Nam Phi: Thử nghiệm vắc xin Covid-19 dạng uống

Nam Phi từng tổ chức một số cuộc thử nghiệm vắc xin Covid-19. Tuy nhiên, đây sẽ là lần đầu tiên thử nghiệm vắc xin COVID-19 dạng uống.

Hashtag: Vaccine Covid-19 COVID-19

Theo Hãng tin AFP, Công ty dược phẩm Oramed của Israel cho biết, vào ngày hôm qua 29/10 Nam Phi đã phê duyệt thử nghiệm lâm sàng đối với một loại vắc xin ngừa Covid-19 dạng viên uống của công ty này.

Cụ thể Oramed đã thông báo, công ty con Oravax Medical của họ đã nhận được giấy phép để bắt đầu tuyển người tham gia cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 với vắc xin phòng Covid-19 dạng uống, với tên gọi là Oravax.

"Chúng tôi háo hức triển khai các thử nghiệm lâm sàng với vắc xin COVID-19 dạng uống của chúng tôi ở Nam Phi" - giám đốc điều hành của Oramed, ông Nadav Kidron, chia sẻ với báo Times of Israel.

Nam Phi: Thử nghiệm vắc xin Covid-19 dạng uống - Ảnh minh họa: Times Of Israel/Getty Images

>>> Xem thêm: Bộ Y tế đề nghị kết hợp cấp thẻ căn cước công dân với tiêm vaccine Covid-19

Trước đó, Nam Phi từng tổ chức một số cuộc thử nghiệm vắc xin Covid-19. Nhưng đây sẽ là lần đầu tiên quốc gia này thử nghiệm vắc xin Covid-19 dạng uống. Liên quan đến vấn đề này, Công ty Oramed còn cho biết thêm, vắc xin dạng uống Covid-19 đặc biệt nhận được sự quan tâm của các nước đang phát triển. Nguyên nhân là do loại vắc xin dạng uống này sẽ làm giảm bớt gánh nặng hậu cần cho các chiến dịch tiêm chủng.

"Loại vắc xin này không yêu cầu một chuyên gia y tế tham gia tiêm" - đại diện Công ty Oramed cho biết.

Giới chuyên gia nhận định, khi vắc xin Covid-19 dạng viên nếu được phê duyệt sử dụng nó có thể sẽ trở thành lựa chọn hấp dẫn nhất là đối với những trường hợp cần phải thêm các mũi vắc xin tăng cường liên tục.

Về tình hình dịch Covid-19 tại Châu Phi, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm 28/10 đã đưa ra cảnh báo rằng các nỗ lực tiêm chủng của các quốc gia này đang có nguy cơ bị tê liệt do tình trạng thiếu ống tiêm để tiêm vắc xin một cách nghiêm trọng.

Theo đó, vắc xin Oravax là phiên bản vắc xin dạng uống một liều được nghiên cứu và phát triển có sự hợp tác với Công ty Premas Biotech (có trụ sở tại Ấn Độ). Hồi tháng 3, đại diện công ty này cho biết vắc xin Oravax tạo thành công kháng thể ở lợn.

Bài liên quan

News feed