Đã có đơn vị hỗ trợ thức ăn cho muông thú ở Thảo Cầm Viên TP.HCM

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ tư, 13/10/2021 15:55 (GMT +7)
AEON Việt Nam vừa thông báo sẽ hỗ trợ thức ăn: thịt, cá, rau, củ... để chăm sóc động vật đang sinh sống tại Thảo Cầm Viên TP. HCM.
Hashtag #Nóng trên mạng xã hội #NEWS #Nóng trên MXH

Mới đây, trên trang Fanpage chính thức, AEON Việt Nam thông báo kế hoạch hỗ trợ thịt, cá, rau, củ, quả... cho động vật ở Thảo Cầm Viên TP. HCM. "Trong tháng 10, AEON Việt Nam đã thử nghiệm sáng kiến quyên tặng thực phẩm cho các Bé thú tại Thảo Cầm Viên (TCV) TP.HCM. Thực phẩm quyên tặng gồm thịt, cá, rau, củ, quả,... đã hết tiêu chuẩn phục vụ khách hàng nhưng vẫn đảm bảo điều kiện để làm thức ăn cho động vật", AEON thông báo.

>>> Xem thêm: Thảo Cầm Viên thông báo tăng giá vé từ ngày 1/1/2021

AEON Việt Nam hỗ trợ thức ăn: thịt, cá, rau củ cho động vật ở Thảo Cầm Viên.
AEON Việt Nam hỗ trợ thức ăn: thịt, cá, rau củ cho động vật ở Thảo Cầm Viên.
Đã có đơn vị hỗ trợ thức ăn cho muông thú ở Thảo Cầm Viên TP.HCM - Ảnh 2
Đã có đơn vị hỗ trợ thức ăn cho muông thú ở Thảo Cầm Viên TP.HCM - Ảnh 3
Đã có đơn vị hỗ trợ thức ăn cho muông thú ở Thảo Cầm Viên TP.HCM - Ảnh 4

Ngày 13/10, ông Phạm Văn Tân - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết, việc nhận thực phẩm cho bầy thú từ AEON chỉ mới diễn ra không lâu. Mỗi tuần Thảo Cầm Viên sẽ tiếp nhận 2 đợt và mỗi đợt khoảng 200kg thực phẩm các loại. 

Từ tháng 5, do ảnh hưởng của dịch bệnh, Thảo Cầm Viên TP. HCM đã phải đóng cửa, không có nguồn thu. Song mỗi tháng vẫn phải chi tới 4 tỷ đồng để chăm sóc động thực vật sinh sống tại đây.

Tới giữa tháng 9, Thảo Cầm Viên đã phải lên tiếng kêu cứu, xin hỗ trợ hơn 30 tỷ đồng để thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng động vật và duy tu, bảo quản hệ thực vật đến hết năm 2021.

Số tiền trên sẽ chi vào những việc cần thiết như: mua thức ăn cho động vật; thuốc thú y; dụng cụ, vật tư sửa chữa; các chi phí điện, nước; dịch vụ; tiền lương công nhân viên, các khoản bảo hiểm...

Thảo Cầm Viên là công viên bảo tồn động - thực vật lâu đời. Đây là vườn thú có tuổi thọ đứng thứ 8 trên thế giới. Cho đến nay, Thảo Cầm Viên TP. HCM đang có hơn 1.000 cá thể thuộc 145 loài động vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm như trĩ sao, chà vá, báo gấm, hươu vàng... Nơi đây cũng là môi trường sống của hơn 900 loài thực vật khác nhau.

Hiện nay, mặc dù chưa thể mở cửa đón khách thăm quan nhưng các nhân viên, cán bộ tại Thảo Cầm Viên vẫn đang cố gắng để chăm sóc tốt cho đàn thú cũng như thực vật ở đây.

Đã có đơn vị hỗ trợ thức ăn cho muông thú ở Thảo Cầm Viên TP.HCM - Ảnh 5
Đã có đơn vị hỗ trợ thức ăn cho muông thú ở Thảo Cầm Viên TP.HCM - Ảnh 6

Thảo Cầm Viên thông báo tăng giá vé từ ngày 1/1/2021 Gấu mèo Bắc Mỹ được cứu từ thùng đông lạnh về Thảo Cầm Viên sinh sống Dàn lính cứu hỏa "6 múi" gây náo loạn MXH khi chụp ảnh với động vật làm từ thiện
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp