4 loại cây trồng trước nhà rất dễ không lục đục cũng gặp lắm điều không thuận

Mai Uyên Đăng lúc: Thứ tư, 24/08/2022 10:32 (GMT +7)
Dưới đây là 4 loại đây theo phong thủy không tốt cho gia chủ, nếu muốn trồng bạn nên cân nhắc.

Không thể phủ nhận được rằng việc trồng cây xanh góp phần khiến tổng thể ngôi nhà trở nên hài hòa, thanh lọc không khí giúp không gian trong lành thoáng đãng. Tuy nhiên không phải loại cây nào cũng có thể trồng trước cửa nhà bởi soi chiếu theo góc nhìn tâm linh có một số loại cây sẽ khiến gia chủ tài vận suy yếu, hao mòn tiền của, vận xui đeo bám cả gia đình. Vì vậy nếu có ý định trồng cây hay có những cây này trước cửa nhà thì bạn nên chú ý để tránh rước họa vào thân. 

4 loại cây tuyệt đối không trồng trước nhà

1. Cây Dâu tằm

Đọc theo tiếng Hán, cây dâu đọc là “tang” cùng âm với tang ma, do đó quan điểm của người xưa cho rằng cây dâu gợi đến sự chết chóc, không may mắn. Bởi thế nên gia chủ không nên trồng cây dâu trước nhà để tránh i sự xui xẻo.

Hơn thế, quan niệm dân gian còn cho rằng cây dâu rất tốt trong việc trừ tà ma nên nếu gia chủ muốn gia đình thịnh vượng thì tốt nhất không nên để bóng dáng cây dâu xuất hiện trước nhà.

Cây dâu không nên trồng trước cửa nhà
Cây dâu không nên trồng trước cửa nhà

2. Cây Liễu

Trong vườn nhà, các cụ kiêng kỵ trồng cây liễu vì loại cây này cũng có những sự xui xẻo hao tài tốn của cho chủ nhân. Từ liễu nghe âm gần giống với từ “lưu” tức là đổ đi chảy đi mất. Vì thế trồng cây liễu có thể khiến cho tài sản trong nhà chảy đổ hết xuống sông xuống biển. 

Ngoài ra còn có một cách lý giải khác, đó là nhiều người cho rằng cây liễu thuộc về phần âm có thể dẫn dụ âm khí đến nhà. Hơn nữa cây liễu còn không kết hoa, đậu quả vì vậy nếu liên tưởng đến phần con cái thì không thuận lợi. Do đó cây liễu rất không nên, không thích hợp để trồng trong nhà.

Liễu cũng là loại cây không nên trồng trước cửa nhà
Liễu cũng là loại cây không nên trồng trước cửa nhà

3. Cây Dương xỉ

Dương xỉ có màu xanh, lá cây đẹp nên thường được nhiều người chơi cây cảnh yêu thích. Thế nhưng trong dân gian, dương xỉ lại được coi là loài cây dẫn dụ ma quỷ về nhà, bởi vậy nó được coi là loại cây không đem lại may mắn. 

Trên thực tế cây dương xỉ và dây leo thiên về tính âm, nếu mọc quá xanh tốt sẽ khiến không gian sống ẩm ướt từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe. Thế nên bạn nên kiểm soát nó nếu trồng trong vườn nhà

Cây dương xỉ có tính âm vì thế trồng trong nhà không tốt
Cây dương xỉ có tính âm vì thế trồng trong nhà không tốt

3. Cây Đa

Dân gian mấy ngàn đời nay vẫn thường quan niệm rằng cây đa là loại cây linh thiêng. Người xưa vẫn quan niệm rằng cây đa là nơi trú ngụ của âm khí thường được trồng ở sân đình, đền thờ, miếu mạo. Gốc rễ của cây đa thường to và thô nên rễ của nó thường khiến cho địa hình đất đai lồi lõm từ đó khiến ngôi nhà mất cân bằng. Bởi thế nên dù theo quan niệm dân gian hay thực tế cuộc sống thì cây đa cũng không thích hợp để được trồng trước nhà. 

Cây đa được coi là cây thờ thần vì thế không nên trồng trong nhà.
Cây đa được coi là cây thờ thần vì thế không nên trồng trong nhà.

Vì sao không được trồng cây mít trước cửa nhà?

Trên đây là 4 loại cây không nên trồng trước nhà theo quan niệm dân gian các cụ ngày xưa. Ngoài ra có một loại cây khác cũng không được ưa chuộng để trồng trước cửa nhà, đó là cây mít. Theo đó dù cây mít không phải loại cây liên tưởng đến vấn đề tâm linh nhưng nhiều người khuyên không nên trồng cây mít trước cửa nhà bởi lẽ nó là cây tán rộng lá xum xuê.

Những loại cây tán rộng như cây mít là địa điểm lý tưởng cho các loại động vật khác sinh sống như muỗi, rắn rết hay các loài bò sát khác có thể gây hại cho con người. Bởi vậy nên mới có nhiều lời khuyên không nên trồng cây mít trước nhà. Trên thực tế không chỉ có cây mít mà những cây tán rộng kín bóng khác bạn cũng không nên trồng nó ở trước cửa nhà. 

Cây mít không nên trồng trước cửa nhà
Cây mít không nên trồng trước cửa nhà

Trồng bao nhiêu cây trong nhà thì tốt? 

Không nên trồng một cây đơn độc hoặc 4 cây, 9 cây vì các số này đều không may mắn. Theo phong thủy nếu bạn trồng cây với số lượng những con số này thì sẽ khó đón tài lộc vào nhà. Bởi vì thế nếu trồng cây cảnh phong thủy trong nhà bạn phải cực kỳ quan tâm nếu muốn thành công. 

Không nên trồng 4 hoặc 9 cây
Không nên trồng 4 hoặc 9 cây
8 cây cảnh trong nhà dành cho người lười, bỏ bê cả tháng vẫn xanh tốt như thường 10 cây cảnh, hoa tốt cho sức khoẻ, vừa thanh lọc không khí, vừa giảm lo âu, căng thẳng 10 loại cây cảnh vừa thanh lọc không khí vừa làm đẹp nhà ngày Tết
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp