7 loại hoa ý nghĩa trong ngày Valentine khiến crush "đổ đứ đừ"

Huyền Nguyễn Đăng lúc: Chủ nhật, 13/02/2022 15:29 (GMT +7)
Valentine cận kề, bạn đã biết tặng hoa gì cho crush hay người thương trong dịp này chưa? Cùng điểm qua 7 loại hoa ý nghĩa nhất để dành tặng cho nửa kia ngay nhé
Hashtag #Valentine #LIFESTYLE #Sống đẹp sống nhàn

Trong ngày lễ tình nhân, ngoài những hộp chocolate ngọt ngào thì hoa tươi cũng là một trong những món quà ý nghĩa để dành tặng cho người thương của mình. Những đóa hoa tươi thắm, rực rỡ sẽ giúp bạn truyền đạt thông điệp đáng yêu, gửi gắm tâm tư tình cảm dành cho người nhận.

1. Hoa hồng

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi hoa hồng luôn nằm trong top những loài hoa được yêu thích nhất trong ngày lễ tình nhân. Chúng được mệnh danh là "nữ hoàng của các loài hoa" và là biểu tượng cho tình yêu, cho sự lãng mạn và hoàn hảo.

Hoa hồng thể hiện tình yêu cháy bỏng và mãnh liệt.
Hoa hồng thể hiện tình yêu cháy bỏng và mãnh liệt.

Mặc dù hoa hồng có rất nhiều màu sắc khác nhau nhưng người ta sẽ chỉ thường lựa chọn một số màu nhất định tùy theo từng ngày lễ, ngày kỉ niệm. Ví dụ như hoa hồng đỏ là lời bày tỏ chân thành với người mình yêu thương, hoa hồng xanh tượng trưng cho sự vĩnh cửu, còn hoa hồng trắng lại biểu hiện sự hòa hợp giữa 2 tâm hồn với nhau... 

2. Hoa hướng dương

"Hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời", nên dành tặng nhau loài hoa này là một cách để bạn thể hiện tình yêu son sắt, trước sau như một, thậm chí là cháy bỏng và cuồng nhiệt. Bởi mặt trời chỉ có một và tình yêu của người ấy dành cho bạn cũng chỉ có một mà thôi.

Tặng cho nửa kia một đóa hoa hướng dương rực rỡ trong ngày 14/2 là một sự lựa chọn tuyệt vời.
Tặng cho nửa kia một đóa hoa hướng dương rực rỡ trong ngày 14/2 là một sự lựa chọn tuyệt vời.

Vì vậy, nếu được nhận một đóa hướng dương rực rỡ trong ngày 14/2 sắp tới thì đây là cách bày tỏ tinh tế của các chàng rằng: "Anh chỉ có một mình em" và bạn như ánh mặt trời ấm áp, giúp sưởi ấm và là ánh sáng cho cuộc đời của họ đấy.

3. Hoa tulip

Nếu như hoa hồng được mệnh danh là "nữ hoàng của các loài hoa" thì hoa tulip lại được xem như là "hoàng hậu của các loài hoa". Đây là loài hoa rất nổi tiếng ở Hà Lan, hấp dẫn mọi người bởi vẻ đẹp không tì vết và nhiều sắc hoa rực rỡ. 

Tùy từng màu sắc mà hoa tulip mang ý nghĩa khác nhau.
Tùy từng màu sắc mà hoa tulip mang ý nghĩa khác nhau.

Hoa tulip chỉ nở vào mùa xuân, khi những ngày đông lạnh giá vừa trôi qua nên chúng mang thể hiện sức sống mạnh mẽ và mãnh liệt, tuy bên ngoài yếu mềm nhưng bên trong lại tràn đầy nhựa sống. Mỗi màu hoa sẽ mang một ý nghĩa khác nhau, hoa tulip đỏ tượng trưng cho tình yêu, sự lãng mạn, hoa tulip kem mang theo thông điệp: "Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em", còn hoa tulup hồng lại là sự bày tỏ, mong muốn được chăm sóc và che chở cho người mình yêu..,

4. Hoa cẩm tú cầu

Cẩm tú cầu là loài hoa có cánh mỏng manh, thường tạo thành từng chùm màu tròn với nhiều màu sắc khác nhau, tùy theo độ pH của đất trồng. Mặc dù có rất nhiều tranh cãi xung quanh ý nghĩa của loài hoa này, nhưng nhiều người vẫn thường dành tặng một bó hoa cẩm tú cầu để gửi tặng cho người thương trong ngày lễ tình nhân, như một cách để thể hiện tình cảm của mình. Thậm chí, ở một số nước, cẩm tú cầu còn được xem như loài hoa đặc biệt trong dịp kỷ niệm 4 năm ngày cưới như một biểu tượng cho sự bền bỉ và trường tồn. 

Hoa cẩm tú cầu được nhiều người yêu thích bởi màu sắc nhẹ nhàng, đẹp mắt.
Hoa cẩm tú cầu được nhiều người yêu thích bởi màu sắc nhẹ nhàng, đẹp mắt.

Hoa có nhiều màu sắc khác nhau, chủ yếu là những gam màu pastel đẹp mắt và sẽ mang một ý nghĩa riêng. Cẩm tú cầu màu xanh là lời xin lỗi chân thành, hi vọng được tha thứ và mong cầu những điều tốt đẹp hơn. Cẩm tú cầu màu hồng lại là sự thể hiện chân thành trong tình yêu, trong hôn nhân. Trong khi đó, cẩm tú cầu màu tím sẽ thể hiện tình cảm thủy chung, sắt son và trước sau như một đối với một nửa còn lại của mình.

5. Hoa baby

Hoa baby, hay còn được gọi là hoa chấm bi, là những bông hoa nhỏ xíu như những bông tuyết, chủ yếu có màu trắng nhẹ nhàng. Những bông hoa baby có sắc hồng nhạt, tím nhạt hoặc xanh nhạt... đều do kỹ thuật dùng màu nhuộm để tạo nên màu sắc đẹp mắt cho chúng.

Hoa baby có màu trắng muốt nhẹ nhàng, thường được bó thành từng bó lớn.
Hoa baby có màu trắng muốt nhẹ nhàng, thường được bó thành từng bó lớn.

Hoa thường bó thành từng bó, càng lớn càng đẹp. Chúng tạo cảm giác nhẹ nhàng, bồng bềnh tựa như những áng mây dịu dàng. Đồng thời, hoa baby còn là biểu tượng cho tình yêu thuần khiết, mỏng manh và thanh tao. Vì vậy, nhiều người thường tặng một bó hoa baby trong ngày 14/2 cho nửa kia để bày tỏ tình cảm của mình, đây cũng chính là ý nghĩa đặc biệt nhất mà loài hoa này đem lại. 

6. Hoa salem

Hoa salem có nguồn gốc từ Địa Trung Hải, chúng có đặc tính lâu tàn do cánh hoa không mọng nước nên không bị mất màu hoặc rụng cánh. Do đó, hoa salem được ví như loài hoa bất tử với thời gian, thường được dùng để trang trí cho không gian sống thêm đẹp và ấn tượng. 

Hoa salem được ví như loài hoa bất tử, không bị mất màu hoặc rụng cánh kể cả khi tàn.
Hoa salem được ví như loài hoa bất tử, không bị mất màu hoặc rụng cánh kể cả khi tàn.

Cũng chính nhờ đặc tính đó, hoa salem còn là biểu tượng cho sự vĩnh cửu, trường tồn trong tình yêu, dù thời gian có trôi nhanh, dù nỗi nhớ có muôn trùng nhưng tình cảm ấy vẫn không hề đổi dời. Trong trường hợp bạn muốn thể hiện tình cảm với người ấy một cách chân thành nhất thì hoa salem chắc chắn sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo nhất dành tặng trong ngày lễ tình nhân. 

7. Hoa tử đinh hương

Hoa tử đinh hương còn được biết đến với tên gọi là hoa đinh tử, hoa đinh hương, hoa Lilang hay hoa Lilac. Chúng có 5 cánh, tượng trưng cho việc tìm thấy tình yêu đích thực, nói về những cảm xúc đầu tiên của tình yêu. Những cánh hoa mỏng manh, thoạt nhìn tuy yếu đuối nhưng một khi đã nở hoa thì sẽ mãi mãi in sâu trong trái tim của người ấy. 

Ở một số nước, hoa tử đinh hương thường được dùng làm hoa cưới.
Ở một số nước, hoa tử đinh hương thường được dùng làm hoa cưới.

Tử đinh hương có 3 màu phổ biến là màu trắng, màu tím, màu hồng và đều mang trong mình những thông điệp riêng biệt. Hoa tử đinh hương màu trắng là biểu tượng cho tuổi thanh xuân, lứa tuổi tươi đẹp luôn hết mình vì tình yêu. Trong khi đó, hoa tử đinh hương tím sẽ tượng trưng cho những cảm xúc của tình yêu đầu đời, e ấp và rung động - "The longer I’m close to you, the more I love you”. 

Trên đây là 7 loài hoa ý nghĩa thích hợp để tặng nhân dịp lễ tình nhân. Bạn hãy tham khảo và gửi tặng những đóa hoa rực rỡ để thể hiện tình cảm chân thành của mình cho nửa kia nhé. Chúc các bạn có một mùa Valentine thật ấm áp và tràn đầy yêu thương. 

 

 

Mẹo cắm hoa lay ơn đẹp và giữ hoa lay ơn tươi lâu trên bàn thờ ngày Tết Đào chuông, loài hoa vừa lạ vừa quen đang được săn đón Tết Nhâm dần Những loại hoa có mùi hương dịu nhẹ, giúp nhà cửa luôn thơm ngát mà chẳng cần nước xịt phòng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp