5 đại minh tinh gắn liền với 5 thương hiệu trang sức nổi tiếng thế giới

Lu Ân Đăng lúc: Thứ ba, 25/05/2021 00:25 (GMT +7)
Mỗi khi nhắc đến những nhân vật kinh điển này, người ta lại nghĩ ngay đến thương hiệu trang sức đã gắn liền với hình ảnh của họ cả cuộc đời.
Hashtag #Từ điển thời trang #Lịch sử thời trang #Thời trang của sao #BEAUTORY #Thời trang

Trong một số trường hợp, trang sức được hiểu là những chiếc vòng cổ, khuyên tai, vòng tay đắt tiền giúp phụ nữ làm đẹp và khoe mẽ sự giàu có. Tuy nhiên, trang sức còn là cách để một số người đánh dấu hình ảnh và thể hiện phong cách cá nhân. Nhiều thương hiệu trang sức nổi tiếng đã tồn tại lâu đời, thì gắn liền với tên tuổi của họ chính là những nhân vật kinh điển. Những "VIP" này lựa chọn trang sức từ các thương hiệu xa xỉ không phải chỉ để làm đẹp mà còn là cách tôn vinh giá trị riêng.

1. Minh tinh - Vương phi Kelly Grace và Cartier

Không chỉ là hình ảnh của Kelly Grace, mối quan hệ giữa thương hiệu trang sức Cartier và Hoàng gia Monaco đã được thiết lập từ trước. Hoàng tử Albert I đã kí Chứng nhận hoàng gia với riêng Cartier từ những năm 1920. Ngày mà nữ diễn viên điện ảnh Kelly Grace chính thức trở thành vương phi xứ Monaco, vợ của Hoàng tử Rainer III vào năm 1958, khi chiếc nhẫn nhẫn kim cương 10.47 carat hình ngọc lục bảo đến từ thương hiệu Cartier trở thành đính vật cầu hồn của họ. Cartier trở thành biểu tượng trang sức hoàng gia Monaco và Kelly Grace được xem đại sứ đầu tiên của thương hiệu xa xỉ này này.

Vương Phi Kelly Grace không giấu nổi niềm hạnh phúc khi được cầu hôn bằng chiếc nhẫn kim cương quý giá.
Vương Phi Kelly Grace không giấu nổi niềm hạnh phúc khi được cầu hôn bằng chiếc nhẫn kim cương quý giá.
5 đại minh tinh gắn liền với 5 thương hiệu trang sức nổi tiếng thế giới - Ảnh 2

Vương phi Kelly Grace có bộ sưu tập trang sức Catier đẳng cấp bao gồm: Sợi dây chuyển kim cương gồm 3 sợi, chiếc vương miệng mà sau này được làm lại thành dây chuyển và cài áo hình chú chó poodle mà cô rất thích.

Hình ảnh vương phi Grace trong những bộ trang sức của Cartier.
Hình ảnh vương phi Grace trong những bộ trang sức của Cartier.

2. Marilyn Monroe biến Harry Winston trở thành niềm khao khát của phụ nữ

Hình ảnh của nữ nhân quyến rũ nhất hành tinh thập niên 90 - Marilyn Monroe trong chiếc váy cúp ngực satin màu hồng, trên cổ là chiếc vòng kim cương to bản đến từ thương hiệu Harry Winston trở thành niềm khao khát của phụ nữ Mỹ. Chính Marilyn đã khiến cho trang sức cũng trở nên khêu gợi và quyến rũ con người. Phụ nữ Mỹ tín rằng chỉ cần đeo trang sức của Harry Winston thì sẽ trông quyến rũ và hấp dẫn hơn.

Marilyn Monroe từng bày tỏ sự yêu mến của mình đối với thương hiệu trang sức bằng câu thoại kinh điển trong bộ phim Gentle Prefer Blondes - 'Talk to me Harry Winston, tell me all about it!'.
Marilyn Monroe từng bày tỏ sự yêu mến của mình đối với thương hiệu trang sức bằng câu thoại kinh điển trong bộ phim Gentle Prefer Blondes - "Talk to me Harry Winston, tell me all about it!".
Harry Winston là thương hiệu trang sức đầu tiên tài trợ trang sức cho nữ minh tinh trên thảm đỏ Oscar.
Harry Winston là thương hiệu trang sức đầu tiên tài trợ trang sức cho nữ minh tinh trên thảm đỏ Oscar.

