5 điểm check-in đẹp ở bán đảo Sơn Trà, chỉ cần giơ máy ảnh lên là có nghìn góc đẹp

Quả Chanh Thành Tinh Đăng lúc: Thứ năm, 28/04/2022 16:14 (GMT +7)
Nếu có dịp ghé thăm bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng, bạn sẽ không thể bỏ qua nhiều điểm du lịch đẹp như Mũi Nghê, bãi Đá Đen hay hải đăng Tiên Sa…
Hashtag #Du lịch Đà Nẵng #Du lịch Việt Nam #Kinh nghiệm du lịch #LIFESTYLE #Du lịch và khám phá

Mũi Nghê

Mũi Nghê là một trong những điểm ngắm bình minh được nhiều người yêu thích khi đến Đà nẵng. Mũi Nghê, còn được biết đến với tên gọi Hòn Nghê vì có hình dáng tựa một con sư tử biển nằm quay đầu vào núi đá và hướng phần thân ra biển.

Ảnh: @_hnil.38.
Ảnh: @_hnil.38.

Khi đến Mũi Nghê, ngoài trải nghiệm ngắm cảnh bình minh, bạn còn có thể tham gia nhiều trải nghiệm thú vị như cắm trại đêm, lặn ngắm san hô, câu cá hay trải nghiệm cuộc sống bình yên của ngư dân đánh bắt cá gần đây… Tuy nhiên Mũi Nghê vẫn còn khá hoang sơ nên chưa có đầy đủ dịch vụ, bạn nên chuẩn bị đồ ăn, thức uống, áo phao… để chuẩn bị cho chuyến khám phá Mũi Nghê của mình.

>>> Xem thêm: Mũi Nghê, thiên đường ngắm bình minh đẹp nhất Đà Nẵng

Ảnh: @wygo.club.
Ảnh: @wygo.club.

Đỉnh Bàn Cờ

Với chiều cao khoảng 700m so với mặt nước biển, đỉnh Bàn Cờ là một trong những điểm cao nhất của thành phố Đà Nẵng. Đứng từ đỉnh Bàn Cờ, bạn có thể ngắm được trọn vẹn quang cảnh Đà Nẵng từ trên cao.

5 điểm check-in đẹp ở bán đảo Sơn Trà, chỉ cần giơ máy ảnh lên là có nghìn góc đẹp - Ảnh 3

Trên đỉnh Bàn Cờ có tượng Đế Thích, bạn có thể ngồi đối diện và chụp những bức ảnh “tỉ thí” một ván cờ cùng tiên cờ. Mặc dù có cảnh đẹp hoang sơ, nên thơ nhưng đường lên đỉnh Bàn Cờ khá hiểm trở. Nếu không phải là người có tay lái cứng, bạn nên cân nhắc phương tiện di chuyển khi đến đây.

5 điểm check-in đẹp ở bán đảo Sơn Trà, chỉ cần giơ máy ảnh lên là có nghìn góc đẹp - Ảnh 4

Hải đăng Tiên Sa

Hải đăng Tiên Sa được xây dựng vào năm 1902 và là một trong những ngọn hải đăng cổ nhất nước ta. Với hai màu vàng – trắng nổi bật, hải đăng Tiên Sa không chỉ giúp hỗ trợ tàu thuyền có thể định hướng khi di chuyển mà còn là một trong những điểm sống ảo được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Ảnh: @lengkeng.super.
Ảnh: @lengkeng.super.

Hải đăng Tiên Sa cao khoảng 15.6m, rộng 2.7m, tầm nhìn 14 hải lý và rất phù hợp để làm điểm ngắm hoàng hôn.  

>>> Xem thêm: 2 ngọn hải đăng Tiên Sa và Thuận Phước nổi tiếng Đà Nẵng có gì thú vị?

5 điểm check-in đẹp ở bán đảo Sơn Trà, chỉ cần giơ máy ảnh lên là có nghìn góc đẹp - Ảnh 6

Bãi Đá Đen

Bãi Đá Đen còn được nhiều người gọi bằng cái tên độc đáo là bãi đá Obama. Không chỉ gây ấn tượng với du khách bằng làn nước biển trong xanh, nơi đây còn nổi tiếng với những tảng đá to màu đen được xếp chồng lên nhau. 

5 điểm check-in đẹp ở bán đảo Sơn Trà, chỉ cần giơ máy ảnh lên là có nghìn góc đẹp - Ảnh 7

Ngoài những trải nghiệm quen thuộc như cắm trại, lặn ngắm san hô, bơi lội… thì bạn còn có thể tham gia nhiều trò chơi cảm giác mạnh khi đến bãi Đá Đen như đua cano, đi moto cao tốc trên biển…

5 điểm check-in đẹp ở bán đảo Sơn Trà, chỉ cần giơ máy ảnh lên là có nghìn góc đẹp - Ảnh 8

Chùa Linh Ứng

Khi đến Đà Nẵng, du khách sẽ không khỏi ngạc nhiên khi thấy thành phố này có đến 3 ngôi chùa mang tên Linh Ứng. Bên cạnh chùa Linh Ứng nằm ở Ngũ Hành Sơn và Bà Nà thì bạn còn có thể đến chùa Linh Ứng nằm tại bãi Bụt ở Sơn Trà.

5 điểm check-in đẹp ở bán đảo Sơn Trà, chỉ cần giơ máy ảnh lên là có nghìn góc đẹp - Ảnh 9
5 điểm check-in đẹp ở bán đảo Sơn Trà, chỉ cần giơ máy ảnh lên là có nghìn góc đẹp - Ảnh 10

Chùa Linh Ứng nằm trên một khu đất có diện tích lên tới 20 ha. Đặc biệt, ở ngôi chùa này có bức tượng Phật Quan Âm với chiều cao tổng thể 67m, tương đương với toà nhà 17 tầng và đường kính toà sen rộng 35m.

InterContinental Đà Nẵng nơi Ngô Thanh Vân tổ chức lễ cưới có gì đặc biệt? Bản sao Cầu Vàng (Đà Nẵng) tại Philippines có gì mà khiến nhiều người phải “té ngửa” Ngắm cầu sông Hàn quay, trải nghiệm thú vị rất nên có khi tới Đà Nẵng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp