Trung Quốc: Người đàn ông đã kết hôn 23 năm mới biết vợ là đàn ông

Người đàn ông ở Trung Quốc phát hiện vợ mình thực chất là... đàn ông sau khi chung sống 23 năm.

Một câu chuyện hy hữu đã xảy ra tại Hồ Nam, Trung Quốc, theo đó, một người phụ nữ 51 tuổi được các bác sĩ kết luận bà thực chất là... đàn ông và có tinh hoàn chưa phát triển hết.

Cụ thể, người phụ nữ này cảm thấy không khỏe trong người nên nhờ chồng đưa đến bệnh viện Phụ sản và Trẻ em tỉnh Hồ Nam để thăm khám thì phát hiện bà có một khối u trong ổ bụng. Ban đầu, họ chỉ nghĩ không có gì nghiêm trọng. Tuy nhiên sau điều trị, bác sĩ cảm thấy bất ngờ khi biết nữ bệnh nhân này chưa từng có kinh nguyệt và cũng không có con. Ngay cả trong ảnh chụp siêu âm cũng chẳng thấy tử cung. Điều này khiến các bác sĩ nghi ngờ bà đang gặp vấn đề khác. 

Bệnh viện Phụ sản và Trẻ em tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Sau một loạt xét nghiệm nhiễm sắc thể, bác sĩ kết luận bệnh nhân nữ này thực chất là... nam giới, có tinh hoàn chưa phát triển hết. Kết quả trên khiến vợ chồng bà đều sốc, thậm chí người chồng còn phủ nhận nhiều lần vì ngoại hình, giọng nói đến tính cách của vợ mình đều là của phụ nữ.

Giải thích hiện tượng trên, bác sĩ cho biết ngay từ thời kỳ phôi thai có thể bị đột biến gen hoặc bất thường di truyền. Phôi thai vốn dĩ là nam nhưng có thể trong quá trình phát triển bị khiếm khuyết hoặc bị các yếu tố bên ngoài tác động dẫn đến thiếu hụt nội tiết tố nam. 

Người phụ nữ này tuy có ngoại hình của một phụ nữ nhưng không có kinh nguyệt cũng như khả năng sinh sản. Ảnh minh họa.

Vì thế, phôi thai dần phát triển theo hướng nữ tính. Điều đó giải thích vì sao người phụ nữ này tuy có ngoại hình của một phụ nữ nhưng không có kinh nguyệt cũng như khả năng sinh sản.

Do trong ổ bụng của bệnh nhân nữ vẫn còn tinh hoàn chưa phát triển hết nên được sự đồng ý của gia đình, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật loại bỏ nó hoàn toàn để bà có thể sống như một người phụ nữ bình thường.

Hiện tượng trên được các bác sĩ nhận định tuy hiếm gặp nhưng nếu có cũng rất khó để phát hiện ra. Vì vậy,  phụ huynh nên phát hiện và siêu âm kịp thời nếu thấy con gái chậm phát triển. Ngoài ra, bà bầu không nên tiếp xúc với một số hóa chất có hại trong quá trình mang thai, vì chúng có thể gây dị tật thai nhi và các vấn đề phát sinh khác như thay đổi nội tiết tố, làm biến đổi giới tính thai nhi.

Bài liên quan

News feed