3. Audrey Hepburn "phát điên" với trang sức Tiffany's

Kiêu sa và sang chảnh như Audrey Hepburn cũng từng "phát điên" trước thương hiệu trang sức Tiffany's. Nữ minh tinh ngọt ngào đến từ Vương quốc Anh mặc chiếc đầm đen ôm sát Givenchy, cùng cài tóc, vòng cổ ngọc trai sang trọng, nhâm nhi ly cafe và croissant trước của hàng Tiffany's lúc tờ mờ sáng. Nhờ biểu tượng ấy mà câu nói "Breakfast in Tiffany's" được ví von như sự sang chảnh của mọi cô gái thời bấy giờ.

Audrey Hepburn thổ lộ mình cũng có lúc phát điên vì Tiffany's (I'm just crazy about Tiffany's).
Audrey Hepburn thổ lộ mình cũng có lúc phát điên vì Tiffany's (I'm just crazy about Tiffany's).
Nữ minh tinh từng là 1 trong 2 người phụ nữ duy nhất được diện viên kim cương 128 carat của Tiffany's - kiệt tác trang sức mọi thời đại của nhà kim hoàn này.
Nữ minh tinh từng là 1 trong 2 người phụ nữ duy nhất được diện viên kim cương 128 carat của Tiffany's - kiệt tác trang sức mọi thời đại của nhà kim hoàn này.

4. Diana - Vương phi xứ Wales và The house of Garrard

Chiếc nhẫn đính hôn kim cương 18 carat ngọc sapphire Sri Lanka được bao bọc xung quanh bởi những viên kim cương, lấy cảm hứng từ người mẹ quá cố Frances Shand Kydd của công nương Diana đã mở đầu cho mối quan hệ thân thiết giữa bà và The house of Garrard. Đây là một thương hiệu thân thuộc với Hoàng gia Anh thời điểm đó.

Công nương Diana rất yêu thích chiếc nhẫn saphire xanh, bà đeo nó ở hầu hết mọi lần xuất hiện.
Công nương Diana rất yêu thích chiếc nhẫn saphire xanh, bà đeo nó ở hầu hết mọi lần xuất hiện.

Chiếc nhẫn còn là hiện thân cho sự nổi loạn của Diana lúc bấy giờ. Vương phi xứ Wales đã lựa chọn một món trang sức đi ngược lại với tiêu chuẩn Hoàng gia, điều làm cho Nữ hoàng Anh không mấy hài lòng. Về sau, chiếc nhẫn được trao lại cho Hoàng tử William trong lễ đính hôn với Kate Middleton.

Bộ trang sức saphire của bà được chế tác từ thương hiệu The house of Garrard.
Bộ trang sức saphire của bà được chế tác từ thương hiệu The house of Garrard.

5. Elizabeth Taylor và bộ trang sức thế kỉ của Bulgari

Thập niên 60, Elizabeth Taylor không chỉ nổi tiếng với bộ phim Cleopatra mà còn trở thành biểu tượng xa hoa với bộ trang sức đính đầy kim cương đến từ thương hiệu Bulgari. Thiết kế với kĩ thuật điêu khắc tinh xảo, điểm nhấn là viên saphire cực đại. Chuyện tình của Elizabeth Taylor và Richard Burton chính là nguồn cảm hứng để Bulgari sáng tạo nên những kiệt tác trang sức cho nữ diễn viên.

Elizabeth chỉ biết 1 từ tiếng Ý duy nhất, đó là 'Bulgari' cũng đủ hiểu sự ưu ái của nữ diễn viên với thương hiệu này.
Elizabeth chỉ biết 1 từ tiếng Ý duy nhất, đó là "Bulgari" cũng đủ hiểu sự ưu ái của nữ diễn viên với thương hiệu này.

Sau này, bộ trang sức được Elizabeth diện được nhiều diễn viên nổi tiếng lấy làm phụ kiện trang sức khi tham dự thảm đỏ. Nó mang lại hiệu ứng tốt khi là món trang sức có tuổi đời hơn 50 năm.

Julianne Moore với dây chuyển ngọc lục bảo trong BST dành riêng cho Elizabeth.
Julianne Moore với dây chuyển ngọc lục bảo trong BST dành riêng cho Elizabeth.
Jessica Chastain và chiếc vòng saphire trong ngày kỉ niệm 50 năm bộ phim Cleopatra.
Jessica Chastain và chiếc vòng saphire trong ngày kỉ niệm 50 năm bộ phim Cleopatra.
Em trai Phạm Băng Băng trở thành đại sứ thương hiệu của trang sức BVLGARI Blogger thời trang Chiara Ferragni chính thức trở thành đại sứ toàn cầu của trang sức Bulgari Zendaya diện bộ trang sức 6 triệu USD lên thảm đỏ Oscar 93
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp