Chuyên gia y tế thế giới cảnh báo triệu chứng mới của người nhiễm Covid-19

Các chuyên gia y tế đã phát hiện ra một triệu chứng mới của người mắc Covid-19, đó là những dấu hiệu lạ ở bàn chân người bệnh.

Hashtag: COVID-19

Dù một số nước đang dần ổn định trở lại, thậm chí Na Uy còn tuyên bố đã "quét sạch" Covid-19 nhưng hiện nay tình hình dịch bệnh chung trên toàn trên thế giới vẫn đang diễn biến rất khó lường. Điều đáng nói là không chỉ xuất hiện thêm các biến thể nguy hiểm, có tốc độ lây lan mạnh hơn mà còn xuất hiện thêm các biểu hiện mắc Covid-19 mới.

Mới đây, các chuyên gia y tế thế giới đã đưa ra một số lưu ý cho thấy biểu hiện bệnh ở người mắc Covid-19. Theo tờ The Journal of Clinical Medicine, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu y sinh (IBIMA), Đại học Málaga, Đại học Sevilla (đều thuộc Tây Ban Nha) đã phối hợp thực hiện một báo cáo liên quan đến những biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân mắc Covid-19. Theo đó, ngoài những triệu chứng nghi nhiễm Covid-19 điển hình đã được xác nhận, như sốt, ho, đau họng, đau đầu... bệnh nhân còn xuất hiện tổn thương trên da bàn chân.

Cụ thể, trong quá trình nghiên cứu, các chuyên gia đã phát hiện nhiều bệnh nhân Covid-19 gồm cả người lớn và trẻ em đều có các nốt màu tím đỏ trên ngón chân. Biểu hiện này khá giống với biểu hiện của chứng pernio (còn gọi là bệnh cước hay chilblain). Đây là một loại viêm mao mạch, khiến da chân đổi màu và sưng tấy.

Điều đáng lo ngại là những tổn thương trên da chân này còn có thể xuất hiện trước cả khi cơ thể bộc lộ những triệu chứng thông thường. Tình trạng này cũng thấy phổ biến và nghiêm trọng hơn ở các ca bệnh có tiền sử mắc đái tháo đường. Vì vậy, mọi người cần phải đặc biệt lưu ý vì rất dễ lầm tưởng với các bệnh thông thường.

Bên cạnh triệu chứng trên, theo trang tin của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) đăng tải, những người mắc Covid-19 còn có các biểu hiện bệnh cơ bản khác - từ nhẹ cho đến nghiêm trọng. Điển hình nhất là: sốt hoặc ớn lạnh, ho, hụt hơi hoặc khó thở, mệt mỏi, đau cơ hoặc đau người, đau đầu, mới mất vị giác hoặc khứu giác, đau họng, ngạt mũi hoặc chảy nước mũi, buồn nôn hoặc nôn mửa, tiêu chảy. Các triệu chứng này đôi khi không xuất hiện cùng nhau, thường rõ nhất sau 2-14 ngày phơi nhiễm với virus. 

Tuy những biểu hiện trên gần giống với bệnh cúm, thế nhưng hai loại virus này lại hoàn toàn khác nhau. Theo CDC nhận định, Covid-19 dễ lây lan hơn bệnh cúm và gây ra nhiều bệnh nghiêm trọng hơn ở một số người. Các ca bệnh có thể đã mắc virus trong một thời gian dài trước khi xuất hiện các triệu chứng và có thể gây lây nhiễm lâu hơn. Vì vậy, để chắc chắn nhất, ngay khi có triệu chứng trên, mọi người nên thông báo ngay cho các cơ sở y tế địa phương để được thực hiện xét nghiệm.

Bài liên quan

News feed