Hà Tĩnh: Phát hiện ngôi mộ cổ hình dáng kỳ bí 2000 năm tuổi khi đào kênh

Đây có thể là một ngôi mộ cổ được táng theo tập tục của người Việt cổ, với chiếc quan tài dạng hình bán nguyệt được chôn cất vào khoảng thế kỷ 1 trước CN.

Ngày 2/12, trong quá trình thi công tuyến kênh tiêu nước khu dân cư thuộc thôn 4, xã Xuân Hồng, Nghi Xuân, Hà Tĩnh, nhóm công nhân Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Đất Việt phát hiện một ngôi mộ cổ có hình bán nguyệt ở độ sâu 1,5m, có chiều dài khoảng 4m, rộng 1m, cao 1m được xây bằng 3 loại gạch đỏ. 

Phát hiện ngôi mộ cổ hình dáng kỳ bí 2000 năm tuổi khi đào đất mương.

Ngay sau đó nhóm công nhân này đã lập tức báo cho chính quyền địa phương để cắt cử người trông coi đồng thời báo cáo với cơ quan chức năng.

Liên quan đến vấn đề này, ông Hồ Bách khoa - Trưởng Ban Quản lý Khu di tích Nguyễn Du - cho biết, đây có thể là một ngôi mộ cổ được táng thức theo tập tục của người Việt cổ, với chiếc quan tài dạng hình bán nguyệt được chôn cất vào khoảng thế kỷ 1 trước Công nguyên, cách nay khoảng hơn 2000 năm.

Được biết trước đó, các nhà khảo cổ cũng từng phát hiện mộ cổ dạng này ở một số nơi trên địa bàn Hà Tĩnh như xã Hòa Lạc (Đức Thọ), Thiên Lộc (Can Lộc), thị xã Hồng Lĩnh và thị trấn Xuân An (Nghi Xuân).

Phát hiện ngôi mộ cổ hình dáng kỳ bí 2000 năm tuổi khi đào đất mương - Ảnh 1

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục bảo vệ và nghiên cứu ngôi mộ cổ này.

Theo các nhà nghiên cứu, việc phát hiện ngôi mộ cổ nói trên đã giúp họ có thêm cơ hội để tìm hiểu sâu hơn về các hình thức mai táng của người Việt cổ, góp phần minh chứng cho bề dày lịch sử của vùng đất Nghi Xuân nói riêng và Hà Tĩnh nói chung.

Bài liên quan

News feed