5 sai lầm khi skincare chẳng mấy ai để ý nhưng lại khiến làn da của chị em lão hoá nhanh không tưởng

Leah Đăng lúc: Thứ hai, 30/05/2022 10:08 (GMT +7)
Skincare hàng ngày rất chăm chỉ nhưng nếu chị em cứ vô tư mắc phải 5 sai lầm cực nhỏ nhặt này cũng sẽ khiến làn da "xuống cấp" nhanh chóng.
Hashtag #Chăm sóc da #Chăm sóc da mùa hè #chăm sóc da nhạy cảm #Chăm sóc da khô #BEAUTORY #Chăm da họa mặt

Skincare là một trong những bước không thể thiếu hàng ngày để chị em có được làn da khoẻ mạnh, căng mịn bất chấp tuổi tác. Thế nhưng, có nhiều cô nàng đã chi hàng triệu đồng cho các sản phẩm skincare đắt đỏ nhưng kết quả nhận lại thì không hề như mong đợi, da dẻ chẳng hề đẹp lên mà thận chí còn xuất hiện dấu hiệu bị chảy xệ.

Tuy nhiên, không phải cứ dùng những sản phẩm đắt đỏ thì chắc chắn da bạn sẽ đẹp lên đâu. Thực tế, những tác động hàng ngày lên làn da cũng có ảnh hưởng không ít đến quá trình chăm da của các chị em. Và nếu vẫn chăm chỉ skincare mà da chẳng cải thiện lại còn có dấu hiệu lão hoá thì rất có thể bạn đã vô tình mắc phải 5 sai lầm sau đây. 

1. Thường xuyên dùng khăn giấy tẩy trang

Ai cũng biết tẩy trang là một bước không thể thiếu trong chu trình skincare hàng ngày nếu bạn muốn có 1 làn da mịn màng. Tuy nhiên, các chuyên gia da liễu cũng khuyên bạn rằng không nên sử dụng các loại khăn giấy tẩy trang quá thường xuyên dù chúng rất tiện lợi.

Nguyên nhân là do khi tẩy trang bằng khăn giấy, bạn sẽ phải chà xát trên da khá nhiều mới có thể làm sạch lớp makeup hoặc kem chống nắng, điều này sẽ khiến làn da mất đi độ đàn hồi vì chà xát quá mạnh, từ đó sẽ dễ hình thành nếp nhăn trên da. 

Khăn giấy tẩy trang tiện lợi nhưng rất dễ khiến da bạn nhanh lão hoá hơn. Thay vào đó, bạn nên sử dụng các loại dầu hoặc nước tẩy trang để làm sạch hiệu quả mà vẫn không gây kích ứng da.
Khăn giấy tẩy trang tiện lợi nhưng rất dễ khiến da bạn nhanh lão hoá hơn. Thay vào đó, bạn nên sử dụng các loại dầu hoặc nước tẩy trang để làm sạch hiệu quả mà vẫn không gây kích ứng da.

2. Thoa sản phẩm skincare quá mạnh tay

Khi thoa các sản phẩm dưỡng da, nhiều chị em thường chẳng để ý đến chuyển động của tay, cứ vô tư kéo da theo nhiều hướng khác nhau nên rất dễ làm xệ da. Thay vào đó, sau khi đã bôi sản phẩm lên mặt, bạn nên dùng đầu ngón tay thoa nhẹ nhàng theo chiều từ trong ra ngoài và từ dưới lên trên. Cách này sẽ tạo ra những chuyển động massage nhẹ nhàng vừa giúp sản phẩm thẩm thấu sâu vào da lại vừa kích thích tuần hoàn máu, đảm bảo sẽ khiến da dẻ hồng hào và săn chắc hơn nhiều. 

Thoa sản phẩm skincare nhẹ nhàng theo hướng từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên sẽ kích thích tuần hoàn máu, giúp da của bạn căng mịn và hồng hào hơn.
Thoa sản phẩm skincare nhẹ nhàng theo hướng từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên sẽ kích thích tuần hoàn máu, giúp da của bạn căng mịn và hồng hào hơn.

3. Không thoa sản phẩm skincare sau khi rửa mặt

Tẩy trang và rửa mặt là 2 bước làm sạch cực kì quan trọng với làn da của các chị em. T,uy nhiên sau khi rửa mặt, làn da bị mất đi độ ẩm và hơi nước nên thường khiến da dẻ của các nàng cảm thấy khô căng rất khó chịu.

Do đó, lời khuyên dành cho bạn là trong vòng 3 phút sau khi rửa mặt, chị em nên thoa ngay các sản phẩm skincare tiếp theo để làn da có thể hấp thụ hết dưỡng chất và tránh tình trạng kích ứng da sau khi rửa mặt. 

Sau khi rửa mặt, da của bạn sẽ bị mất đi độ ẩm tự nhiên. Vì vậy, trong vòng vài phút sau đó bạn nên thoa ngay các sản phẩm skincare để làn da không bị kích ứng.
Sau khi rửa mặt, da của bạn sẽ bị mất đi độ ẩm tự nhiên. Vì vậy, trong vòng vài phút sau đó bạn nên thoa ngay các sản phẩm skincare để làn da không bị kích ứng.

4. Tẩy tế bào chết quá nhiều

 Không thể phủ nhận rằng, tẩy da chết sẽ giúp lỗ chân lông thông thoáng và hạn chế tình trạng lên mụn nhưng nếu tần suất quá nhiều cũng sẽ tổn thương lớp màng bảo vệ tự nhiên của da, làm da của bạn dễ kích ứng và nhạy cảm hơn.

Bởi vậy, dù bạn đang sử dụng tẩy da chết hoá học AHA, BHA... hay vật lý thì cũng chỉ nên duy trì 1-2 lần/tuần là đủ để kích thích da sản sinh tế bào mới, tránh tình trạng lão hoá và kích ứng da nhé.

Tẩy da chết với tần suất đều đặn 1-2 lần/tuần sẽ giúp loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa...ở sâu trong lỗ chân lông, làm cho da bạn căng bóng và mịn màng hơn.
Tẩy da chết với tần suất đều đặn 1-2 lần/tuần sẽ giúp loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa...ở sâu trong lỗ chân lông, làm cho da bạn căng bóng và mịn màng hơn.

5. Sử dụng miếng lột mụn

Mặc dù đã có không ít bài viết chỉ ra những tác hại khi sử dụng miếng lột mụn để loại bỏ sợi bã nhờn, mụn cám... ở vùng mũi và cằm nhưng vẫn có nhiều chị em vô tư dùng mà không quan tâm tới hậu quả. Các loại miếng dán lột mụn thường bám dính khá chặt trên da nên khi gỡ miếng dán sẽ gây tổn thương cho da, không chỉ gây đau đớn, đỏ rát mà còn làm da bị chảy xệ và lão hoá nhanh hơn. 

Sử dụng miếng dán lột mụn thường xuyên có thể gây tổn thương cho da của bạn và đẩy nhanh quá trình lão hoá.
Sử dụng miếng dán lột mụn thường xuyên có thể gây tổn thương cho da của bạn và đẩy nhanh quá trình lão hoá.
5 lưu ý chị em cần nhớ để giữ cho làn da căng mướt suốt 8 tiếng ngồi làm việc trong phòng điều hoà 4 sai lầm phổ biến khi thoa kem chống nắng khiến làn da của chị em ngày càng đen sạm và lão hoá 5 cách sử dụng kem chống nắng tối ưu hiệu quả
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp