4 địa điểm du lịch gần Hà Nội rất hợp để đi cắm trại cuối tuần với gia đình

HN Đăng lúc: Thứ ba, 30/03/2021 14:36 (GMT +7)
Dù không mới mẻ nhưng 4 địa điểm du lịch gần Hà Nội dưới 60km dưới đây luôn là điểm dã ngoại, cắm trại hấp dẫn với tất cả mọi người.
Hashtag #Du lịch Vũng Tàu ăn gì chơi đâu #Du lịch Hà Nội #Du lịch gần Hà nội #Du lịch 30/4 và 1/5 #Du lịch hè 2021 #Du lịch cắm trại camping #afterwork #LIFESTYLE #Du lịch và khám phá

Cuối tuần ngoài đi cà phê, đi chơi ở các khu vui chơi, bạn có thể đổi gió cùng bạn bè, đưa gia đình đi cắm trại ở các điểm du lịch gần Hà Nội dưới đây. Nếu điểm cắm trại cách trung tâm chưa tới 30km hợp cho gia đình có trẻ nhỏ đi về ngoài ngày, thì với những địa điểm cách nhau khoảng 40km này, bạn nên đi 2 ngày cuối tuần. 

1. Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội (Cách trung tâm Hà Nội khoảng 40km)

Sở hữu một hồ nước với diện tích 200 ha, khu du lịch Đồng Mô sở hữu rất nhiều dịch vụ giải trí phù hợp với đa dạng đối tượng. Đồng Mô là địa điểm bạn và gia đình có thể cắm trại quanh năm nhưng mùa hè và mùa thu thì thích hợp nhất bởi nhiệt độ, thời tiết phù hợp nhất để vừa có thể đốt lửa trại cũng như tham gia các hoạt động ngoài trời.

4 địa điểm du lịch gần Hà Nội rất hợp để đi cắm trại cuối tuần với gia đình - Ảnh 1

Khi lựa chọn cắm trại tại Đồng Mô, bạn và gia đình có thể tham gia các trò chơi mạo hiểm, chơi trượt cỏ, câu cá hoặc trèo thuyền, cano, kayak dạo quanh hồ Đồng Mô vô cùng thú vị. Ngoài ra, bạn có thể ghé thăm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam để thỏa sức tạo dáng và cho ra đời hàng ngàn bức ảnh sống ảo với các công trình văn hóa độc đáo. 

4 địa điểm du lịch gần Hà Nội rất hợp để đi cắm trại cuối tuần với gia đình - Ảnh 2
4 địa điểm du lịch gần Hà Nội rất hợp để đi cắm trại cuối tuần với gia đình - Ảnh 3

Hướng dẫn di chuyển: Từ Hà Nội các bạn có thể di chuyên bằng xe máy hoặc xe gia đình đi theo quốc lộ 32 lên thị xã Sơn Tây thì rẽ trái, sau đó đi tiếp 10km là đến. Hoặc di chuyển theo đường cao tốc Láng – Hòa Lạc, đến biển chỉ dẫn rẽ phải vào làng văn hóa các Dân tộc Việt Nam đi tiếp khoảng 2 -3 km sẽ đến hồ Đồng Mô.

2. Hàm Lợn, Sóc Sơn, Hà Nội (Cách trung tâm Hà Nội 40km)

Hàm Lợn là địa điểm cắm trại dã ngoại có địa hình đa dạng với núi và hồ ở sát nhau. Trong khi núi Hàm Lợn được mệnh danh là “nóc nhà của thủ đô” với độ cao 462m thì hồ Hàm Lợn (hồ Núi Bàu/Suối Bàu) lại mang đến bầu không khí trong lành, nước trong xanh, sạch. Không gian ở Hàm Lợn rộng lớn và thoáng đãng rất thích hợp để các bạn có thể đi picnic và cắm trại qua đêm hoặc đi phượt ngắn ngày.

4 địa điểm du lịch gần Hà Nội rất hợp để đi cắm trại cuối tuần với gia đình - Ảnh 4

Núi Hàm Lợn mang đến sự hòa quyện của những ngọn núi, đồi nhỏ, hồ và không gian bao quanh bởi những triền xanh mênh mang. Ngoài ra, dọc đường ra hồ Hàm Lợn (hồ Suối Bàu) có khá nhiều khoảng cỏ lau nhỏ đẻ bạn có thể thỏa sức sống ảo. 

4 địa điểm du lịch gần Hà Nội rất hợp để đi cắm trại cuối tuần với gia đình - Ảnh 5

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của những người đi trước, các dịch vụ cắm trại cho thuê không đầy đủ nên bạn đừng quên chuẩn bị đồ dùng cá nhân như túi ngủ du lịch hoặc chăn ấm bởi nhiệt độ về đêm tại Hàm Lợn thường xuống rất thấp và có nhiều sương ẩm.

4 địa điểm du lịch gần Hà Nội rất hợp để đi cắm trại cuối tuần với gia đình - Ảnh 6

Hướng dẫn di chuyển: Để đi tới Hàm Lợn, bạn chạy xe qua cầu Thăng Long đi theo hướng cao tốc Bắc Thăng Long – Nội Bài đến ngã tư giao với quốc lộ 2 thì rẽ trái đi về hướng Vĩnh Phúc. Tiếp tục đi thẳng đến khi thấy biển Việt Phủ Thành Chương và xóm Núi thì rẽ phải rồi đi thẳng thêm 7km có một ngã rẽ phải chỉ dẫn đường vào Việt Phủ, đi thẳng sẽ tới Hàm Lợn.

3. Hồ Quan Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội (Cách trung tâm Hà Nội 50km)

Đươc mệnh danh là “Hạ Long thu nhỏ”, Hồ Quan Sơn là địa điểm du lịch hấp dẫn với các tín đồ mê khám phá bởi vẻ đẹp còn nguyên sơ. Với diện tích rộng khoảng 850ha, trải khắp địa phận của 5 xã của huyện Mỹ Đức, Hồ Quan Sơn nằm giữa dải đá vôi sừng sững bên mặt hồ cùng thảm thực vật phong phú như Sen, Trang Trang…

4 địa điểm du lịch gần Hà Nội rất hợp để đi cắm trại cuối tuần với gia đình - Ảnh 7

Thời gian đi du lịch dã ngoại ở hồ Quan Sơn đẹp nhất là khoảng tháng 5 đến tháng 6, khi đó sen nở khắp mặt hồ vô cùng đẹp. Nếu không thể đến được vào dịp ấy thì cũng không sao vì vào thời gian khác thì những thảm trang trang cũng phủ bóng mặt hồ đẹp không kém gì mùa sen nở.

4 địa điểm du lịch gần Hà Nội rất hợp để đi cắm trại cuối tuần với gia đình - Ảnh 8
4 địa điểm du lịch gần Hà Nội rất hợp để đi cắm trại cuối tuần với gia đình - Ảnh 9

Hướng dẫn di chuyển: Nếu đi bằng xe máy, hoặc xe gia đình, bạn đi theo quãng đường từ Hà Nội xuống Hà Đông, đến Ba La rẽ trái đi Vân Đình, men theo đê 1 đoạn đến ngã 4 thị trấn Đại Nghĩa thì đi thẳng qua 1 cánh đồng là đến Hồ Quan Sơn. Còn nếu đi bằng xe bus, bạn có thể bắt bus tại bến Mỹ Đình và hỏi xe đi Tế Tiêu. Đến ngã tư thị trấn Đại Nghĩa đi xe ôm hoặc taxi vào khu du lịch.

4. Vườn Quốc gia Ba Vì (Cách trung tâm Hà Nội 60km)

Là cánh rừng tự nhiên ôm trọn ba đỉnh núi cao nhất của dãy Ba Vì (đỉnh Vua, đỉnh Tản Viên và đỉnh Ngọc Hoa), rừng quốc gia Ba Vì từ lâu đã là điểm đến yêu thích của nhiều gia đình và nhóm các bạn trẻ. Từ không khí mát mẻ, cảnh quan trong lành, Ba Vì còn mang tới cho du khách những trải nghiệm thú vị với hệ sinh thái đa dạng và nhiều điểm tham quan ý nghĩa.

4 địa điểm du lịch gần Hà Nội rất hợp để đi cắm trại cuối tuần với gia đình - Ảnh 10
4 địa điểm du lịch gần Hà Nội rất hợp để đi cắm trại cuối tuần với gia đình - Ảnh 11

Theo thống kê, vườn quốc gia Ba Vì có 45 loài thú, 115 loài chim, 61 loài bò sát, 27 loài ếch nhái, trong đó có nhiều loài quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam và thế giới. Vườn quốc gia Ba Vì cũng có trên 1000 loài thực vật, trong đó có khoảng 200 cây dược liệu, nhiều loài quý như bách xanh, thông, dẻ,...

4 địa điểm du lịch gần Hà Nội rất hợp để đi cắm trại cuối tuần với gia đình - Ảnh 12
4 địa điểm du lịch gần Hà Nội rất hợp để đi cắm trại cuối tuần với gia đình - Ảnh 13

Hướng dẫn di chuyển: Xuất phát thẳng hướng đại lộ Thăng Long đi Láng - Hòa Lạc sau đó rẽ trái và đi theo biển chỉ dẫn qua Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam sau đó chạy thẳng lên vườn quốc gia. Hoặc bạn có thể đi theo đường 32 qua thị xã Sơn Tây rồi rẽ theo hướng đi Chùa Thông, sau đó đi theo biển chỉ dẫn lên Tản Lĩnh. 

Nếu đi xe bus, bạn có thể lựa chọn xe 74 (Mỹ Đình - Xuân Khanh) hoặc 75 (Kim Mã - Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam) dừng ở điểm cuối sau đó đi taxi hoặc xe ôm lên vườn quốc gia Ba Vì.

Giá vé vào cổng người lớn: 60.000đ/lượt

Giá vé dành cho Sinh viên: 20.000đ/lượt

Giá vé dành cho Học sinh: 10.000đ/lượt

Vé ưu tiên cho người cao tuổi, người tàn tật: 30.000đ/ lượt

Trên đây là những địa điểm cắm trại, dã ngoại ở Hà Nội với khoảng cách không quá xa, phù hợp cho các nhóm bạn hoặc gia đình có nhu cầu đi du lịch ngắn ngày để thư giãn sau những ngày lao động mệt mỏi. Còn chần chừ gì nữa, hãy lên lịch và xách ba lô ngay để đi nào.

4 món quà nên mua về làm quà cho người thân khi đi du lịch Vũng Tàu 2 món bánh đường phố ai đến Vũng Tàu cũng nhất định phải thử Chiếc bánh khọt Vũng Tàu giá 2 ngàn được người Sài Gòn vô cùng ưa chuộng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp