mang lại sự may mắn, thịnh vượng.

10. Cây lộc vừng

Cây lộc vừng là biểu tượng của ông Lộc trong 3 vị thần Phúc - Lộc - Thọ. Vì vậy, nhiều người tin rằng, trồng cây lộc vừng sẽ mang lại tài vận, sự thịnh vượng và phú quý cho gia chủ. Đặc biệt, nếu cây nở hoa ngay trong dịp Tết Nguyên đán thì sẽ đem đến điềm lành và hỉ sự. 

Cây lộc vừng nở hoa vào dịp Tết sẽ mang đến điềm lành cho gia chủ.
Cây lộc vừng nở hoa vào dịp Tết sẽ mang đến điềm lành cho gia chủ.
7 lợi ích tuyệt vời khi bạn chọn sử dụng cây cảnh để trang trí không gian sống 7 cây cảnh đẹp, dễ chăm giúp giảm tác động bức xạ máy tính hiệu quả 5 loại cây trồng cực thích hợp để tô điểm cho phòng tắm thêm xinh
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp